HLV châu Âu ấn tượng với U23 Việt Nam, hết lời khen ngợi trò cưng sau siêu phẩm trước Indo

Hoàng Nguyễn, Theo Pháp luật & Bạn đọc 11:51 07/05/2022

Là người thầy đã theo sát Lê Văn Đô nhiều năm, HLV Mauro Jeronimo (CLB Phố Hiến) cho rằng việc ông Park đảo vị trí đôi cánh Văn Đô - Văn Xuân trong hiệp 2 là rất hợp lý.

"U23 Việt Nam thống lĩnh hoàn toàn trận đấu"

"U23 Việt Nam đã có một trận đấu tốt, đặc biệt là trong hiệp 2. Họ đã hoàn toàn thống lĩnh mọi khoảnh khắc của trận đấu. Tôi thích hiệp 2, khi cả đội thực hiện nhiều đường chuyền ngắn hơn chứ không chuyền dài như hiệp 1", HLV Mauro Jeronimo (CLB Phố Hiến) chia sẻ với chúng tôi khi nhắc đến chiến thắng 3-0 của U23 Việt Nam trước Indonesia trong ngày ra quân tại SEA Games 31.

Theo HLV Jeronimo, ông đặc biệt ấn tượng với màn trình diễn trong hiệp 2 của các cầu thủ U23 Việt Nam. Đó là hiệp đấu mà thầy Park đã có nhiều sự thay đổi cả về mặt chiến thuật lẫn con người, giúp đội bóng trở nên thanh thoát hơn. Trong đó, chiến lược gia người Bồ Đào Nha đánh giá cao sự hoán đổi cánh giữa Lê Văn Xuân và người học trò của ông tại Phố Hiến, Lê Văn Đô:

"Tôi nghĩ việc đổi Văn Đô và Văn Xuân từ cánh phải sang cánh trái và ngược lại đã tác động tốt đến lối chơi của U23 Việt Nam. Văn Đô đã dâng lên tấn công nhiều hơn và cậu ấy trở nên tự tin hơn khi tiến về phía trước. Ở bên cánh đối diện, Văn Xuân cũng chủ động hơn trong tấn công.

Khi cầu thủ số 17 (Nhâm Mạnh Dũng - PV) vào sân, cậu ấy cho thấy sự nhanh nhẹn và thực hiện tốt những tình huống đột phá trong vòng vây của Indonesia, tạo ra khoảng trống cho Tiến Linh dứt điểm.

HLV châu Âu ấn tượng với U23 Việt Nam, hết lời khen ngợi trò cưng sau siêu phẩm trước Indo - Ảnh 1.

U23 Việt Nam thi đấu thanh thoát trong hiệp 2

Trong hiệp 2, đội trưởng Hùng Dũng cũng lùi sâu hơn nhận bóng để triển khai tình huống (vai trò tương tự như một tiền vệ sáng tạo). Điều này giúp U23 Việt Nam luân chuyển bóng tốt hơn. Tóm lại, U23 Việt Nam đã thắng xứng đáng".

HLV Jeronimo đã dành rất nhiều lời khen cho thủ quân Đỗ Hùng Dũng, người mà nhà cầm quân này cảm thấy rất xứng đáng với tấm băng đội trưởng trên tay:

"Tôi sẽ chọn thủ quân Đỗ Hùng Dũng, người gần như xuất hiện ở mọi mặt trận và là một đội trưởng kiểu mẫu. Dũng không ngần ngại tranh bóng, là người quyết định nhịp độ của trận đấu, luôn di chuyển về phía trước và hỗ trợ các cầu thủ trên hàng công. Cầu thủ mở tỉ số Tiến Linh, người lẽ ra có thể ghi nhiều bàn thắng hơn nếu tận dụng triệt để những quả tạt, cũng có một trận đấu hay.

Ngoài ra, tôi còn ấn tượng với trung vệ số 20 (Bùi Hoàng Việt Anh - PV). Cậu ấy luôn cố gắng luân chuyển quả bóng lên trên với những đường chuyền tốt và tỏ ra chủ động trong những pha đối đầu trực tiếp với đối thủ, cả trên không lẫn dưới mặt đất".

HLV châu Âu ấn tượng với U23 Việt Nam, hết lời khen ngợi trò cưng sau siêu phẩm trước Indo - Ảnh 2.

Hùng Dũng xuất hiện gần như ở mọi điểm nóng trên sân

Dấu ấn của Lê Văn Đô

Bên cạnh những cầu thủ ở trên, HLV Jeronimo còn nhắc nhiều tới Lê Văn Đô, cậu học trò mà ông đã theo sát tại PVF cũng như CLB Phố Hiến. Chiến lược gia người Bồ Đào Nha tin rằng việc Văn Đô được chuyển sang cánh trái trong hiệp 2 giúp cầu thủ này thích nghi tốt và mạnh dạn tấn công hơn, nhờ đó mà Văn Đô đã ghi được một bàn thắng rất đẹp ở phút 87:

"Lê Văn Đô đã chơi tốt hơn kể từ khi được chuyển sang cánh trái và cậu ấy cũng tấn công nhiều hơn. Điều này cũng giúp U23 Việt Nam chơi tốt lên trong hiệp 2. Cậu ấy chơi gần giống với một tiền vệ chạy cánh hơn là một hậu vệ biên tấn công, chính là vị trí của cậu ấy tại PVF và Phố Hiến.

Văn Đô thường thích những tình huống cắt vào trong rồi sút hoặc chuyền, hoặc những pha đi bóng lắt léo rồi rê xuống đáy biên. Ngoài ra cậu ấy cũng thành thạo trong phòng ngự, luôn giữ được sự tập trung cần thiết".

HLV châu Âu ấn tượng với U23 Việt Nam, hết lời khen ngợi trò cưng sau siêu phẩm trước Indo - Ảnh 3.

Lê Văn Đô thi đấu vô cùng ấn tượng và đóng góp 1 bàn thắng cho U23 Việt Nam

Với kinh nghiệm của một nhà cầm quân, HLV Jeronimo cũng chỉ ra những điểm mà U23 Việt Nam cần cải thiện để thi đấu ngày càng tốt hơn:

"U23 Việt Nam cần thể hiện được sự hiệu quả hơn ở các pha dứt điểm trong vòng cấm, cũng như cần luân chuyển quả bóng nhanh hơn. Các đội ở SEA Games thường đá thấp, đồng nghĩa rằng khoảng trống cho U23 Việt Nam là không nhiều.

Nếu họ chơi bóng dài, đối phương sẽ dễ dàng phòng thủ. Do đó, họ cần luân chuyển quả bóng nhiều hơn để kéo dãn đội bạn. Hiệp 2 vừa rồi U23 Việt Nam cũng đã cải thiện được điều này!".

Cuối cùng, khi được hỏi có nghĩ rằng U23 Việt Nam sẽ giành ngôi nhất bảng hay không, chiến lược gia sinh năm 1987 tự tin khẳng định đội bóng thầy Park sẽ làm được điều này:

"Tôi không nghi ngờ gì về việc U23 Việt Nam sẽ đứng nhất bảng này. Họ là đội bóng mạnh nhất cả về tập thể lẫn từng cá nhân. Hơn nữa, họ còn được thi đấu trên sân nhà. Những khán giả ở đó thật tuyệt vời khi giúp Việt Nam có cảm giác như có thêm cầu thủ thứ 12 ở trên sân!".

U23 Việt Nam 3-0 U23 Indonesia | Bóng đá nam SEA Games 31  

https://soha.vn/hlv-chau-au-an-tuong-voi-u23-viet-nam-het-loi-khen-ngoi-tro-cung-sau-sieu-pham-truoc-indo-20220507023159719.htm