Hé lộ thời điểm Liên Quân Mobile có thể tung ra chế độ chơi "Cờ nhân phẩm"

Quyết Một Phen, Theo GameK 15:08 02/12/2019

Chế độ Auto Chess của riêng Liên Quân Mobile đang dần được hình thành và thử nghiệm ở bản 1.33.

Vương Giả Vinh Diệu - King of Glory chính là phiên bản gốc của tựa game Liên Quân Mobile - Arena of Valor đang rất phổ biến tại thị trường Việt Nam. Trong khi Auto Chess đang là nguồn cảm hứng vô tận cho các nhà làm game ở thời điểm hiện tại, do đó, Timi không thể tiếp tục hờ hững với "Cờ nhân phẩm". 

Sau DotA Auto Chess rồi đến Đấu Trường Chân Lý của LMHT, hàng loạt các game MOBA trên di động cũng nhanh chóng "ăn theo". Ngay cả bản gốc của Liên Quân Mobile cũng không thoát khỏi xu thế sau khi đã được Tencent trình làng "cơ nhân phẩm" của riêng nó.

Hé lộ thời điểm Liên Quân Mobile có thể tung ra chế độ chơi Cờ nhân phẩm - Ảnh 1.

"Cờ nhân phẩm" trong King of Glory - Vương Giả Vinh Diệu.

Lúc này đây, người chơi Liên Quân Mobile cũng đang rất mong ngóng về dự án "AoV Auto Chess". Nên nhớ, tính gắn kết giữa 2 game MOBA do Timi phát triển là rất lớn trên mọi phương diện. Với chế độ Auto Chess lần này cũng không phải ngoại lệ.

Hé lộ thời điểm Liên Quân Mobile có thể tung ra chế độ chơi Cờ nhân phẩm - Ảnh 2.

"Cờ nhân phẩm" là chế độ chơi quy tụ dàn tướng đồ sộ được phân chia Tộc, hệ rõ ràng.

Rất nhiều những thắc mắc của cộng đồng Liên Quân Mobile về hệ thống tộc và hệ của "AoV Auto Chess", số lượng người tham chiến, cơ chế nâng cấp nhân vật,... nhưng vẫn chưa có bất cứ thông tin nào về mode mới này được Tencent hé lộ dù NPH đã từng tổ chức nhiều đợt khảo sát, xin ý kiến cộng đồng về dự án mới. Cho tới khi phiên bản 1.33 được đưa vào thử nghiệm vào cuối tháng 11 vừa qua thì sự thật về dự án Cờ nhân phẩm của Liên Quân Mobile đã được khẳng định.

Hé lộ thời điểm Liên Quân Mobile có thể tung ra chế độ chơi Cờ nhân phẩm - Ảnh 3.

Auto Chess của Liên Quân Mobile sở hữu giao diện thông tin người chơi với lịch sử đấu riêng biệt.

Thông tin về mode Cờ nhân phẩm được hiển thị khá hạn chế ở trong mục "Thông tin Kiện tướng", bên dưới mục Thông tin người chơi và nằm trên mục "Danh thiếp". Dĩ nhiên, giao diện thông số trận đấu dành riêng cho chế độ chơi mới cũng là điều phải có.

Hé lộ thời điểm Liên Quân Mobile có thể tung ra chế độ chơi Cờ nhân phẩm - Ảnh 4.

Mọi thông tin về "AoV Auto Chess" vẫn là khá hạn chế.

Có thể khẳng định là Liên Quân Mobile sẽ sở hữu "bàn cờ" của riêng mình, không kém cạnh Magic Chess của MLBB, hay Onmyoji Chess của Onmyoji Arena. Nhưng vì mới chỉ đang trong giai đoạn phát triển sản phẩm nên game thủ Liên Quân Mobile sẽ phải đợi khá lâu nữa.

Cần nói thêm thì phiên bản 1.32 mới ra mắt được ít ngày với mode Vô Tận Hỏa Lực là tâm điểm. Nếu Auto Chess của Liên Quân Mobile xuất hiện từ phiên bản 1.33 thì game thủ sẽ phải đợi qua Tết Âm lịch. Trường hợp Timi tiếp tục rời sang phiên bản 1.34 thì cộng đồng lại chờ tiếp tới hè sang năm.

Hé lộ thời điểm Liên Quân Mobile có thể tung ra chế độ chơi Cờ nhân phẩm - Ảnh 5.

Liên Quân Mobile hiện đang sở hữu 95 tướng (tính cả ở bản test) và việc chia Tộc, Hệ vẫn là thứ chưa rõ ràng.

Hiện tại, thị trường dành cho thể loại Autobattler này đang rất sôi động với nhiều tên tuổi lớn. Các game mobile MOBA 5v5 cũng tung ra chế độ chơi tương tự hoặc tạo thành một game mobile độc lập. Về phần Auto Chess của Liên Quân Mobile, khả năng cao thì nó sẽ là một mode thay vì một ứng dụng game riêng biệt.