Hạt trưởng kiểm lâm gác chân lên bàn làm việc chủ động xin từ chức

PV, Theo Doanh nghiệp và tiếp thị 13:10 10/12/2021

Ông T. nêu, hiện do sức khỏe không đảm bảo, công tác lãnh đạo, điều hành có phần sao nhãng từ đó dẫn đến việc mất đoàn kết nội bộ.

Hạt trưởng kiểm lâm gác chân lên bàn làm việc chủ động xin từ chức - Ảnh 1.

Ông T. có thói quen gác 2 chân lên bàn làm việc (Ảnh: Người Lao Động)

Theo báo Dân Trí, Chi cục Kiểm lâm tỉnh Đắk Nông thông tin, đơn vị đã nhận được đơn xin từ chức của ông Lê Văn T. (Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm huyện Đắk R'lấp).

Trong đơn, ông T. nêu, mình đã làm việc trong ngành kiểm lâm được gần 30 năm, trải qua nhiều vị trí khác nhau. Song hiện do sức khỏe không đảm bảo, công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành đơn vị có phần sao nhãng, từ đó dẫn đến việc mất đoàn kết nội bộ. Ông làm đơn mong muốn được tạo điều kiện để thôi giữ chức Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm huyện Đắk R'lấp.

Cuối tháng 11 vừa qua, Chi cục Kiểm lâm tỉnh đã thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo với ông T., vì để đơn vị mất đoàn kết nội bộ kéo dài, vi phạm tác phong, giờ giấc trong thi hành công vụ, tổ chức uống rượu bia trong giờ hành chính.

Vào giữa tháng 11/2021, ông T. bị tạm đình chỉ công tác 15 ngày. Theo Tuổi Trẻ, lý do tạm đình chỉ là để xác minh thông tin phản ánh "Hạt trưởng có thói quen gác 2 chân lên bàn làm việc"; đồng thời kiểm điểm kết quả kiểm tra công vụ ngày 11/11 của Chi cục Kiểm lâm và một số tồn tại trong quá trình lãnh đạo, chỉ đạo Hạt Kiểm lâm huyện Đắk R'lấp.

Trước đó, một đoạn clip và hình ảnh đăng tải trên mạng xã hội Facebook ghi lại cảnh ông T. ngồi ghế cầm tài liệu xem nhưng gác 2 chân lên bàn làm việc.

Ông T. khi trả lời tờ Người Lao Động nói mình có thói quen gác chân lên bàn làm việc. Bởi ông bị bệnh gout, khi gác chân lên thì bớt đau nhức. Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm huyện Đắk R'lấp khẳng định mình chỉ gác chân khi ở trong phòng một mình chứ không phải khi trao đổi công việc với cấp dưới như phản ánh.

"Cả cơ quan tôi đều biết tôi bị gout nặng, nếu ngồi bình thường, máu sẽ dồn xuống chân và gây khó khăn cho di chuyển. Tôi cũng chỉ gác chân khi ở trong phòng một mình chứ không hành động như thế khi gặp, trao đổi công việc với mọi người.

Rõ ràng đây là hình ảnh chụp lén khi tôi ở một mình chứ không phải trong lúc tôi làm việc với người khác", báo Tuổi Trẻ dẫn lời ông Lê Văn T.