HLV Park Hang-seo ám chỉ người Thái "cay cú", không thừa nhận vị thế của Việt Nam

GN, Theo Trí Thức Trẻ 16:00 01/06/2019

Trong buổi họp báo sáng 01/06, HLV Park Hang-seo đã có những chia sẻ rất thật lòng về đội tuyển Thái Lan và những điều Việt Nam phải đối mặt trước King's Cup.

HLV Park Hang-seo cho rằng ĐT Việt Nam không cần e ngại bất kì đối thủ nào. Video: Mạnh Đăng

Vào chiều 01/06, đội tuyển Việt Nam sẽ lên đường sang Thái Lan tham dự King's Cup 2019. Trước đó, HLV Park Hang-seo đã tổ chức buổi họp báo để chia sẻ về quá trình chuẩn bị cũng như những khó khăn mà ông đang gặp phải. 

 Theo vị chiến lược gia Hàn Quốc, ông hiểu những duyên nợ giữa Thái Lan và Việt Nam và việc đội bạn đang rất khát khao giành chiến thắng sau rất nhiều những thất bại gần đây.

"Trận đấu này có ý nghĩa rất quan trọng với Thái Lan, tôi biết họ rất tập trung và chuẩn bị vô cùng kỹ lưỡng. Thái Lan có lẽ cũng cảm thấy tổn thương sau khi không có được thành tích tốt khi so sánh với Việt Nam và muốn gặp chúng ta để có được sự khẳng định. Người Thái cũng không muốn thừa nhận vị thế của Việt Nam hiện nay đâu.", ông Park chia sẻ. 

HLV Park Hang-seo ám chỉ người Thái cay cú, không thừa nhận vị thế của Việt Nam - Ảnh 2.

Bên cạnh đó, HLV Park Hang-seo cũng bày tỏ sự không hài lòng khi địa điểm tổ chức các trận đấu không thuận lợi cho Việt Nam.

"Tôi phải thừa nhận tôi có băn khoăn khi tham dự King's Cup 2019. Khi nhận lời tham dự tôi không nghĩ sẽ phải di chuyển nhiều như vậy, từ Hà Nội đến Bangkok, rồi lại nghỉ một ngày để tới Buriram. Điều đó sẽ ảnh hưởng tới thể lực của các cầu thủ. Đây là điều mà tôi đã suy nghĩ rất nhiều và cảm thấy đó là thiếu sót trong kế hoạch của mình. 

HLV Park Hang-seo ám chỉ người Thái cay cú, không thừa nhận vị thế của Việt Nam - Ảnh 3.

Văn Kiên có tên trong danh sách ĐTQG sau rất nhiều nỗ lực.

Tuy nhiên, phải nhấn mạnh, Việt Nam đang là nhà vô địch Đông Nam Á. Đã là nhà vô địch thì phải sẵn sàng đối mặt với mọi đối thủ dù không phải Thái Lan. Những trận đấu lớn sẽ giúp các cầu thủ Việt Nam trưởng thành, đây là dịp để các cầu thủ thích nghi và khẳng định bản lĩnh", HLV Park Hang-seo khẳng định. 

Trận đấu giữa ĐT Thái Lan và Việt Nam sẽ diễn ra vào ngày 05/06. 

Văn Kiên, Văn Thanh, Trọng Hoàng đều có thể lực tốt nhất

Trước những thắc mắc của phóng viên về các trường hợp mới bình phục chấn thương hoặc ít được thi đấu như Văn Thanh hay Trọng Hoàng vẫn được triệu tập. HLV Park khẳng định đã tham khảo rất kỹ ý kiến từ nhiều phía cũng như bộ phận y tế để đưa ra đánh giá. Thậm chí đây là những người có thể lực tốt hơn cả cầu thủ thi đấu nhiều thời gian qua.

Bên cạnh đó, vấn đề về tiền sử bệnh tim của Văn Kiên cũng được xem xét kỹ. Màn trình diễn của anh thời gian qua là đủ để khẳng định hậu vệ của CLB Hà Nội có đủ sức khỏe để phục vụ đội tuyển.

HLV Park Hang-seo ám chỉ người Thái cay cú, không thừa nhận vị thế của Việt Nam - Ảnh 5.