Hình ảnh gây xôn xao ở Quảng Ninh: Đốn cây trên vỉa hè để trồng xuống lòng đường

Quang Lê (Tổng hợp), Theo Thời Đại 22:14 09/01/2019

Với việc cây xanh “bò” từ vỉa hè xuống lòng đường, dự án chỉnh trang hè phố, mở rộng lòng đường tại phường Quang Trung, TP. Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh đang khiến dư luận xôn xao.

Những ngày gần đây, trên phố Quang Trung (phường Quang Trung, TP. Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh) xuất hiện hàng cây được trồng ngay dưới lòng đường. Được biết, hàng cây này nằm trong dự án chỉnh trang đường phố, làm đẹp đô thị phục vụ Tết Nguyên Đán của TP. Uông Bí.

Hình ảnh gây xôn xao ở Quảng Ninh: Đốn cây trên vỉa hè để trồng xuống lòng đường - Ảnh 1.

Hàng cây mới được trồng ngay dưới lòng đường gây khó hiểu, bức xúc cho người dân

Người dân bức xúc vì chuyện ngược đời: Đốn cây trên vỉa hè, trồng xuống dưới lòng đường để làm đẹp đô thị

Trong suốt thời gian thi công, khoảng 100 hộ dân tại khu vực đường Quang Trung đã phải chịu ảnh hưởng không nhỏ tới đời sống sinh hoạt. Ngoài việc đường phố lúc nào cũng mờ mờ, ảo ảo vì bụi, hàng ngày, để ra vào nhà mình, người dân phải vượt qua khu vực thi công hệ thống thoát nước rộng khoảng 2m ngay trước cửa bằng những chiếc ván gỗ đặt cheo leo, tạm bợ.

Hình ảnh gây xôn xao ở Quảng Ninh: Đốn cây trên vỉa hè để trồng xuống lòng đường - Ảnh 2.

Trong suốt thời gian dự án thi công, người dân phải ra vào nhà mình bằng những cây cầu gỗ tạm bợ (Ảnh báo Bảo vệ pháp luật)

Đáng chú ý, sau 3 tháng thi công, không ít người dân cảm thấy khó hiểu khi thấy hàng cây trên vỉa hè vốn được đốn trước đó nay bất ngờ "mọc" lại... dưới lòng đường.

Hình ảnh gây xôn xao ở Quảng Ninh: Đốn cây trên vỉa hè để trồng xuống lòng đường - Ảnh 3.

Hàng loạt cây cổ thụ trên vỉa hè bị đốn xuống trước đó để phục vụ dự án khiến nhiều người tiếc nuối (Ảnh báo Bảo vệ pháp luật)

Hình ảnh gây xôn xao ở Quảng Ninh: Đốn cây trên vỉa hè để trồng xuống lòng đường - Ảnh 4.

Và hàng cây mới được trồng thẳng dưới lòng đường (Ảnh báo Bảo vệ pháp luật)

Ngay khi xuất hiện, hàng cây khiến không ít người dân nơi đây bức xúc và lo lắng cho sự an toàn của nguời tham gia giao thông. 

Trao đổi với PV Môi trường & Đô thị, một người dân sống tại khu vực bức xúc: "Không hiểu hàng cây đô thị để tạo cảnh quan được trồng dưới lòng đường để làm gì, dù tạo không gian dừng đỗ xe nhưng việc trồng cây dưới lòng đường không tạo cảnh quan đẹp mà còn tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông khiến người dân nơi đây lo lắng".

Hình ảnh gây xôn xao ở Quảng Ninh: Đốn cây trên vỉa hè để trồng xuống lòng đường - Ảnh 5.

Người dân tỏ ra vô cùng quan ngại về những rủi ro giao thông mà hàng cây mới trồng dưới lòng đường mang lại

"Chúng tôi đồng tình quan điểm mở rộng tuyến phố và tạo cảnh quan đô thị khang trang hơn. Nhưng vui mừng chưa lâu thì lại đem cây xanh xuống trồng dưới lòng đường gây mất an toàn. Việc trồng cây xanh dưới lòng đường được khoảng gần 1 tháng thôi, nhưng đã mới có người đang đi đâm trúng vào rồi. Rất may là người không bị thương tích gì, chỉ bị hư hỏng tài sản thôi", đồng quan điểm trên, một người dân khác cho biết.

Chia sẻ trên báo Dân Việt, chị Nguyễn Thị Nga, người dân TP.Uông Bí cho biết, tuyến đường này là tuyến phố nội thị, không hiểu ý tưởng thế nào mà giờ họ cắt hết vỉa hè, có chỗ chỉ cách cửa nhà mấy chục phân. Nhiều nhà xây móng cao phải đập hết bậc lên xuống giờ phải trèo vào nhà rất khó khăn. Vỉa hè nhỏ quá làm các tủ điện cũng nằm sát vào cửa nhà dân rất mất an toàn.

"Họ thi công vội vã, chôn cáp điện ngầm rất ẩu, trồng cây dưới lòng đường cũng không giải thích cho dân vì sao lại như vậy", chị Nga bức xúc nói.

Giám đốc BQL dự án đầu tư xây dựng TP. Uông Bí lý giải

Chia sẻ trên báo Đất Việt, ngày 7/1/2018, ông Nguyễn Văn Hùng - Giám đốc BQL Dự án đầu tư xây dựng TP. Uông Bí, Quảng Ninh xác nhận việc trồng nhiều cây dưới lòng đường Quang Trung, P. Quang Trung mà nhiều người phản ánh thuộc dự án chỉnh trang đô thị mà đơn vị đang triển khai.

Theo ông Hùng, dự án này đã được Sở Xây dựng Quảng Ninh thẩm định hồ sơ thiết kế. "Đây là dự án lớn nên không ai làm vội vàng, thiếu cẩn trọng được", ông Hùng khẳng định.

Vị đại diện chủ đầu tư dự án cũng cho biết thêm, việc cắt vỉa hè tuyến đường Quang Trung, TP. Uông Bí sẽ giúp cho tuyến đường mở rộng mặt đường để tạo các không gian dừng, đỗ xe với quy mô mặt đường 10.5m, bề rộng điểm dừng, đỗ xe từ 2,0 - 7,5m.

Tuy nhiên, trên Dân Việt, ông Mai Diễn - nguyên Viện phó Viện Quy hoạch và Thiết kế Xây dựng Quảng Ninh lại cho rằng, trong suốt nhiều năm làm công tác quy hoạch chưa bao giờ ông thấy có công trình giao thông nào trồng mới cây ở lòng đường như vậy.

"Đây là lần đầu tiên tôi thấy có một con đường được làm như thế này. Việc thu gọn vỉa hè và trồng cây ra ngoài lòng đường để tạo không gian đỗ ô tô, xe máy tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn giao thông. Xét về mặt kỹ thuật xây dựng công trình giao thông, thiết kế đường đô thị thì lại sai hoàn toàn. Không biết chủ đầu tư đã tính đến việc những cây xanh này to lên và ngả ra đường hoặc khi có bão phải chằng chống gốc cây bằng các cây gỗ sẽ cản trở giao thông hay chưa", ông Diễn nói.

Cũng theo thông tin từ báo điện tử Dân Việt, Chánh văn phòng Ban An toàn giao thông tỉnh Quảng Ninh Nguyễn Thanh Tùng cho rằng, việc trồng cây dưới lòng đường sẽ tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông. Đơn vị thi công phải xây dựng các rào chắn bằng sắt ở vị trí các gốc cây để phân tách với lòng đường, để đảm bảo an toàn cho người dân khi qua đây.

"Chúng tôi cũng vừa được chủ đầu tư thông tin, sau khi thi công xong sẽ cho gắn các đinh phản quang nằm phía ngoài gốc cây để ngăn cách với lòng đường, phía trong sẽ để đỗ xe", ông Tùng nói và khẳng định, Ban ATGT tỉnh Quảng Ninh đang yêu cầu BQL dự án đầu tư xây dựng TP.Uông Bí cung cấp hồ sơ thiết kế tuyến đường đã được phê duyệt, để kiểm tra làm rõ.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày