HLV HAGL hết lời khen Văn Toàn, Tuấn Anh sau khi đội nhà trụ hạng thành công

Thùy Trâm, Theo Trí Thức Trẻ 21:29 19/10/2019

HLV Lee Tae-hoon cho rằng các cầu thủ HAGL đã cố gắng hết mình, đặc biệt là những cầu thủ vừa làm nhiệm vụ ở ĐTQG Việt Nam như Văn Toàn, Tuấn Anh, Văn Thanh. Họ đã di chuyển nhiều, tiêu hao sức lực nhưng khi về CLB HAGL vẫn chiến đấu hết mình.

Ở vòng đấu 25 V.League 2019, HAGL chạm trán CLB bóng đá TP.HCM, đội đã chắc suất ngôi Á quân V.League 2019. Vậy nên, khá bất ngờ khi HAGL có được trọn vẹn 3 điểm trên sân Thống Nhất. Hai bàn thắng của đội bóng phố núi đều được ghi trên chấm 11m, Hồng Duy là người giúp HAGL dẫn bàn 1-0. Phi Sơn gỡ hòa 1-1 cho TP.HCM. Và, đến phút 87, Văn Thanh là người ấn định chiến thắng 2-1 cho đội khách HAGL trên chấm luân lưu.

HLV HAGL hết lời khen Văn Toàn, Tuấn Anh sau khi đội nhà trụ hạng thành công - Ảnh 1.

Văn Toàn có trận đấu cực hay giúp HAGL đánh bại TP.HCM 2-1 ngay trên sân Thống Nhất. Ảnh: Thùy Trâm.

Sau trận đấu, trong phòng họp báo, nói về chặng đường khó khăn đã qua của HAGL, HLV Lee Tea-hoon cho hay: "Mùa giải này HAGL nhận không ít khó khăn, trận đấu này cũng thế. Tuy nhiên, chúng tôi đã nắm chặt tay nhau và hoàn thành nhiệm vụ. Đây là chiến thắng hết sức quan trọng với chúng tôi", HLV Lee Tae-hoon của HAGL cho biết.

Nói về sự trở lại của các cầu thủ trong màu áo ĐT Việt Nam khi trở về CLB, ông Lee cho hay: "Có thể nói Văn Toàn, Tuấn Anh, Văn Thanh hay Hồng Duy là những mắt xích cực kỳ quan trọng trong màu áo HAGL. Dù các bạn ấy phải thi đấu với mật độ dày đặc, di chuyển nhiều và tốn khá nhiều thể lực. Tuy nhiên, mỗi khi vào sân, Tuấn Anh, Văn Toàn, Hồng Duy, Văn Thanh và những cầu thủ khác, họ đều cống hiến và chơi hết mình.

Bản thân tôi là 1 HLV, tôi hạnh phúc về điều đó. Khó khăn ngày hôm nay sẽ là bước đệm cho cầu thủ chuẩn bị cho mùa giải 2020. Về vấn đề ngoại binh, mùa tới ngoại binh sẽ khác, chắc chắn chúng tôi sẽ có sự thay đổi mạnh mẽ."

Bên kia chiến tuyến dù không có được chiến thắng trên sân nhà nhưng TP.HCM và HLV Chung Hea-seong cũng như người hâm mộ bóng đá mang tên Bác tự hào về những gì đã làm được.

HLV HAGL hết lời khen Văn Toàn, Tuấn Anh sau khi đội nhà trụ hạng thành công - Ảnh 2.

CLB TP.HCM giành ngôi Á quân mùa giải 2019. Ảnh: Thùy Trâm.

Nói về thành quả giành ngôi Á quân V.League 2019, HLV Chung Hea-soung tâm sự: "Tuyệt vời, thật sự quá tuyệt vời. Chúng tôi cảm ơn tất cả. Năm nay chúng tôi gặp nhiều khó khăn nhưng đây là mùa giải thành công và thành công này là nỗ lực của toàn đội. Thành quả này là của tất cả từ ban huấn luyện, lãnh đạo đến CĐV.

Hiện tại, chúng tôi còn 1 vòng nữa và bán kết Cúp quốc gia. Chúng tôi sẽ có kế hoạch chuẩn bị cho năm sau. Bóng đá không nói trước được, năm sau tôi hy vọng sẽ có mùa giải tốt hơn. Vì tôi muốn đội bóng chuyên nghiệp hơn, mạnh mẽ hơn sau mỗi giải đấu”.