Hàn Quốc chú trọng sức khỏe tâm thần của giới trẻ

Anh Thư, Theo Người lao động 11:40 07/12/2023

Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol vừa công bố kế hoạch toàn diện nhằm cung cấp dịch vụ kiểm tra sức khỏe tâm thần 2 năm một lần cho người từ 20-34 tuổi.

Theo tờ The Korea Herald, kế hoạch còn bao gồm việc cung cấp dịch vụ tư vấn tâm lý cho 80.000 người vào năm 2024 và gia tăng con số này lên khoảng 1 triệu người vào năm 2027.

Chính phủ cũng sẽ cho lập đường dây nóng, cũng như hỗ trợ người gặp rắc rối qua tin nhắn trực tuyến. Ngoài ra, Bộ Y tế và Phúc lợi cùng Cơ quan Cảnh sát quốc gia sẽ thành lập một trung tâm ứng phó khẩn cấp 24/7 ở 17 vùng khắp nước.

Đây là chính sách chi tiết đầu tiên của chính phủ Hàn Quốc nhằm giải quyết tỉ lệ tự tử còn cao.

Hàn Quốc chú trọng sức khỏe tâm thần của giới trẻ - Ảnh 1.

Một hội thảo liên quan đến sức khỏe tâm thần trong các can thiệp nhân đạo tại Hàn Quốc Ảnh: IOM

Nhấn mạnh tầm quan trọng của sức khỏe tinh thần lành mạnh đối với sự phát triển của đất nước trong tương lai, Tổng thống Yoon Suk-yeol cho biết một ủy ban tổng thống mới sẽ được thành lập để soạn thảo các chính sách liên quan cũng như quản lý các khoản đầu tư và cơ sở hạ tầng dành cho chăm sóc sức khỏe tâm thần.

Theo dữ liệu hồi tháng 9 của Tổ chức Hợp tác và Phát triển kinh tế (OECD), tỉ lệ tự tử ở Hàn Quốc là 25,2/100.000 người vào năm 2022, cao hơn 2,5 lần so với mức trung bình của các quốc gia thành viên OECD.

Trong khi đó, một báo cáo mới của Bộ Y tế và Phúc lợi Hàn Quốc vào tháng 10 cho biết tổng số người tự kết liễu đời mình ở nước này trong 3 năm qua lên tới 40.000 người.

Sau nhóm tuổi 20-34, chính sách kiểm tra sức khỏe tâm thần định kỳ sẽ mở rộng sang tất cả nhóm tuổi. Danh sách các bệnh tâm thần được cập nhật sẽ bao gồm trầm cảm, tâm thần phân liệt và rối loạn lưỡng cực. Hiện Hàn Quốc có chính sách khám sức khỏe tâm thần 10 năm một lần cho người trong độ tuổi 20-70.