HLV Olympic Thái Lan: “Tôi giải tỏa được áp lực khi bị sa thải”

Bảo Hân, Theo Trí Thức Trẻ 15:58 30/08/2018

Sau khi bị Liên đoàn bóng đá Thái Lan sa thải vì thành tích nghèo nàn của đội bóng tại ASIAD 2018, HLV Worrawoot Srimaka đã có những chia sẻ đầu tiên.

Mới đây, Liên đoàn bóng đá Thái Lan (FAT), đã quyết định sa thải cả HLV Worrawoot Srimaka lẫn Giám đốc kỹ thuật Wittaya Laohakul vì thành tích kém cỏi của đội bóng tại giải đấu trên đất Indonesia.

Được đánh giá là nền bóng đá hàng đầu khu vực Đông Nam Á, nhưng các đội tuyển trẻ Thái Lan liên tiếp thất bại ở những giải đấu cấp độ châu lục gần đây.

HLV Olympic Thái Lan: “Tôi giải tỏa được áp lực khi bị sa thải” - Ảnh 1.

Sau nhiều ngày im lặng, HLV Worrawoot Srimaka đã có những chia sẻ đầu tiên về nguyên nhân khiến đội tuyển Olympic Thái Lan thi đấu không như mong đợi.

Cựu tiền đạo 47 tuổi cho hay: "Tôi không có nhiều sự lựa chọn khi các đội bóng gây khó dễ về việc để cầu thủ tập trung đội tuyển. Thiếu đi những quân bài tốt nhất khiến lối chơi của Olympic Thái Lan đơn điệu, gặp bế tắc trước các đối thủ có sức mạnh tương đương hay vượt trội".

Dù thất bại, nhưng HLV Worrawoot Srimaka tự tin cho rằng, lứa cầu thủ trẻ này đang tiến bộ từng ngày, sẽ đóng góp nhiều hơn nữa cho bóng đá Thái Lan trong tương lai: "Đội bóng có nhiều cầu thủ tài năng, họ đang dần thích nghi và trở nên mạnh mẽ hơn.

Tôi tin đây sẽ là những sự bổ sung lý tưởng cho tuyển trẻ Thái Lan dự SEA Games 2019 ở Philippines và vòng loại Olympic Tokyo 2020".

HLV Olympic Thái Lan: “Tôi giải tỏa được áp lực khi bị sa thải” - Ảnh 2.

Chia tay bóng đá trẻ Thái Lan trong thất bại, nhưng cựu tiền đạo sinh năm 1971 không quá buồn, thậm chí ông còn thừa nhận, mình thoải mái khi trút bỏ được một áp lực lớn từ công việc: "Làm huấn luyện viên một đội bóng trẻ chưa bao giờ dễ dàng.

Tôi đã phải chịu rất nhiều áp lực, mọi thứ đều rất khó khăn. Hiện tại, tôi thấy dễ thở hẳn khi không còn ngồi ghế chỉ đạo đội tuyển U23 Thái Lan. Thực sự tôi không trách FAT, họ cần phải đưa ra quyết định khi đội nhà thất bại. Tôi là huấn luyện viên trưởng, nên cần phải chịu trách nhiệm cao nhất".

Trong quá khứ, HLV Worrawoot Srimaka từng giúp bóng đá trẻ Thái Lan giành tấm HCV SEA Games 2017. Theo ông Worrawoot, đây là thành công lớn nhất trong sự nghiệp cầm quân của mình.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày