HLV Park Hang-seo đau đầu tìm "quân xanh" cho tuyển Việt Nam

Bảo Bình, Theo Nhịp Sống Việt 11:04 08/08/2021

Tuyển Việt Nam đang phải luyện tập "chay" vì chưa xác định được quân xanh trước thềm vòng loại thứ 3 World Cup 2022.

Tuyển Việt Nam đang trong quá trình nâng cao thể lực và tập luyện nhằm hướng đến các trận đấu của vòng loại thứ 3 World Cup 2022. Đoàn quân của HLV Park Hang-seo có gần 1 tháng để rèn luyện, tập chiến thuật cho trận đấu ra quân gặp Saudi Arabia (2/9) và trận tiếp Australia (7/9) trên sân nhà.

Đây là quãng thời gian quý giá để các cầu thủ lấy lại phong độ sau một thời gian dài không thi đấu. Có thể thấy trận đấu cuối cùng của tuyển Việt Nam là ngày 15/6, kể từ sau trận đấu với UAE, chỉ duy nhất nhóm cầu thủ của Viettel là được thi đấu 6 trận tại vòng bảng AFC Champions League, dù vậy trận cuối họ ra sân là vào ngày 11/7.

HLV Park Hang-seo đau đầu tìm quân xanh cho tuyển Việt Nam - Ảnh 1.

Tuyển Việt Nam vẫn đang luyện tập tại VFF (Ảnh: VFF)

Trong bối cảnh V.League tạm nghỉ vì những diễn biến phức tạp của dịch bệnh, vị thuyền trưởng của ĐT Việt Nam lại càng đau đáu về vấn đề tìm "quân xanh" cho các học trò thực hành trước những đối thủ mạnh đầy khó nhằn sắp tới đây.

Trước đó, tuyển Việt Nam đã có kế hoạch tìm một đối thủ chất lượng để rèn quân, tuy nhiên do tình hình dịch bệnh nên VFF không thể bố trí được trận giao hữu quốc tế nào để ĐT Việt Nam cọ xát, tích lũy kinh nghiệm. Thay vào đó, thầy trò HLV Park Hang-seo sẽ lên đường sang Saudi Arabia sớm vào ngày 26/8 để làm quen thời tiết.

Hiện tại, "quân xanh" duy nhất là ông Park có thể cân nhắc đó là U22 Việt Nam. Theo kế hoạch U22 Việt Nam dưới sự dẫn dắt của HLV Kim Han-yoon sẽ hội quân tại VFF vào ngày 10/8.

HLV Park Hang-seo đau đầu tìm quân xanh cho tuyển Việt Nam - Ảnh 2.

Tuyển Việt Nam và U22 từng giao hữu trước khi sang UAE hồi tháng 5 (Ảnh: VFF)

Còn nhớ, tại vòng loại thứ 2 Wolrd Cup, ĐTQG và U22 Việt Nam cũng có những trận đấu giao hữu để giúp 2 đội triển khai lối chơi và qua đó thầy Park cũng có phương án mới trong việc lắp ráp đội hình, xác định các nhân tố chính thức tham dự giải đấu.

Có thể thấy, với tình thế hiện tại ở Việt Nam, U22 là sự lựa chọn duy nhất, nhưng "vui thì có, lo vẫn còn", bởi có sự chênh lệch nhất định về trình độ. Tuyển Việt Nam chỉ còn cách thích nghi, tìm những phương án mới khắc phục khó khăn giúp các cầu thủ có thể trạng và phong độ ổn định nhất bước vào trận đấu chính thức.