HLV Hữu Thắng loại 4 cầu thủ, chốt danh sách U22 Việt Nam dự SEA Games 29

Thiên Bình, Theo Trí Thức Trẻ 11:18 13/08/2017

Không có nhiều bất ngờ bởi 4 cầu thủ bị HLV Hữu Thắng gạch tên là thủ môn Sỹ Huy cùng 3 hậu vệ Tấn Tài, Tấn Sinh và Thanh Thịnh đều non kinh nghiệm.

Trước buổi họp báo diễn ra lúc 12h00 ngày 13/8, HLV Hữu Thắng đã chính thức chốt danh sách 20 cầu thủ U22 Việt Nam dự SEA Games 29. Điều này đồng nghĩa, 4 cầu thủ sẽ bị gạch tên.

Cả 4 cầu thủ bị loại gồm thủ môn Sỹ Huy và 3 hậu vệ Tấn Tài, Tấn Sinh và Thanh Thịnh, đều từng khoác áo U20 Việt Nam. Trong đó Tấn Tài và Tấn Sinh là 2 cái tên được thi đấu thường xuyên ở VCK U20 World Cup 2017 tại Hàn Quốc hồi tháng 5.

HLV Hữu Thắng loại 4 cầu thủ, chốt danh sách U22 Việt Nam dự SEA Games 29 - Ảnh 1.

Đội tuyển U22 Việt Nam đã sẵn sàng cho mục tiêu săn vàng ở SEA Games 29. Ảnh: VFF

Trong buổi tập gần nhất, thủ môn Phí Minh Long đã gặp chấn thương, nhưng không quá nặng nên HLV Hữu Thắng đã gạch tên Sỹ Huy. Trong trận đầu tiên Minh Long ngồi dự bị, Tiến Dũng sẽ bắt thay.

Mặc dù loại 3 hậu vệ, nhưng hàng thủ của U22 Việt Nam không đáng lo bởi vẫn còn rất nhiều trụ cột như Văn Khánh, Tiến Dũng, Đình Trọng hay Đông Triều. Trong khi đó trên hàng công, ngoài Công Phượng chắc suất, Tuấn Tài, Thanh Bình và Đức Chinh sẽ phải cạnh tranh để lấy vị trí trên hàng tiền đạo.

Theo kế hoạch, U22 Việt Nam sẽ tập kín chiều nay 13/8. Cả đội sẽ được nghỉ ngơi và chỉ khởi động nhẹ nhàng trước khi bước vào trận đấu ra quân gặp Đông Timor vào lúc 15h00 ngày 15/8.

Danh sách 20 cầu thủ U22 Việt Nam dự SEA Games 29:

Thủ môn (2): Bùi Tiến Dũng (Thanh Hóa), Minh Long (Hà Nội FC).

Hậu vệ (6): Bùi Tiến Dũng (Viettel), Đình Trọng (Sài Gòn FC), Văn Khánh (SLNA), Văn Kiên (Hà Nội FC), Văn Thanh (HAGL), Văn Hậu (Hà Nội FC).

Tiền vệ (8): Tuấn Anh, Đông Triều, Văn Toàn, Hồng Duy (HAGL), Xuân Trường (Gangwon FC), Duy Mạnh (Hà Nội FC), Quang Hải (Hà Nội FC), Lâm Ti Phông (Khánh Hòa),

Tiền đạo (4): Nguyễn Công Phượng (HAGL), Hà Đức Chinh (Đà Nẵng), Tuấn Tài (SLNA), Lê Thanh Bình (Thanh Hóa).

Lịch thi đấu cụ thể của U22 Việt Nam (giờ Việt Nam)

15h00 ngày 15/8: Việt Nam vs Đông Timor (sân Seleyang)

15h00 ngày 17/8: Việt Nam vs Campuchia (sân Shah Alam)

19h45 ngày 20/8: Việt Nam vs Philippines (sân Shah Alam)

19h45 ngày 22/8: Việt Nam vs Indonesia (sân Seleyang)

15h00 ngày 24/8: Việt Nam vs Thái Lan (sân Seleyang).