Hà Nội: Mảng trần lớn bất ngờ đổ sập trong giờ học, 3 học sinh trường THPT Trần Nhân Tông bị thương phải nhập viện cấp cứu

Bá Cường, Theo Thời Đại 15:11 20/03/2018

Đang trong giờ học, nhiều mảng vữa lớn từ trần 1 lớp học thuộc trường THPT Trần Nhân Tông bất ngờ đổ sập xuống khiến nhiều học sinh hốt hoảng, bỏ chạy tán loạn. Được biết, đã có 3 học sinh bị thương do sự cố nghiêm trọng này.

11h15 sáng ngày 20/3, học sinh trường THPT Trần Nhân Tông (phường Đồng Nhân, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) đang ngồi học thì bất ngờ nhiều mảng vữa lớn từ trên trần nhà đổ sập xuống.

Sự cố bất ngờ làm giáo viên và học sinh trong lớp học không kịp né tránh. Hậu quả, vụ sập đã làm 3 học sinh của lớp bị thương, được giáo viên đưa vào Bệnh viện Thanh Nhàn cấp cứu.

Hà Nội: Mảng trần lớn bất ngờ đổ sập trong giờ học, 3 học sinh trường THPT Trần Nhân Tông bị thương phải nhập viện cấp cứu - Ảnh 1.

Trường THPT Trần Nhân Tông nơi xảy ra vụ việc - Ảnh: Bá Cường

Hà Nội: Mảng trần lớn bất ngờ đổ sập trong giờ học, 3 học sinh trường THPT Trần Nhân Tông bị thương phải nhập viện cấp cứu - Ảnh 2.

Mảng vữa lớn từ trần nhà đổ sập xuống - Ảnh: Ảnh: Bá Cường

Mảng vữa rơi thẳng xuống khu vực bàn ghế ngồi của học sinh - Ảnh: FB H.M

Liên quan đến vụ việc trên, trả lời phóng viên cô Nguyễn Thị Minh Nguyệt - Hiệu phó trường Trần Nhân Tông xác nhận có vụ việc trên. 

Theo cô Nguyệt, vụ việc xảy ra vào đầu giờ chiều hôm nay 20/3 tại lớp 12A12. Thời điểm trên học sinh lớp này đang học thì một mảng trần lớn kèm theo bóng điện bất ngờ đổ sập làm 3 học sinh đang ngồi học bị thương ở vùng đầu. 

Ngay sau đó cả ba học sinh được giáo viên đưa đi cấp cứu. Hiện ban giám hiệu nhà trường đang vào viện để nắm tình hình các học sinh gặp nạn.

Hà Nội: Mảng trần lớn bất ngờ đổ sập trong giờ học, 3 học sinh trường THPT Trần Nhân Tông bị thương phải nhập viện cấp cứu - Ảnh 4.

Hiện tại số vữa rơi xuống đã được dọn dẹp - Ảnh: Bá Cường

Được biết phòng học này trước đây là phòng Hội đồng, tuy nhiên do 2 phòng học của nhà trường trước đây gặp sự cố sập trần tương tự nên Nhà trường đã sử dụng phòng để dạy học.

Thầy Phan Thanh Tùng - Hiệu trưởng trường THPT Trần Nhân Tông cho biết, hiện tại hầu hết các phòng học đều có nguy cơ đổ sập vừa trần, vữa tường tương tự. Sắp tới trường sẽ phải tiếp tục chuyển đổi phòng thí nghiệp thành phòng học đêt giải quyết vấn đề thiếu hụt phòng sau sự cố.

Trước đó, cuối tháng 10/2017, cũng tại trường THPT Trần Nhân Tông, Hà Nội đã xảy ra 1 vụ sập trần lớp học khiến nhiều mảng vữa lớn và chiếc đèn chiếu sáng nặng cả kg rơi sập xuống khu vực bàn giáo viên.

Tuy nhiên, rất may là không có thương tích nào xảy ra vì thời điểm xảy ra sự cố đúng vào hôm cả trường được nghỉ.

Để hạn chế nguy cơ rơi vữa, một biện pháp tình thế được nhà trường đưa ra là chọc những điểm bị rạn nứt, có khả năng rơi lở. Tuy nhiên, việc đảm bảo an toàn vẫn chưa thực sự được tuyệt đối.

Sở GD&ĐT Hà Nội cũng đã có biên bản đánh giá nhiều phòng học tại đây không đảm bảo an toàn vì kết cấu công trình tiềm ẩn nhiều mối nguy hiểm, tường trụ xuất hiện nhiều vết nứt lớn.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày