• eMagazine
  • ID.14
  • ShowLive

HLV Hàn Quốc nhận lời đe dọa tính mạng, bị cấm vào cửa hàng, quán cà phê sau thất bại ở World Cup

Theo phunumoi.net.vn
Chia sẻ

Những tin đồn chưa được xác thực cũng lan truyền trên mạng xã hội rằng ông Hong Myung-bo sẽ từ chức ngay sau khi về nước.

Hy vọng lọt vào Vòng 32 đội của đội tuyển bóng đá quốc gia Hàn Quốc tại FIFA World Cup 2026 đã chính thức tan biến vào ngày 28/6, thổi bùng làn sóng chỉ trích ngày càng gay gắt từ công chúng hướng về huấn luyện viên trưởng Hong Myung-bo. Các nhà hàng và cửa hàng tiện lợi bắt đầu treo thông báo cấm ông bước vào, trong khi các nền tảng trực tuyến xuất hiện nhiều bài viết đe dọa tính mạng của ông.

Cùng ngày, một cộng đồng trực tuyến xuất hiện bài đăng mang tiêu đề "Tôi sẽ đi đầu trong việc giết Hong Myung-bo", được viết bởi một người dùng tự xưng là 41 tuổi và là công dân Mỹ. Tác giả này cảnh báo "Tôi sẽ giết Hong Myung-bo tại sân bay Incheon vào ngày ông ta trở về Hàn Quốc". Bài viết này sau đó đã bị xóa.

Một cộng đồng khác chia sẻ hình ảnh đã qua chỉnh sửa có tựa đề "Chỉ dẫn chiến thuật cuối cùng của Hong Myung-bo", mô tả vị huấn luyện viên này đang giảng bài với nội dung "Ngay khi đến sân bay, đừng nhìn lại phía sau mà hãy tản ra các hướng khác nhau để chạy trốn".

Những tin đồn chưa được xác thực cũng lan truyền trên mạng xã hội rằng ông Hong sẽ từ chức ngay sau khi về nước.

HLV Hàn Quốc nhận lời đe dọa tính mạng, bị cấm vào cửa hàng, quán cà phê sau thất bại ở World Cup - Ảnh 1.

Huấn luyện viên trưởng Hong Myung-bo

Cảnh sát đang điều tra các bài viết đe dọa này dưới cáo buộc đe dọa và sẽ giám sát chặt chẽ sân bay Incheon cũng như các địa điểm khác để ngăn chặn các sự cố bất ngờ xảy ra.

HLV Hàn Quốc nhận lời đe dọa tính mạng, bị cấm vào cửa hàng, quán cà phê sau thất bại ở World Cup - Ảnh 2.
HLV Hàn Quốc nhận lời đe dọa tính mạng, bị cấm vào cửa hàng, quán cà phê sau thất bại ở World Cup - Ảnh 4.

Các tấm biển có nội dung "Cấm cửa Hong Myung-bo" được dán tại lối vào của các cửa hàng.Ảnh chụp màn hình từ internet

Hình ảnh về các thông báo "chứng nhận" cấm cửa huấn luyện viên Hong Myung-bo tại các nhà hàng và quán cà phê đã lan truyền nhanh chóng trên mạng. Một nhà hàng Hàn Quốc ở Hojeong-dong, Dongan-gu, Anyang, tỉnh Gyeonggi đã treo một tấm biển có hình minh họa quả bóng đá với dòng chữ "Hong Myung-bo bị cấm vào!". Một cửa hàng thịt ở Gimje, tỉnh Bắc Jeolla cũng đăng tải một bức ảnh kèm thông điệp "Chúng tôi nghiêm cấm sự xuất hiện của huấn luyện viên đội tuyển quốc gia Hong Myung-bo".

Trước đó, vào ngày 26 tháng 6, khi đội tuyển thua Nam Phi, hình ảnh một cửa hàng tiện lợi treo thông báo "Cấm cửa Hong Myung-bo" đã lan truyền trên mạng xã hội.

Một bản kiến nghị từ năm ngoái, kêu gọi sa thải ông Hong và yêu cầu sự minh bạch trong quá trình bổ nhiệm huấn luyện viên đội tuyển quốc gia, đã xuất hiện trở lại. Các bản kiến nghị này đã không thu thập đủ 50.000 chữ ký cần thiết để được chuyển lên Ủy ban Thường vụ Quốc hội và đã bị đóng lại.

Dưới sự dẫn dắt của huấn luyện viên Hong, đội tuyển Hàn Quốc đã rơi xuống vị trí thứ 10 trong số 12 đội xếp thứ ba ở các bảng J, K và L vào ngày thi đấu cuối cùng của vòng bảng. Thất bại trong việc giành một vị trí trong top 8 đội xếp thứ ba có thành tích tốt nhất để giành quyền vào Vòng 32 đội, đội tuyển đã chính thức bị loại.

Điều này đánh dấu lần đầu tiên kể từ World Cup 2018 tại Nga, Hàn Quốc không thể vượt qua vòng bảng. Ông Hong, một nhân tố chủ chốt trong hành trình lịch sử lọt vào bán kết của đội tuyển tại World Cup 2002 Hàn Quốc/Nhật Bản, hiện đã phải chứng kiến hai lần liên tiếp bị loại ngay từ vòng bảng dưới sự dẫn dắt của mình tại World Cup 2014 ở Brazil và giải đấu năm 2026, khiến di sản của ông bị hoen ố.

Nguồn: The Chosun

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày