HLV Park Hang-seo bất ngờ chúc mừng CLB Hải Phòng có chủ tịch mới

Hiếu Lương, Theo Nhịp Sống Việt 13:37 26/04/2021

HLV Park Hang-seo đã gửi hoa cùng một lời chúc mừng trực tuyến đến ông Văn Trần Hoàn và CLB Hải Phòng.

HLV Park Hang-seo đã gửi hoa chúc mừng ông Văn Trần Hoàn được chọn làm chủ tịch CLB Hải Phòng. HLV người Hàn Quốc và ông Hoàn quen nhau và có mối quan hệ tốt.

HLV Park Hang-seo bất ngờ chúc mừng CLB Hải Phòng có chủ tịch mới - Ảnh 1.

HLV Park Hang-seo gặp gỡ ông Văn Trần Hoàn (Ảnh: FBNV)

HLV Park Hang-seo chia sẻ: "Nhân dịp CLB bóng đá Hải Phòng chọn ông Văn Trần Hoàn làm chủ tịch mới, tôi xin gửi lời chúc mừng đến CLB và ngài tân chủ tịch.

Tôi được biết tân chủ tịch Văn Trần Hoàn là người có tình yêu đặc biệt, quan tâm và nhiệt huyết với bóng đá Việt Nam. Vì thế, tôi hy vọng với tình yêu và nhiệt huyết ấy, ông sẽ giúp bóng đá Hải Phòng có được những thành tựu trong thời gian trước mắt.

Tôi cũng mong mỏi, tin tưởng rằng CLB Hải Phòng sẽ được nồng nhiệt chào đón bởi người hâm mộ Hải Phòng nói riêng và người hâm mộ cả nước nói chung".

Ông Văn Trần Hoàn là doanh nhân người Hải Phòng. Ông được biết đến là người hâm mộ bóng đá cuồng nhiệt, thường xuyên đi nước ngoài xem trực tiếp World Cup kể từ năm 1984. Ông được đặt biệt danh là Hoàn "say", Hoàn "pháo sáng", đúng đặc trưng của CĐV Hải Phòng một thời.

HLV Park Hang-seo bất ngờ chúc mừng CLB Hải Phòng có chủ tịch mới - Ảnh 2.

HLV Park Hang-seo và tân chủ tịch CLB Hải Phòng có mối quan hệ thân thiết (Ảnh: FBNV)

HLV Park Hang-seo bất ngờ chúc mừng CLB Hải Phòng có chủ tịch mới - Ảnh 3.

HLV Park Hang-seo gửi hoa chúc mừng ông Văn Trần Hoàn (Ảnh: Ngân Phạm)

Ngày 23/4, ông Văn Trần Hoàn có cuộc họp với UBND TP Hải Phòng, được chọn làm chủ tịch và quản lý CLB Hải Phòng. Ông thay người tiền nhiệm Trần Mạnh Hùng, vị cựu chủ tịch nhận nhiều chỉ trích của CĐV đội bóng đất cảng do thành tích CLB ngày càng bết bát.

Tân chủ tịch CLB Hải Phòng được giao nhiều nhiệm vụ. Thứ nhất là tập trung cải tạo, nâng cấp SVĐ Lạch Tray với kinh phí 30 tỷ đồng hỗ trợ từ thành phố.

Thứ hai là thành lập Hội CĐV CLB Hải Phòng để quản lý tốt, tạo bản sắc nhưng không được đi vượt giới hạn luật lệ giải đấu và pháp luật.

Thứ ba là CLB Hải Phòng phải xây dựng hệ thống đào tạo trẻ. Vấn đề này đã để trống nhiều năm qua. Lãnh đạo thành phố cho biết sẽ hỗ trợ đội bóng 50 tỷ đồng/mùa kể từ năm 2021, số tiền này bao gồm xây dựng các tuyến trẻ.

Thứ tư là CLB Hải Phòng phải trụ hạng ở V.League 2021. Vị trí không được quá sát với vị trí xuống hạng. Hồi đầu mùa giải, lãnh đạo thành phố Hải Phòng thậm chí giao CLB phải lọt vào top 5 nhưng nhiệm vụ này được đánh giá không khả thi.

Hiện tại, CLB Hải Phòng đang đứng thứ 10 trên bảng xếp hạng V.League 2021 với 11 điểm. Họ kém đội đứng thứ 6 số điểm bằng 1 trận thắng nhưng cơ hội để lọt vào top 6 đua vô địch ở giai đoạn 2 được đánh giá khó khăn.