Hà Nội: Rác thải ùn ngày nóng nực, Nhà máy Điện rác Sóc Sơn xây xong nhưng sao chưa hoạt động?

Bảo Khánh, Theo Infonet 09:31 20/06/2022

Đại diện Nhà máy Điện rác Sóc Sơn cho biết, hiện nay hoàn toàn có thể vận hành, tuy nhiên vẫn chưa giải quyết xong thủ tục, giấy tờ pháp lý.

Tình trạng rác thải ùn ứ ở các tuyến phố nội đô Hà Nội nhiều ngày qua, nhất là tại các quận thực hiện thu gom rác theo hình thức xã hội hóa như Cầu Giấy, Nam Từ Liêm. Nguyên nhân được lý giải là do hạ tầng Khu liên hiệp xử lý rác thải Nam Sơn (bãi rác Nam Sơn) đang quá tải khiến phương tiện đi vào bãi khó khăn, công tác thu gom, vận chuyển bị ảnh hưởng lớn.

Đây không phải lần đầu tiên người dân Thủ đô chịu cảnh rác thải bị ùn ứ, chất đống bên lề đường, hè phố. Nguyên nhân chính là do bãi rác Nam Sơn đang bị quá tải các ô chôn lấp.

Hà Nội: Rác thải ùn ngày nóng nực, Nhà máy Điện rác Sóc Sơn xây xong nhưng sao chưa hoạt động? - Ảnh 1.

"Bãi rác" trên đường Duy Tân (quận Cầu Giấy, Hà Nội) gây ô nhiễm môi trường.

Thực tế cho thấy bãi rác Nam Sơn được xây dựng từ những năm 1996. Sau nhiều lần mở rộng và chia giai đoạn, đến nay bãi này có diện tích khoảng 120ha. Theo quy hoạch được duyệt, bãi rác Nam Sơn đến năm 2020 có quy mô 157ha, đến năm 2030 là 257ha và đến năm 2050 là 280ha, tại các xã Bắc Sơn, Nam Sơn và Hồng Kỳ (Sóc Sơn). Bãi có nhiệm vụ xử lý rác của 12 quận nội thành và 5 huyện ngoại thành Hà Nội.

Công ty trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Môi trường Đô thị Hà Nội - đơn vị được giao vận hành bãi rác Nam Sơn cho biết, hơn một năm nay, khối lượng rác trung bình đưa vào bãi khoảng 5.000 tấn/ngày, tương đương 1.825.000 tấn/năm.

Tuy nhiên, do hoạt động nhiều năm, diện tích mở rộng không đáng kể, và vẫn sử dụng phương pháp chôn lấp nên các ô chứa rác của bãi Nam Sơn đang trong tình trạng quá tải, vượt so với thiết kế khoảng 1,69 triệu tấn.

Tại sao Nhà máy Điện rác Sóc Sơn chưa đi vào hoạt động?

Trao đổi với PV Infonet, ông Trịnh Nhất Cường, Phó Tổng Giám đốc Nhà máy Điện rác Sóc Sơn cho biết, sau khi nhận văn bản của Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội thông báo về việc đủ điều kiện vận hành dây chuyền, Nhà máy đã triển khai vận hành thử, nhận rác từ ngày 6/5/2022.

“Quá trình xử lý rác được vận hành trên 1 dây chuyền và 1 lò đốt có công suất là 800 tấn/ngày đêm. Do đang chạy thử nên nhà máy không thể chạy hết công suất được. Trong quá trình chạy thử, phát hiện một số vấn đề nên phải dừng để căn chỉnh lò, sau đó tổ chức chạy sấy lò để bê tông trong lò được khô, rồi chạy kiểm lò để làm sạch đường ống nước vệ sinh hơi của lò”, ông Cường thông tin.

Hà Nội: Rác thải ùn ngày nóng nực, Nhà máy Điện rác Sóc Sơn xây xong nhưng sao chưa hoạt động? - Ảnh 2.

Toàn cảnh Nhà máy Điện rác Sóc Sơn


Hà Nội: Rác thải ùn ngày nóng nực, Nhà máy Điện rác Sóc Sơn xây xong nhưng sao chưa hoạt động? - Ảnh 3.

