Hàng chục giáo viên Indonesia mắc và tử vong do Covid-19

Hương Trà, Theo VOV 01:50 27/08/2020

Bên cạnh số bác sĩ tử vong, thì số giáo viên mắc và tử vong do đại dịch toàn cầu tại Indonesia cũng đang gia tăng nhanh chóng.

Theo Liên đoàn giáo viên Indonesia, có ít nhất 200 giáo viên và những người làm trong ngành giáo dục đã mắc Covid-19, trong đó có 42 người đã tử vong trên toàn Indonesia. Riêng ngày 25/8, tỉnh Surabaya ghi nhận 40% số giáo viên mắc Covid-19, trong đó có 4 người đã tử vong. 

Hàng chục giáo viên Indonesia mắc và tử vong do Covid-19 - Ảnh 1.

Nhiều trường học tại Indonesia đã mở cửa trở lại (Nguồn: Antaranews)

Số giáo viên Indonesia mắc Covid-19 tăng lên khi chính phủ cho phép các trường học trong vùng màu xanh với dịch Covid-19 (an toàn với Covid-19) được mở cửa trường học.

Đến tháng 8, các trường học trong vùng màu vàng (có ít ca mắc Covid-19) được phép thực hiện giảng dạy trực tiếp. Việc mở cửa trường học là quyết định chung giữa chính quyền địa phương, nhà trường và phụ huynh học sinh.

Trước tình trạng trên, Liên đoàn giáo viên Indonesia đề xuất chính phủ xét nghiệm Covid-19 bằng phương pháp phản ứng chuỗi PCR cho tất cả các cán bộ giảng dạy để ngăn chặn sự lây lan của virus trong môi trường giáo dục.

Ông Heru Purnomo, Tổng thư ký Liên đoàn giáo viên Indonesia cho biết, trước khi đại dịch bùng phát, Indonesia đã rất thiếu giáo viên. Nếu Chính phủ không có các biện pháp bảo vệ giáo viên trước đại dịch toàn cầu, số giáo viên Indonesia sẽ ngày một thiếu hụt. Liên đoàn giáo viên yêu cầu chính phủ đưa ra các chính sách bảo vệ sức khỏe giáo viên trong thời kỳ đại dịch và có sự chuẩn bị kỹ càng cũng như đảm bảo quy trình y tế trước khi quyết định mở cửa lại các trường học.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày