Hé lộ bê bối của tuyển Trung Quốc: Cầu thủ giả vờ chấn thương để không lên ĐTQG

TIỂU LÂM MỘC, Theo ĐỜI SỐNG & PHÁP LUẬT 22:49 28/01/2024

Thêm một số tình tiết scandal liên quan tới đội tuyển Trung Quốc lại bị truyền thông nước này phanh phui sau thất bại của đội nhà tại Asian Cup.

Tại Asian Cup 2023, tuyển Trung Quốc gây thất vọng lớn khi bị loại ngay từ vòng bảng mà không thể ghi được bàn thắng nào sau 3 trận. Nhiều thông tin khẳng định rằng LĐBĐ Trung Quốc (CFA) đã sa thải HLV Jankovic.

Theo trang 163 ngày 27/1, cựu tuyển thủ quốc gia Xu Liang vừa gây xôn xao dư luận bằng tiết lộ rằng trong những năm trở lại đây, nhiều cầu thủ ở Trung Quốc đã giả vờ bị chấn thương để không bị triệu tập lên ĐTQG.

Trong một buổi phát sóng trực tiếp trên mạng xã hội, chính Xu Liang cũng thừa nhận rằng trước đây, anh thường xuyên giả vờ chấn thương để "né" các đợt tập trung của ĐTQG Trung Quốc. Cựu tiền vệ sinh năm 1981 cho rằng môi trường bóng đá ở Trung Quốc quá phức tạp, nên đây là cách để cầu thủ này "tự bảo vệ bản thân".

Hé lộ bê bối của tuyển Trung Quốc: Cầu thủ giả vờ chấn thương để không lên ĐTQG - Ảnh 1.

Xu Liang thừa nhận rằng anh từng nhiều lần giả vờ chấn thương để không lên ĐTQG.

Trong khi đó, phóng viên Zhao Rui của hãng truyền thông Every Daily News cũng tiết lộ thêm rằng trước thời điểm diễn ra VCK Asian Cup 2023, một số cầu thủ cũng lấy nhiều lý do khác nhau trong đó có giả vờ chấn thương để từ chối đợt triệu tập của HLV trưởng Jankovic.

Chính việc không thể triệu tập những cầu thủ tốt nhất đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến phong độ và thành tích của tuyển Trung Quốc tại Asian Cup. Tan Long - một cầu thủ đã 36 tuổi bất đắc dĩ được chọn đá tiền đạo nhưng cầu thủ này trở nên "vô hại" trên đất Qatar. Trong khi đó, Jiang Shenglong - một cầu thủ vốn đá ở vị trí hậu vệ được đôn lên đá tiền đạo nhưng cũng lập tức "tàng hình".

Tiền vệ Wu Xi già nua cũng được chọn, kết quả là anh bị chấn thương, không thể đá trận đầu tiên với tư cách là đội trưởng tuyển Trung Quốc. Khi "buộc phải trở lại" sau chấn thương, thể trạng của Wu Xi rất kém. Trường hợp khác là tiền đạo chủ lực Wu Lei dù không có phong độ cao nhưng anh vẫn thường xuyên được lựa chọn bởi HLV Jankovic thực tế cũng không còn phương án nào tốt hơn. Theo 163, HLV Jankovic hiểu rất rõ về phong độ, thể trạng của từng cầu thủ nhưng ông buộc phải lựa chọn họ dù những quyết định đó có thể gây tổn hại cho tuyển Trung Quốc cũng như cho chính ông.

Hé lộ bê bối của tuyển Trung Quốc: Cầu thủ giả vờ chấn thương để không lên ĐTQG - Ảnh 2.

Tuyển Trung Quốc khiến người hâm mộ nổi giận sau khi bị loại sớm mà không ghi được bàn thắng nào tại Asian Cup 2023.

Cũng theo 163, thông thường với các cầu thủ chuyên nghiệp, việc được khoác áo ĐTQG luôn là vinh dự lớn lao. Tuy nhiên, với tuyển Trung Quốc lại khác. Sau khi cựu HLV Li Tie và cựu chủ tịch CFA Chen Xuyuan bị bắt, rất nhiều cầu thủ cũng không còn mặn mà với ĐTQG.

Hiện tại, tiết lộ mới vẫn đang thu hút sự quan tâm lớn từ người hâm mộ bóng đá Trung Quốc. Những thông tin này càng làm giảm đi niềm tin của CĐV với ĐTQG nước nhà.