HLV Chelsea nói gì sau thảm bại trước Leeds?

Đặng Lai, Theo Tiền Phong 07:47 22/08/2022

Huấn luyện viên Thomas Tuchel đã lên tiếng sau trận thua 0-3 của Chelsea tại Premier League vào tối qua (21 tháng 8). Ông nhấn mạnh rằng chính sai lầm của các cầu thủ The Blues đã dẫn đến thất bại nặng nề này.

HLV Chelsea nói gì sau thảm bại trước Leeds? - Ảnh 1.

Tại Elland Road, Chelsea đã nhận bàn thua đầu tiên do một pha chơi bóng bất cẩn của thủ môn Edouard Mendy và kể từ đó, khung thành của họ liên tục bị đặt vào thế báo động sau những pha lên bóng đường nét của Leeds.

Bàn thua thứ 2, thứ 3 rồi suýt nữa là thứ 4 nếu như Cucurella không băng vào cản đối thủ dứt điểm cận thành. Trận thua tan nát của Chelsea kết thúc bằng tình huống trung vệ Kalidou Koulibaly dính hai thẻ vàng và rời sân trong 5 phút cuối trận.

Tất cả những gì diễn ra trên sân khiến Chelsea bị bủa vây bởi vô vàn hoài nghi. HLV Thomas Tuchel cũng thẳng thắn chỉ trích các học trò về màn thể hiện này: “Chúng tôi đã không làm tốt trong 20 phút đầu tiên. Để rồi, sau đó trận đấu bắt đầu diễn ra chặt chẽ, và chúng tôi tặng quà cho họ.

Bạn có thể mong đợi điều gì nếu bạn cho đối thủ của mình hai bàn thắng ở một giải đấu như Premier League. Chúng tôi đã nỗ lực thoát khỏi những sai lầm cá nhân. Chúng tôi cố gắng cải thiện tình hình.

HLV Chelsea nói gì sau thảm bại trước Leeds? - Ảnh 2.

Thủ môn Mendy đã 3 lần vào lưới nhặt bóng trước Leeds

Hôm nay chúng tôi đã thua. Nhưng tôi vẫn tin rằng chúng tôi có thể đánh bại Leeds. Tôi nghĩ đó là sai lầm của chính chúng tôi chứ không phải là công lao của bất kỳ ai khác”.

HLV Tuchel cho rằng đội hình của ông đang trong giai đoạn chuyển giao. Vậy nên không tránh khỏi những trục trặc. "Mọi thứ đã diễn ra rất sai lầm", Tuchel nói. "Chúng tôi đã cố gắng hết sức trong hiệp hai.

Tôi thất vọng vì chúng tôi đã thua trong hiệp 1. Mendy biết đó là một sai lầm. Chúng tôi đã không nói chuyện nhiều. Đó là một sai lầm ở thời điểm quan trọng. Và anh ấy là một trong những người thất vọng nhất.

Đội hình này đang trong giai đoạn chuyển giao. Và mọi thứ luôn luôn diễn ra điên rồ. Chúng tôi thất vọng vì chúng tôi đã có một khởi đầu tốt. Nhưng chúng tôi đã để thủng lưới bàn đầu tiên. Và sau đó là bàn thua thứ hai, tất cả khiến chúng tôi có nguy cơ thua cuộc kể từ đó".

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày