UBND TP Hà Nội vừa đưa ra mục tiêu phấn đấu đến năm 2025, 579 xã, phường, thị trấn có hệ thống truyền thanh hoạt động đến thôn, tổ dân phố, khu dân cư; 100% xã, phường, thị trấn có trang thông tin điện tử của UBND cấp xã để phổ biến thông tin thiết yếu và tương tác với người dân; 100% phường, thị trấn và trên 70% xã có bảng tin điện tử công cộng để phổ biến thông tin thiết yếu đến người dân...
Tại phường Khương Đình (quận Thanh Xuân), mật độ loa được lắp dày đặc, khoảng 100m lại xuất hiện 1 chiếc loa. Loa được treo theo kiểu gá tạm vào cột, dây truyền tín hiệu lòng thòng và đấu nối sơ sài
Một chiếc cột điện được lắp tận 3 chiếc loa, chĩa thẳng vào nhà dân ở phường Hạ Đình (quận Thanh Xuân)
Nhiều người dân đánh giá thiết bị loa đã lỗi thời dù nội dung và khung giờ phát sóng cũng được điều chỉnh. Hầu hết loa phường chỉ hoạt động khi UBND các phường có thông báo đặc biệt quan trọng. "Chiếc loa ở ngay cạnh nhà tôi nhưng mỗi khi phát thanh tôi không hề để ý. Mọi thông tin của phường đã có tổ trưởng tổ dân phố thông báo hoặc chúng tôi tự bảo nhau", một chủ quán nước ở phường Khương Đình chia sẻ.
Những chiếc loa chĩa thẳng vào nhà dân ở quận Thanh Xuân, Hai Bà Trưng và Ba Đình
Ở huyện Thanh Trì (khu vực ngoại thành Hà Nội), theo ghi nhận của chúng tôi, hệ thống loa được lắp tinh giản về số lượng, mật độ loa ở các ngõ, xóm thưa thớt
Khác với nội thành, những chiếc loa ở đây được lắp ở vị trí cao nhất có thể và ở xa khu dân cư.
Đa số người dân ở các xã Ngọc Hồi, Vĩnh Quỳnh, Đại Áng vẫn theo dõi thông tin được phát trên loa truyền thanh của xã. Chỉ một số người dân sinh sống cạnh chiếc loa cảm thấy khó chịu vì bị "tra tấn" bởi âm thanh tiếng loa
Thậm chí, nhiều người dân ở xã Vĩnh Quỳnh còn yêu cầu chính quyền lắp thêm loa để nắm bắt thông tin cho rõ
Chiếc loa bị vỡ phần ngoài nhưng vẫn phát huy tác dụng
Chiếc loa được lắp ngay ở cổng thôn Ích Vịnh