Toàn cảnh Nhà máy Điện rác Sóc Sơn

“Công suất xử lý rác trên lý thuyết là 800 tấn nhưng thực tế không vận hành hết công suất như vậy. Nhà máy đã chạy thử nghiệm được gần 1 tháng. Về cơ bản phần lò 3 đã xong và nhà máy đang thông thổi lò 4 để đủ kiện vận hành và xông hơi tuabin”, ông Cường nói thêm.
Hà Nội: Rác thải ùn ngày nóng nực, Nhà máy Điện rác Sóc Sơn xây xong nhưng sao chưa hoạt động? - Ảnh 4.

Những ngày này, do bãi rác Nam Sơn gặp sự cố nên Nhà máy Điện rác Sóc Sơn đang tiếp nhận một phần rác ở một số địa bàn để vận hành chạy thử


Theo ông Cường, dù nhà máy đã đưa vào vận hành thử nghiệm nhưng hiện tại vẫn phải dùng điện lưới và chưa được vận hành máy phát điện.

Đại diện Nhà máy điện rác Sóc Sơn cho biết thêm, từ tháng 11/2021 đến nay, nhà máy đã tiếp nhận hỗ trợ Hà Nội xử lý 21.500 tấn rác. Trong khi đó, bể xử lý rác có thể chứa được 27.000 tấn, khi rác vào bể chứa vài ngày sẽ xẹp đi nên chúng tôi có thể tiếp nhận tối đa khoảng 30.000 tấn.

“Hiện tại, chúng tôi hoàn toàn có thể vận hành trơn tru 1 bộ máy nếu được hòa lên điện lưới quốc gia. Mỗi ngày chúng tôi có thể xử lý được khoảng 800 đến 1.000 tấn rác”, ông Cường cho hay.

Hà Nội: Rác thải ùn ngày nóng nực, Nhà máy Điện rác Sóc Sơn xây xong nhưng sao chưa hoạt động? - Ảnh 5.
Nhà máy Điện rác Sóc Sơn đang chạy thử nghiệm, tiếp nhận, xử lý rác cho một số địa bàn.

Theo ông Cường, hiện nay nhiều thủ tục liên quan đến nhau, không thể xử lý được cùng một lúc. ''Xây dựng nghiệm thu xong mới được cấp điện. Rồi vấn đề liên quan đến phòng cháy chữa cháy. Thủ tục nọ chờ thủ tục kia nên mất rất nhiều thời gian. Để kế hoạch được chấp thuận, phải gửi hồ sơ lên trước 30 ngày, tổ chức họp điều chỉnh mới bắt đầu được thử nghiệm.

Nếu tình trạng này kéo dài nhà máy sẽ bị ảnh hưởng rất nhiều, rác đốt được nhưng không thu được lợi nhuận từ việc bán điện'', ông Cường nói.

Đại diện Nhà máy mong muốn sớm giải quyết được mọi thủ tục để nhà máy nhanh chóng vào hoạt động.

Hà Nội: Rác thải ùn ngày nóng nực, Nhà máy Điện rác Sóc Sơn xây xong nhưng sao chưa hoạt động? - Ảnh 6.

Đại diện Nhà máy Điện rác Sóc Sơn cho biết, hiện nay hoàn toàn có thể vận hành Nhà máy, tuy nhiên vẫn chưa giải quyết xong việc giấy tờ pháp lý


Hà Nội: Rác thải ùn ngày nóng nực, Nhà máy Điện rác Sóc Sơn xây xong nhưng sao chưa hoạt động? - Ảnh 7.

Đường lên Nhà máy Điện rác Sóc Sơn đã được hoàn thiện, việc lên đổ rác của phương tiện thực hiện rất nhanh và thuận lợi


Hà Nội: Rác thải ùn ngày nóng nực, Nhà máy Điện rác Sóc Sơn xây xong nhưng sao chưa hoạt động? - Ảnh 8.

Sau khi đổ rác vào bể chứa, công nhân chỉ việc dọn một số ít rác rơi bên ngoài. Theo quan sát, mỗi xe từ khi vào cầu cân, chỉ mất khoảng 5 phút để đổ xong


TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày