Hàn Quốc lập kỷ lục số ca mắc mới COVID-19 sau kỳ nghỉ Trung thu

Minh Hạnh, Theo Tiền Phong 16:15 25/09/2021

Hàn Quốc hôm nay, 25/9, lập kỷ lục số ca mắc mới COVID-19 trong bối cảnh người dân nước này vừa trở về nhà sau kỳ nghỉ lễ Chuseok (Trung thu).

Cơ quan Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Hàn Quốc (KDCA) cho biết, số ca mắc mới COVID-19 trong một ngày ở nước này vừa ghi nhận kỷ lục mới với 3.273 ca, trong đó có 3.245 ca cộng đồng. Kỷ lục trước đó ghi nhận vào hôm qua (24/9) với 2.431 ca bệnh. Tổng số bệnh nhân mắc COVID-19 ở Hàn Quốc hiện nay là 298.402 ca.

Trong tổng số 3.273 ca bệnh, thủ đô Seoul ghi nhận đến 1.222 ca. Tỉnh Gyeonggi ghi nhận 1.102 trường hợp, thành phố cảng Incheon có thêm 201 trường hợp.

Trong vòng 24 giờ qua, Hàn Quốc cũng ghi nhận thêm 7 ca tử vong do COVID-19, nâng tổng số người chết do dịch bệnh này lên 2.441 người.

Hàn Quốc lập kỷ lục số ca mắc mới COVID-19 sau kỳ nghỉ Trung thu - Ảnh 1.

Người dân lấy mẫu xét nghiệm ở Gangnam (Ảnh: Yonhap)

Trong suốt 81 ngày qua, số ca mắc mới COVID-19 hằng ngày ở Hàn Quốc đều cao trên mức 1.000 ca do sự lây lan nhanh chóng của biến thể Delta. Cơ quan y tế nước này cảnh báo số ca bệnh ở Hàn Quốc sẽ còn gia tăng vì khoảng 1 triệu người vẫn đang chờ kết quả xét nghiệm.

Khu vực thủ đô Seoul - tâm điểm của làn sóng dịch mới nhất ở Hàn Quốc - đã được áp dụng các biện pháp giãn cách cấp độ 4 (cấp độ cao nhất) kể từ tháng 7/2021.

Lệnh cấm tụ tập tại Hàn Quốc đã được nới lỏng trong kỳ nghỉ lễ, cho phép tối đa 8 người tụ tập với điều kiện 4 người trong số đó đã được tiêm phòng đầy đủ. Tuy nhiên, bắt đầu từ 25/9, lệnh cấm tụ tập được siết chặt trở lại, giới hạn số người từ 8 xuống tối đa 6 người.

KDCA cho biết tổng cộng 37,8 triệu người, tương đương 74% dân số cả nước, đã được tiêm ít nhất một mũi vắc-xin COVID-19 và 23 triệu người, tương đương 45%, đã được tiêm chủng đầy đủ.