Công điện khẩn, yêu cầu những người đã sử dụng dịch vụ tại căng tin BV Bạch Mai từ ngày 10/3 gọi điện ngay cho trung tâm kiểm soát bệnh tật

Minh Nhân, Theo Nhịp Sống Việt 00:07 29/03/2020

Chính quyền Hà Nội đề nghị tất cả trường hợp trong thời gian từ ngày 10/3 đến 25/3 đã sử dụng dịch vụ tại căng tin Bệnh viện Bạch Mai khẩn trương tự cách ly và liên hệ với số điện của Trung tâm kiểm soát bệnh tật, để được tư vấn và lấy mẫu xét nghiệm.

Trong công điện khẩn 22h tối 28/3 gửi chủ tịch các quận, huyện, thị xã, xã phường, thị trấn, Chủ tịch UBND Hà Nội Nguyễn Đức Chung tiếp tục chỉ đạo các biện pháp để kịp thời ngăn chặn dịch bệnh lây lan trong cộng đồng.

Theo đó, liên quan đến bệnh nhân 170, ông Chung yêu cầu tiếp tục rà soát toàn bộ các trường hợp đến, thăm, chăm sóc bệnh nhân trong thời gian từ ngày 10/3 đến 25/3 đã sử dụng dịch vụ tại căng tin BV, lập tức thực hiện tự cách ly y tế tại nhà và liên hệ với Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật thành phố (CDC) qua số điện thoại 0969082115 hoặc 0949396115 để được tự vấn và lấy mẫu xét nghiệm.

Chính quyền Hà Nội đề nghị tất cả trường hợp trong thời gian từ ngày 10/3 đến 25/3 đã sử dụng dịch vụ tại căng tin bệnh viện khẩn trương tự cách ly và liên hệ với số điện của CDC. Chủ tịch UBND phường xã thị trấn chỉ quyết định hết cách ly đối với các trường hợp kết qủa xét nghiệm âm tính.

Hà Nội tiếp tục gửi công điện khẩn, yêu cầu rà soát các trường hợp đã sử dụng dịch vụ tại căng tin BV Bạch Mai - Ảnh 1.

Bệnh viện Bạch Mai cách ly toàn bộ bệnh viện sau nhiều ca nhiễm Covid-19. Ảnh: Phương Thảo.

Bệnh nhân 170, nam, 27 tuổi ở huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình. Ngày 20 - 22/3 ở Bệnh viện Bạch Mai chăm bố chữa bệnh, đến mua và ăn cơm 5 lần ở quầy số 1 căng tin Bệnh viện Bạch Mai.

Ngoài ra, trong tối 28/3, Bộ Y tế cũng công bố thêm 2 ca bệnh khác liên quan tới BV Bạch Mai, gồm BN172 - con dâu BN133, chăm sóc bệnh nhân 23 ngày và BN174 - làm việc tại nhà ăn Bệnh viện Bạch Mai, có tiếp xúc với nhiều người.

Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn trong phiên họp Ban chỉ đạo phòng chống Covid-19 ngày 28/3 cho biết, hiện nay Bệnh viện Bạch Mai được đánh giá là một ổ dịch lớn, nguy hiểm. Các chuyên gia y tế cho rằng có 3 nguy cơ lây nhiễm Covid-19 liên quan ổ dịch Bạch Mai: Từ những người cung cấp dịch vụ; từ người chăm sóc bệnh nhân tại bệnh viện và từ nhân viên y tế.

Hà Nội tiếp tục gửi công điện khẩn, yêu cầu rà soát các trường hợp đã sử dụng dịch vụ tại căng tin BV Bạch Mai - Ảnh 2.