Hiệu trưởng dọa thiêu lãnh đạo ngành Giáo dục: Ủy ban kiểm tra vào cuộc

HOÀNG NAM, Theo Tiền phong 17:07 17/09/2020

Bà Đinh Thị Phương Nhạn, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Quảng Văn 2 đang bị UBKT Thị Uỷ Ba Đồn (Quảng Bình) kiểm tra dấu hiệu vi phạm theo đơn tố cáo.

Sau khi Tiền Phong đăng bài "Hiệu trưởng doạ thiêu lãnh đạo ngành Giáo dục", một lãnh đạo Thị Uỷ Ba Đồn cho biết: Trước thời điểm báo Tiền Phong đăng bài thì UBKT Thị Uỷ Ba Đồn đã về Trường Tiểu học Quảng Văn 2 công bố quyết định kiểm tra cá nhân bà Nhạn theo đơn tố cáo.

Hiệu trưởng dọa thiêu lãnh đạo ngành Giáo dục: Ủy ban kiểm tra vào cuộc - Ảnh 1.

Tin nhắn của bà Nhạn gửi cho Trưởng phòng Giáo dục

Đơn tố cáo bà Nhạn có nhiều nội dung như: Vi phạm quy chế dân chủ, thực hiện sai quy chế trong điều hành nhà trường như: Phân công Phó Hiệu trưởng quyét dọn văn phòng, không được kiểm tra chuyên môn; phân công giáo viên dạy không đúng chuyên môn;

Không tôn trọng cấp trên; giới thiệu, nhận tiền, trả tiền… giúp một phóng viên lừa tiền nhiều người nghèo xin việc làm; tự ý đuổi Hiệu phó, giáo viên ra khỏi khu nội trú mà không báo cáo cấp trên;

Đe doạ đồng nghiệp, gửi tin nhắn đe doạ lãnh đạo cấp trên; lợi dụng mạng xã hội để nói xấu lãnh đạo ngành; ép vay mượn tiền cá nhân đối với nhân viên cấp dưới; 4 năm không trả lương cho bảo vệ trường nhưng vẫn ép ký vào các chứng từ nhận tiền…

Những nội dung tố cáo nói trên sẽ được UBKT Thị Uỷ Ba Đồn làm rõ để có hình thức xử lí (nếu có) nhằm sớm ổn định tình hình của nhà trường và ngành GD&ĐT thị xã Ba Đồn.

Như Tiền Phong đã thông tin: Vì bất bình trong công tác thi đua khen thưởng, bà Đinh Thị Phương Nhạn, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Quảng Văn 2 đã nhắn tin đe doạ, đòi mang xăng sang thiêu chết ông Phan Văn Minh, Trưởng phòng GD&ĐT thị xã Ba Đồn.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày