HLV Park Hang-seo lo sợ cả nước hồ bơi gây hại cho cầu thủ trước thềm VCK U23 châu Á 2020

Hoàng Tùng, Theo Trí Thức Trẻ 15:05 05/01/2020

U23 Việt Nam hiện đang những vấn đề về nhân sự và cả tác động từ điều kiện khách quan, khiến HLV Park Hang-seo lo lắng.

U23 Việt Nam rèn thể lực tích cực gấp rút chuẩn bị trước thềm VCK U23 châu Á

HLV Park Hang-seo lo sợ cả nước hồ bơi gây hại cho cầu thủ trước thềm VCK U23 châu Á 2020 - Ảnh 2.

Sáng 5/1, U23 Việt Nam tập kín trong hội trường tại nơi đóng quân. Các bài tập chủ yếu tăng sức mạnh cơ bắp cho các cầu thủ.

HLV Park Hang-seo lo sợ cả nước hồ bơi gây hại cho cầu thủ trước thềm VCK U23 châu Á 2020 - Ảnh 3.

Sau gần 1 tiếng tập luyện, HLV Park Hang-seo xuất hiện và dẫn riêng 2 cầu thủ là Trọng Hùng và Thanh Thịnh ra tiếp tục tập riêng. Hôm 4/1 , Trọng Hùng, Thanh Thịnh cùng Đình Trọng đã được kiểm tra y tế để ban huấn luyện có thể đưa ra đánh giá cuối cùng về khả năng tham dự VCK U23 châu Á 2020.

HLV Park Hang-seo lo sợ cả nước hồ bơi gây hại cho cầu thủ trước thềm VCK U23 châu Á 2020 - Ảnh 4.

Trọng Hùng và Thanh Thịnh chạy bộ dưới sự giám sát của HLV Park Hang-seo suốt hơn 30 phút, giữa trưa nắng Bangkok, Thái Lan.

HLV Park Hang-seo lo sợ cả nước hồ bơi gây hại cho cầu thủ trước thềm VCK U23 châu Á 2020 - Ảnh 5.
HLV Park Hang-seo lo sợ cả nước hồ bơi gây hại cho cầu thủ trước thềm VCK U23 châu Á 2020 - Ảnh 6.

HLV Park Hang-seo hiện vẫn đang khó nghĩ khi chưa tìm ra được phương án vừa ý ông nhất, cho vị trí hậu vệ cánh trái.

HLV Park Hang-seo lo sợ cả nước hồ bơi gây hại cho cầu thủ trước thềm VCK U23 châu Á 2020 - Ảnh 7.

Trọng Hùng (trái) đã được thử nghiệm chơi hậu vệ phải, để Hồ Tấn Tài thi đấu bên biên trái. Tuy nhiên, phương án này chưa làm hài lòng ông Park, ít nhất là hiệu quả được như Đỗ Thanh Thịnh (phải).

HLV Park Hang-seo lo sợ cả nước hồ bơi gây hại cho cầu thủ trước thềm VCK U23 châu Á 2020 - Ảnh 8.

Nhiều vấn đề tại U23 Việt Nam chưa xuôi, khiến HLV Park Hang-seo tích cực "phòng bệnh hơn chữa bệnh". Ông Park đi nhắc nhở những cầu thủ đi bơi hạn chế để mắt tiếp xúc. Hơn nữa, hồi tháng 9/2019, khi tuyển Việt Nam làm khách trên sân của Thái Lan ở vòng loại World Cup 2022, tiền đạo Tiến Linh và thủ môn Tuấn Mạnh đã bị đau mắt đỏ.

HLV Park Hang-seo lo sợ cả nước hồ bơi gây hại cho cầu thủ trước thềm VCK U23 châu Á 2020 - Ảnh 9.

Thủ môn Bùi Tiến Dũng còn chia sẻ rằng, thầy Park nhắc riêng anh không được bơi, chỉ đi lại, vận động thả lỏng dưới nước mà thôi.

HLV Park Hang-seo lo sợ cả nước hồ bơi gây hại cho cầu thủ trước thềm VCK U23 châu Á 2020 - Ảnh 10.

Tiền đạo Tiến Linh thả lỏng dưới hồ và không một lần để nước làm ướt tóc.

HLV Park Hang-seo lo sợ cả nước hồ bơi gây hại cho cầu thủ trước thềm VCK U23 châu Á 2020 - Ảnh 11.

Thành Chung và Hồ Tấn Tài đùa giỡn trong lúc đi bộ thả lỏng ở hồ bơi.