HLV của Messi bị dọa lấy mạng vì phân biệt đối xử

ĐẶNG LAI, Theo Tiền Phong 08:16 13/04/2023

Huấn luyện viên của PSG, Christophe Galtier “kiên quyết phủ nhận” rằng ông từng đưa ra những nhận xét phân biệt đối xử đối với các cầu thủ khi ông dẫn dắt Nice ở mùa trước. Nhưng điều đó vẫn không thể chặn được một làn sóng phản đối nhà cầm quân này, và đi kèm với đó có cả những lời hăm dọa.

HLV của Messi bị dọa lấy mạng vì phân biệt đối xử - Ảnh 1.

Vụ việc xuất hiện khi một quan chức Nice gửi thư đến truyền thông Pháp, trích dẫn lời phàn nàn của Galtier thời ông còn dẫn dắt CLB này. Galtier nói rằng ông không hài lòng khi có quá nhiều cầu thủ da màu và đạo Hồi thi đấu tại Nice.

Thông tin này đến đúng trong tháng Ramadan linh thiêng của người đạo Hồi, và nó càng thổi bùng lên làn sóng công kích Galtier. Để bảo vệ mình, ông đã thông qua luật sư đưa ra thông điệp phủ nhận.

“Xét đến mức độ nghiêm trọng của những lời buộc tội chống lại mình, Christophe Galtier đã yêu cầu luật sư bắt đầu ngay các thủ tục tố tụng, điều này càng cần thiết hơn vì kể từ khi vụ việc xảy ra, Galtier đã trở thành mục tiêu của các mối đe dọa và quấy rối”, luật sư của Galtier cho biết.

HLV của Messi bị dọa lấy mạng vì phân biệt đối xử - Ảnh 2.

HLV Galtier thực sự đang bị khó khăn bủa vây

Đúng như những gì vị luật sư này nói, kênh RMC cho hay đã có khoảng 5000 tin nhắn hăm dọa, thậm chí đòi lấy mạng gửi đến Galtier trong hơn một ngày qua. Lúc này, ông đang thực sự bị khủng hoảng tinh thần.

Phía PSG dường như cũng đã bắt tay vào vụ việc khi chủ tịch Al-Khelaifi đề nghị tổ chức một cuộc điều tra nội bộ. Trong khi đó, CLB cũ Nice của Galtier không muốn dính dáng gì đến scandal này.

Nice đã đưa ra một tuyên bố: “Điều này liên quan đến hai người không còn làm việc cho CLB Nice. Tình huống đã được xử lý rất nghiêm túc vào thời điểm đó. Thế nên chúng tôi sẽ không đưa ra bất kỳ bình luận gì thêm”.

Scandal đang gặp phải có thể sẽ đẩy Galtier ra xa băng ghế chỉ đạo của PSG. Được bổ sung một lực lượng tinh nhuệ với những ngôi sao hàng đầu, nhưng rồi ông vẫn không thể giúp đội nhà tiến sâu tại Champions League. Thậm chí năm nay, PSG còn bị loại sớm tại đấu trường này và cả Cúp quốc gia Pháp, khiến họ chỉ còn Ligue 1 để theo đuổi.