HLV Park Hang Seo bức xúc với công tác tổ chức của nước chủ nhà ASIAD 2018

Nam Thiên, Theo Trí Thức Trẻ 17:46 13/08/2018

Trả lời truyền thông trước buổi tập chiến thuật duy nhất của Olympic Việt Nam trước trận ra quân gặp Pakistan, HLV Park Hang Seo không giấu được nỗi thất vọng với BTC ASIAD 2018.

"Tôi cũng không hiểu chuyện gì đang xảy ra với BTC ASIAD 18. Không biết họ làm việc thế nào nhưng ngay từ khi tổ chức bốc thăm đã có vấn đề rồi. Bây giờ đến vấn đề sân tập cũng không được đảm bảo", HLV Park Hang Seo bày tỏ bức xúc.

"Thật ra hôm nay cả đội cũng không thể tập nhiều vì mai trận đấu đã diễn ra rồi. Vấn đề khiến tôi lo lắng là việc những ngày sau đây sẽ tập như thế nào. Nếu đi đến sân BTC sắp xếp thì quá xa, các cầu thủ sẽ mất nhiều sức nhưng tập ở đây thì lại không đảm bảo chất lượng."

HLV Park Hang Seo bức xúc với công tác tổ chức của nước chủ nhà ASIAD 2018 - Ảnh 1.

Theo sắp xếp của BTC ASIAD 2018, Olympic Việt Nam phải di chuyển quãng đường gần 50km để tới sân tập. Với tình trạng giao thông ở Indonesia, thầy trò HLV Park Hang Seo sẽ phải mất khoảng 2 giờ đồng hồ ngồi trên xe và như thế họ còn cảm thấy mệt hơn sau mỗi buổi tập.

Vào chiều nay, thầy trò HLV Park Hang Seo được tập ở sân của nhà máy thuộc tập đoàn Samsung. Nhưng sân tập này quá xấu, cỏ trơ trụi và có rất nhiều điểm lồi lõm, rất dễ gây ra chấn thương cho các tuyển thủ Olympic Việt Nam.

HLV Park Hang Seo bức xúc với công tác tổ chức của nước chủ nhà ASIAD 2018 - Ảnh 2.

Dù gặp khá nhiều bất cập nhưng HLV Park Hang Seo khẳng định các cầu thủ Olympic Việt Nam đều đang có trạng thái tâm lý và thể trạng tốt nhất cho trận đấu ra quân tại bảng D môn bóng đá nam ASIAD 2018 gặp Olympic Pakistan.

"Chắc chắn phải là một chiến thắng, với chúng tôi thì mọi trận đấu đều là một trận chung kết và chúng tôi sẽ cố gắng hết sức để mang lại niềm vui cho người hâm mộ Việt Nam. Và ngày mai chúng tôi sẽ ra sân với đội hình 3-4-3 cùng lối chơi rực lửa."

HLV Park Hang Seo bức xúc với công tác tổ chức của nước chủ nhà ASIAD 2018 - Ảnh 3.

Vào lúc 16h00 chiều mai (14/8), Olympic Việt Nam sẽ gặp Olympic Pakistan - đội tuyển mới trở lại sau lệnh cấm vận của FIFA. Nếu đánh bại đối thủ, cánh cửa vào vòng knock-out sẽ rộng mở với thầy trò HLV Park Hang Seo.