HLV Park Hang Seo đau đầu vì "bão" chấn thương

An Bình, Theo Thể Thao & Văn Hóa 06:25 05/12/2017

Kể từ ngày đầu tập trung U23 Việt Nam, chưa có buổi tập nào HLV Park Hang Seo có đầy đủ lực lượng bởi lý do chấn thương. Bên cạnh đó, bài toán cải thiện thể lực cho các cầu thủ cũng đang là vấn đề khó dành cho ông thầy người Hàn Quốc.

HLV Park Hang Seo đau đầu vì bão chấn thương - Ảnh 1.

HLV Park Hang Seo đang phải đối mặt với vấn đề chấn thương và thể lực của các cầu thủ U23 Việt Nam. Ảnh: Thanh Hà

Kể từ ngày đầu tập trung U23 Việt Nam, chưa có buổi tập nào HLV Park Hang Seo có đầy đủ lực lượng bởi lý do chấn thương. Bên cạnh đó, bài toán cải thiện thể lực cho các cầu thủ cũng đang là vấn đề khó dành cho ông thầy người Hàn Quốc.

Trong buổi tập sáng hôm qua (4/12), HLV Park Hang Seo cho các cầu thủ tập luyện giáo án thể lực khá nặng, đặc biệt là những trường hợp phải ngồi ngoài ở những buổi tập đầu vì chấn thương. Có thể thấy, thể lực của các cầu thủ vẫn đang là vấn đề khiến HLV Park không khỏi đau đầu. Chỉ một số ít cầu thủ thực hiện trọn vẹn các bài tập. Ngay cả những cầu thủ có tiếng khỏe mạnh như Đức Chinh hay Văn Hậu cũng phải rất vất vả mới hoàn thành yêu cầu.

Buổi chiều cùng ngày, HLV Park Hang Seo đẩy mạnh những bài tập rèn luyện những kỹ năng chuyên môn. Chiến lược gia người Hàn Quốc đưa ra giáo áo tập trung cho kỹ năng chuyền bóng cũng như phối hợp ngắn.

Đội hình U23 Việt Nam được chia thành nhiều nhóm nhỏ, thực hiện những pha chuyền bóng ít chạm và di chuyển liên tục. Các tuyển thủ tỏ ra rất thích thú với bài tập này, khi không khí tập luyện rất hứng khởi và tập trung.

Nhiều khả năng ở giải đấu giao hữu trên đất Thái Lan tới đây, HLV Park Hang Seo sẽ để U23 Việt Nam chơi với chiến thuật thiên về kiểm soát bóng dựa trên những mảng miếng phối hợp bóng ngắn, sệt. Đây được xem là điều hợp lý bởi trong bối cảnh HLV Park Hang Seo đang sở hữu tới 8 cầu thủ HAGL và 7 cầu thủ của Hà Nội, những đội bóng có lối chơi kỹ thuật và đẹp mắt nhất nhì của bóng đá Việt Nam ở thời điểm hiện tại.

Về tình hình nhân sự, chấn thương đang là bài toán nan giải đối với ông thầy Hàn. Kể từ ngày đầu tập trung, chưa có buổi tập nào của U23 Việt Nam đầy đủ lực lượng. Có nhiều cầu thủ đang gặp những vấn đề chấn thương với những mức độ khác nhau. Ngoại trừ Hữu Dũng đã có thể tập luyện trở lại trong buổi tập chiều hôm qua, thì Đông Triều, Tiến Dũng, Tuấn Anh, Đức Chinh vẫn phải tập riêng với các bác sỹ.

HLV Park Hang Seo đã phải nói lời chia tay với tiền đạo Tiến Linh cũng vì lý do này. Tiến Linh là một trong những tân binh ở đội tuyển U23 Việt Nam. Tiền đạo thuộc biên chế của CLB B.Bình Dương bất ngờ lọt vào mắt xanh HLV Park Hang Seo khi anh có những màn trình diễn ấn tượng tại VCK U21 quốc gia 2017.

Tuy nhiên, sau một pha va chạm với đồng đội, Tiến Linh bị lật cổ chân. Sau khi tiến hành kiểm tra y tế, HLV Park Hang Seo cùng BHL đã quyết định nói lời chia tay với Tiến Linh.

Dự kiến thầy trò U23 Việt Nam sẽ tiếp tục có buổi tập luyện vào chiều ngày hôm nay 5/12. Theo kế hoạch, tới ngày 7/12, toàn đội sẽ di chuyển sang Thái Lan để chuẩn bị cho trận đấu đầu tiên tại giải M150 diễn ra vào ngày 9/12. M-150 Cup quy tụ 6 đội tuyển gồm chủ nhà U23 Thái Lan, U23 Việt Nam, U23 Myanmar, U23 Nhật Bản, U23 Uzbekistan và U23 CHDCND Triều Tiên. U23 Việt Nam nằm ở bảng B cùng Myanmar và Uzbekistan.