"Hiệu ứng U23 Việt Nam" kéo khán giả đến xem trận Siêu Cúp Quốc gia

Bảo Bảo, Theo Trí Thức Trẻ 22:32 24/02/2018

Bóng đá Việt Nam có thêm tín hiệu vui khi nhiều khán giả đã bắt đầu đến sân xem thi đấu, sau thành công của đội U23 Việt Nam tại giải châu Á.

Trung bình ở V.League mùa trước, sân Hàng Đẫy đón từ 2.000 đến 3.000 khán giả đến sân. Nhưng trong trận tranh Siêu Cúp Quốc gia giữa Quảng Nam và SLNA chiều 24/2, có đến 10.000 CĐV.

Hiệu ứng U23 Việt Nam kéo khán giả đến xem trận Siêu Cúp Quốc gia - Ảnh 1.

Rất đông khán giả đến sân Hàng Đẫy. Ảnh: Tuấn Đoàn/VTV.

Số lượng khán giả tăng lên có thể là do BTC sân không bán vé vào cổng. Nhưng để tạo ra con số đột biến như vậy, không thể phủ nhận nguyên nhân là từ "hiệu ứng U23 Việt Nam".

Người hâm mộ có thêm động lực đến sân xem trực tiếp sau màn trình diễn của các cầu thủ trẻ Việt Nam ở giải U23 châu Á vừa qua. "Sau khi xem U23 Việt Nam thi đấu vừa qua tôi thấy yêu bóng đá Việt Nam hơn", một khán giả chia sẻ với VTV.

Hiệu ứng U23 Việt Nam kéo khán giả đến xem trận Siêu Cúp Quốc gia - Ảnh 2.
Hiệu ứng U23 Việt Nam kéo khán giả đến xem trận Siêu Cúp Quốc gia - Ảnh 3.

Thêm vào đó, 2 cầu thủ U23 Việt Nam là Phan Văn Đức và Xuân Mạnh đá chính trận Siêu Cúp Quốc gia trong màu áo SLNA nên nhiều khán giả vì lòng ái mộ đã đến sân nhìn tận mắt các cầu thủ. 

Một nữ khán giả cho biết cô chưa từng đến sân xem đá bóng nhưng lần này đã tới Hàng Đẫy để cổ vũ cho tiền vệ điển trai Phan Văn Đức.

Hiệu ứng U23 Việt Nam kéo khán giả đến xem trận Siêu Cúp Quốc gia - Ảnh 4.

Ảnh: Tuấn Đoàn/VTV.

Lực lượng CĐV hùng hậu cổ vũ chưa thể giúp SLNA có được thắng lợi cuối cùng. Quảng Nam thắng 1-0 nhờ pha lập công của trung vệ Thiago.

Đây là danh hiệu Siêu Cúp Quốc gia đầu tiên của Quảng Nam, đương kim vô địch V.League.