Hàn Quốc: Quán cafe gây tranh cãi vì quy định chỉ giảm giá cho nữ sinh không mặc váy ngắn, không trang điểm

Yiyi, Theo Trí Thức Trẻ 14:28 18/07/2017

Thời gian gần đây, MXH Hàn Quốc xôn xao bàn tán về một quán cafe với quy định giảm giá gây tranh cãi: Chỉ giảm giá cho các nữ sinh mặc váy/quần dài và để mặt mộc.

Bạn có biết rằng nhiều người thích xem phim học đường của Hàn Quốc chẳng phải vì ngắm dàn diễn viên toàn trai xinh, gái đẹp, cũng chẳng phải vì muốn xem cảnh đấu đá hay yêu đương trong trường học gì cả, mà vì một lý do đơn giản hơn rất nhiều, đó chính là để chiêm ngưỡng những bộ đồng phục học sinh đẹp không để đâu cho hết xuất hiện trong đó. 

Không chỉ trong phim, nếu bạn có cơ hội đặt chân đến đất nước Hàn Quốc, bạn cũng có thể dễ dàng nhận thấy nữ sinh ở đây ai cũng thích diện những trang phục váy ngắn để khoe đôi chân dài và trắng muốt của mình, kể cả khi đó là bộ đồng phục tới trường của họ. 

Hàn Quốc: Quán cafe gây tranh cãi vì quy định chỉ giảm giá cho nữ sinh không mặc váy ngắn, không trang điểm - Ảnh 1.

Nữ sinh Hàn Quốc rất thích diện váy ngắn, kể cả khi đó là chiếc váy đồng phục

Tuy nhiên mới đây, một quán cafe ở Hàn Quốc đã tổ chức một event nhằm hướng tới việc thay đổi quan niệm thời trang này của giới trẻ. Mùa hè năm nay, quán đã quyết định mở một sự kiện giảm giá đặc biệt, với tên gọi "Hy vọng bạn sẽ mặc thứ gì đó dài hơn".

Hàn Quốc: Quán cafe gây tranh cãi vì quy định chỉ giảm giá cho nữ sinh không mặc váy ngắn, không trang điểm - Ảnh 2.

Nội dung tờ thông báo giảm giá đặc biệt của quán cafe gây sốt MXH Hàn Quốc

Theo đó, hoạt động này sẽ được tổ chức trong vòng 2 tháng (tháng 7 và tháng 8). Tất cả các nữ sinh cấp 1, cấp 2 và cấp 3 tới đây sẽ được giảm giá 30% tất cả các loại đồ uống nếu như họ thực hiện đúng yêu cầu về trang phục. Yêu cầu rất đơn giản, các bạn nữ chỉ cần mặc váy ngắn không quá đầu gối 5cm, trong trường hợp mặc quần thì quần không được ngắn quá đầu gối 10cm.

Hàn Quốc: Quán cafe gây tranh cãi vì quy định chỉ giảm giá cho nữ sinh không mặc váy ngắn, không trang điểm - Ảnh 3.

Những nữ sinh mặc váy ngắn qua đầu gối không quá 5cm...

Hàn Quốc: Quán cafe gây tranh cãi vì quy định chỉ giảm giá cho nữ sinh không mặc váy ngắn, không trang điểm - Ảnh 4.

Hoặc mặc quần ngắn không quá đầu gối 10cm sẽ được giảm giá 30% mọi loại đồ uống tại quán

Chưa dừng lại ở đó, quán cafe thú vị này còn có thêm một thông báo giảm giá nho nhỏ khác. Như các bạn đã biết, Hàn Quốc vốn nổi tiếng với công nghệ làm đẹp hàng đầu thế giới, không chỉ là công nghệ phẫu thuật thẩm mỹ mà cả những công nghệ trang điểm bình thường nữa. Con gái Hàn Quốc biết trang điểm từ rất sớm, thậm chí nhiều cô nàng còn không dám ra đường nếu như chưa son phấn kĩ càng.

Hàn Quốc: Quán cafe gây tranh cãi vì quy định chỉ giảm giá cho nữ sinh không mặc váy ngắn, không trang điểm - Ảnh 5.

Con gái Hàn Quốc vốn nổi tiếng với khả năng trang điểm thần sầu

Nắm bắt suy nghĩ đó, quán cafe kể trên đã tiếp tục tung ra một chương trình khác. Đó chính là giảm giá 20% tất cả các loại đồ uống cho những nữ sinh để mặt mộc khi tới quán. Tại bảng thông báo, nội dung cụ thể được ghi như sau: "Chúng tôi tổ chức chương trình này nhằm bảo vệ sức khỏe da cho tất cả các nữ sinh. Có những bậc cha mẹ thậm chí không thể nhận ra con mình trước và sau khi trang điểm, lớp trang điểm quá dày không chỉ làm hại da mặt các bạn mà còn gây cảm giác ngột ngạt cho người đối diện nữa. Chính vì vậy chúng tôi quyết định giảm giá 20% tất cả các loại đồ uống trong vòng 6 tháng liên tiếp cho tất cả các nữ sinh cấp 1, cấp 2, cấp 3 và Đại học đến quán với khuôn mặt mộc".

Hàn Quốc: Quán cafe gây tranh cãi vì quy định chỉ giảm giá cho nữ sinh không mặc váy ngắn, không trang điểm - Ảnh 6.

Thông báo giảm giá 20% cho các nữ sinh tới quán cafe trong tình trạng mặt mộc

Ngay sau khi được tung ra, những sự kiện giảm giá đặc biệt này của quán đã lập tức trở thành hiện tượng trên MXH. Cư dân mạng cũng đã chia ra làm nhiều luồng ý kiến trái chiều. Người thì cho rằng đây là một chương trình rất thiết thực và hay ho, đáng lẽ ra nó nên được áp dụng từ lâu rồi: "Mình thích ý tưởng này quá. Nó sẽ giúp các cô gái cảm thấy thoải mái hơn khi được là chính mình", "Thực sự thì việc không mặc trang phục quá ngắn có lợi mà, việc để mặt mộc cũng thế nữa"...

Bên cạnh đó, cũng có không ít người phản đối chương trình giảm giá này cũng như thông điệp mà nó muốn gửi gắm. Họ cho rằng việc làm này không khác gì việc phân biệt đối xử, con gái có thể làm bất kì việc gì họ muốn, mặc bất kì thứ gì họ thích: "Đúng là tối kiến, tại sao lại chỉ áp dụng với nữ sinh?", "Tụi này không mặc váy ngắn để đằng ấy soi nhé, tại sao đây lại là lỗi của tụi này được?", "Tôi sẽ không bao giờ đến quán cafe này", "Ví dụ điển hình của việc đổ lỗi cho nạn nhân đây rồi!", "Chắc giờ ra đường phải quấn vải kín mít vào thì mới vừa lòng mấy người nhỉ?", "Ngắn thì ngắn chứ, miễn không phản cảm là ok chứ sao"...

Thế còn bạn, bạn nghĩ sao về điều này?