Hàn Quốc có nạn nhân thứ 13 tử vong vì virus corona, hơn 500 người xác nhận nhiễm trong ngày, tổng số ca nhiễm là 1766

J.D, Theo Trí Thức Trẻ 09:12 27/02/2020

Riêng trong ngày 27/2, Hàn Quốc ghi nhận 505 người đã nhiễm mới virus corona (SARS-CoV-2). 12 trường hợp đã tử vong tính đến thời điểm hiện tại.

*Cập nhật 15:55: KCDC thông báo có thêm 171 ca nhiễm virus corona chủng mới. Tổng cộng trong ngày 27/2 có 505 ca nhiễm mới, trên cả nước là 1766 trường hợp.

*Cập nhật 16:00: Thêm 1 trường hợp nữa tử vong vì virus corona, nâng tổng số người thiệt mạng tại quốc gia này lên 13 người.

Nạn nhân 73 tuổi, có liên hệ với giáo phái Shincheonji tại thành phố Daegu, tử vong do suy hô hấp.

Theo thông tin cập nhật từ KCDC (Trung tâm kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh Hàn Quốc) vào ngày 27/2, Hàn Quốc tiếp tục chứng kiến đợt tăng mạnh các trường hợp nhiễm mới virus corona (SARS-CoV-2) sau khi các nhà chức trách quyết định xét nghiệm toàn bộ các thành viên gồm 210.000 tín đồ tại nhà thờ Shincheonji, thành phố Daegu.

Theo đó, đã có thêm 505 ca nhiễm mới, nâng tổng số người mắc Covid-19 tại Hàn Quốc lên 1595. Cho đến thời điểm hiện tại, có 13 trường hợp đã tử vong.

Hàn Quốc có nạn nhân thứ 13 tử vong vì virus corona, hơn 500 người xác nhận nhiễm trong ngày, tổng số ca nhiễm là 1766 - Ảnh 2.

Trong số 505 ca nhiễm mới được xác định, 422 tại Daegu, và gần 1/2 có liên quan đến giáo phái Shincheonji (Tân Thiên Địa) tại thành phố này. Hiện tại, tổng số người nhiễm bệnh tại Daegu là 1132, còn tỉnh Bắc Gyeongsang là 345 người. Đây cũng chính là hai nơi dịch bệnh bùng phát mạnh mẽ nhất tại Hàn Quốc ở thời điểm này.

46% tổng số xác nhận nhiễm bệnh có liên hệ với giáo phái Shincheonji tại thành phố Daegu, cụ thể là 717 người. Chỉ 2,1% trường hợp lây nhiễm - tương đương 33 trường hợp đến từ những người có tiền sử di chuyển ra nước ngoài - KCDC cho biết. 

Theo KCDC, một số tỉnh và thành phố lớn khác của Hàn Quốc cũng đã chứng kiến các ca nhiễm mới xuất hiện, như Seoul mới ghi nhận thêm 6 trường hợp, tổng cộng 56 ca lây nhiễm. Busan - thành phố lớn thứ 2 Hàn Quốc cũng đã lên 61 ca.

Kể từ khi nâng mức cảnh báo lên "báo động đỏ" - mức cao nhất vào ngày 23/2, các cơ quan Y tế Hàn Quốc đang cố gắng kìm hãm sự lây lan của virus tại Daegu - nơi được xem là trung tâm bùng phát dịch bệnh - và tỉnh Bắc Gyeongsang. Theo dự tính, số lượng lây nhiễm sẽ còn tăng hơn nữa trong những ngày tiếp theo, sau khi các chuyên gia quyết định sẽ xét nghiệm toàn bộ 210.000 thành viên của giáo phái Shincheonji.

Hàn Quốc xác nhận bệnh nhân đầu tiên nhiễm virus tại đây là một phụ nữ người Trung Quốc đến từ Vũ Hán vào ngày 20/1. Tuy nhiên, tốc độ lây lan của dịch bệnh đã không nghiêm trọng cho đến khi bệnh nhân số 31 - một người phụ nữ 61 tuổi tại Daegu xuất hiện vào ngày 18/2. Người này có liên quan đến giáo phái Shincheonji tại thành phố Daegu, cách Seoul 300km, và hiện hơn 9000 tín đồ đã được đưa vào diện cách ly.

Hiện tại, 833/1848 thành viên được xét nghiệm của giáo phái đã cho kết quả dương tính với virus. Vẫn còn 7446 tín đồ đang chờ đợi xét nghiệm.

Hàn Quốc hiện đã cho xuất viện 24 bệnh nhân phục hồi hoàn toàn - trích số liệu của KCDC. Tổng số người được xét nghiệm là 56.395, với hơn 35.000 trường hợp âm tính. 21.097 được xét nghiệm và đưa vào diện cách ly.

Nguồn: Yonhap

Hàn Quốc có nạn nhân thứ 13 tử vong vì virus corona, hơn 500 người xác nhận nhiễm trong ngày, tổng số ca nhiễm là 1766 - Ảnh 4.