Hàng loạt quốc gia đóng cửa toàn bộ trường học do dịch bệnh Covid-19

Hoàng Hà, Theo Trí Thức Trẻ 12:50 13/03/2020

Trước tình hình dịch bệnh Covid-19 đang bùng phát nhanh chóng, nhiều quốc gia châu Âu đã phải ban hành quyết định đóng cửa toàn bộ trường học để đảm bảo an toàn cho học sinh và nhằm ngăn chặn sự lây lan của dịch bệnh.

Covid-19, bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona được phát hiện lần đầu tiên tại thành phố Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc vào tháng 12/2019. Sau đó, dịch đã lan ra 31 tỉnh thành của Trung Quốc.

Ngày 11/3 (theo giờ Việt Nam), Tổ chức Y tế Thế giới đã chính thức tuyên bố sự bùng phát của dịch viêm đường hô hấp cấp (Covid-19) do chủng mới của virus Corona (SARS-CoV-2) gây ra là đại dịch toàn cầu.

Đến sáng 13/3 trên thế giới có 132.936 người mắc, 4.952 người tử vong, trong đó lục địa Trung Quốc là 3.169 người tử vong. Tại 108 quốc gia và vùng lãnh thổ bên ngoài Trung quốc là 1.783 người tử vong.

Theo đó ngày 12/3 tại Điện Elysée ở Paris (Pháp) trên sóng truyền hình trực tiếp Tổng thống Pháp Emmanuel Macron tuyên bố, tất cả các trường học ở nước này sẽ đóng cửa từ ngày 16/3 tới, nhằm đảm bảo an toàn cho học sinh trong thời điểm dịch bệnh Covid-19 đang bùng phát mạnh mẽ.

Tổng thống Emmanuel Macron cho biết, đây được cho là lần đầu tiên toàn bộ hệ thống giáo dục của Pháp phải ngừng hoạt động để đối phó với tình trạng khẩn cấp quốc gia, điều này không ai mong muốn nhưng vẫn buộc phải thực hiện, khi Pháp đang chuẩn bị cho một kịch bản dịch bệnh tồi tệ như tại Italy.

Cho đến nay, Pháp đã xảy ra 2.284 ca nhiễm bệnh và 48 trường hợp tử vong do dịch Covid-19. Nước này trước đó đã tuyên bố lệnh cấm toàn quốc đối với các cuộc tụ họp của hơn 1.000 người.

Hàng loạt quốc gia đóng cửa toàn bộ trường học do dịch bệnh Covid-19 - Ảnh 1.

Ảnh minh họa.

Cùng ngày (12/3), Thủ tướng Bồ Đào Nha Antonio Costa cũng thông báo về việc đóng cửa tất cả các trường học từ ngày 16/3 tới cho đến trước lễ Phục sinh, nhằm ngăn chặn sự lây lan của dịch Covid-19.

Đồng thời ông Antonio Costa cũng công bố một số biện pháp khác để phòng dịch, bao gồm cả việc đóng cửa các hộp đêm và hạn chế khách thăm các nhà dưỡng lão.

Hiện nước này đã ra lệnh hoãn các sự kiện tập trung hơn 1000 người trong không gian kín và hơn 5000 người tại các không gian mở, nhằm ngăn chặn sự lây lan của dịch bệnh.

Tương tự trước đó ngày 11/3, Thủ tướng Đan Mạch Mette Frederiksen cho biết sẽ đóng cửa toàn bộ trường học khi số ca nhiễm Covid-19 tăng 10 lần kể từ hôm thứ 2, mọi HS, SV sẽ được nghỉ từ ngày 13/3, các cơ sở chăm sóc trẻ ban ngày sẽ đóng cửa từ thứ 2 tuần sau.

Thủ tướng Frederiksen cũng thúc giục hủy các sự kiện có hơn 100 người tham dự, thắt chặt hơn so với con số trước đó là 1.000 người.

Đan Mạch có 514 ca nhiễm Covid-19 tính đến ngày 11/3, tăng 10 lần kể từ hôm thứ 2 và Bộ trưởng Y tế Magnus Heunicke mô tả đây là sự gia tăng mạnh mẽ nhất ở châu Âu.

Tương tự, tại quốc gia láng giềng Thụy Điển, khoảng 460 người được xác định nhiễm Covid-19. Nước này cũng cấm tụ tập đám đông hơn 500 người để ngăn dịch lây lan.

Theo Daily Mail, CNA

Hàng loạt quốc gia đóng cửa toàn bộ trường học do dịch bệnh Covid-19 - Ảnh 3.