Hàng tỷ liều vaccine sẽ được bán với giá thấp cho các nước nghèo

Vân Ánh, Theo VTV 13:35 22/05/2021

Hàng tỷ liều vaccine COVID-19 sẽ được cung cấp và bán với giá thấp cho các nước thu nhập thấp và trung bình trong năm nay và năm sau.

Nhóm 20 nền kinh tế hàng đầu thế giới G20 cùng với các hãng dược đã đưa ra cam kết mở rộng nguồn cung để đảm bảo tiếp cận công bằng với vaccine COVID-19. Trong hội nghị thượng đỉnh diễn ra hôm qua, các nước Liên minh châu Âu và các hãng sản xuất vaccine hàng đầu đã tuyên bố cung cấp và bán với giá thấp hàng tỷ liều vaccine COVID-19 cho các nước thu nhập thấp và trung bình trong năm nay và năm sau.

Cam kết được các hãng sản xuất vaccine đưa ra tại Hội nghị thượng đỉnh G20 cụ thể là sẽ bán vaccine COVID-19 với giá chỉ bằng chi phí sản xuất cho các nước thu nhập thấp, và bán với giá lợi nhuận thấp cho các nước thu nhập trung bình.

Ông Albert Bourla - Chủ tịch, Giám đốc điều hành hãng dược Pfizer: Hôm nay Pfizer và BioNTech cam kết cung cấp 2 tỷ liều vaccine COVID-19 cho các nước thu nhập trung bình và thấp trong 18 tháng tới.

Ông Stephane Bancel - Giám đốc điều hành hãng dược Moderna: Trong năm 2021, chúng tôi có 95 triệu liều cam kết cho các nước thu nhập thấp và trung bình, bao gồm phần tham gia của chúng tôi trong chương trình COVAX.

Hàng tỷ liều vaccine sẽ được bán với giá thấp cho các nước nghèo - Ảnh 1.

Liên minh COVAX rất cần thiết cho các quốc gia có thu nhập thấp (Ảnh: Getty Images)

Ông Paul Stoffels - Phó chủ tịch, Phụ trách chuyên môn, hãng Johnson & Johnson: Chúng tôi đã đạt được thỏa thuận với Liên minh vaccine cho các nước nghèo (GAVI) với mục tiêu cung cấp tới 200 triệu liều vaccine cho COVAX tới cuối năm nay. Và chúng tôi sẽ thảo luận sát với GAVI về khả năng cung cấp thêm 300 triệu liều trong năm 2022.

Tới cuối năm nay, các nước Liên minh châu Âu cũng cam kết cung cấp 100 triệu liều vaccine COVID-19, chủ yếu cho chương trình COVAX.

Phát ngôn viên của chương trình COVAX cho hay, COVAX đã có đủ vaccine cho 30% dân số của 92 quốc gia thu nhập thấp và trung bình, tức khoảng 1,8 tỷ liều, nhưng cũng có nghĩa là còn thiếu rất nhiều.

Về phần mình, Quỹ Tiền tệ quốc tế hôm qua cũng công bố đề xuất trị giá 50 tỷ USD nhằm đảm bảo ít nhất 40% dân số toàn thế giới được tiêm vaccine vào cuối năm nay, và ít nhất 60% còn lại được tiêm trong nửa đầu năm sau.

Các chuyên gia đang cảnh báo rằng, để virus SARS-CoV-2 tiếp tục hoành hành ở bất cứ đâu trên thế giới cũng đều có thể dẫn tới sự xuất hiện của những biến thể nguy hiểm.