Hà Nội: Bố ruột dùng dây điện đánh đập con trai 9 tuổi dã man, mẹ đau đớn cầu cứu công an

Ngọc Thắng, Theo Thời Đại 12:55 13/12/2017

Sau ly hôn hai đứa con của chị L. về sống với bố ruột, thế nhưng trong vòng 4 năm qua người chồng cũ của chị L. thường xuyên đánh đập hai đứa con. Quá đau đớn và bức xúc chị L. đã trình báo công an để cứu hai đứa con của mình.

Mới đây mạng xã hội xuất hiện hình ảnh kèm theo thông tin một bé trai bị bố đẻ đánh đập nhiều năm nay khiến dư luận xôn xao. Theo thông tin được đăng tải bé trai sau khi bố mẹ ly hôn đã về sống với bố từ năm 2013. 

Clip: Bố ruột dùng dây điện đánh đập con trai 9 tuổi dã man, mẹ đau đớn cầu cứu công an. 

Từ đó đến nay cháu bé này cùng với người anh trai ruột thường xuyên bị bố đánh bằng dây điện, thậm chí là dùng dao đe dọa.

Thông tin này sau khi xuất hiện trên mạng xã hội đã thu hút sự quan tâm theo dõi của nhiều người, đa phần đều bức xúc trước việc làm của người bố.

Hà Nội: Bố ruột dùng dây điện đánh đập con trai 9 tuổi dã man, mẹ đau đớn cầu cứu công an - Ảnh 2.

Vụ việc xuất hiện trên mạng gây xôn xao dư luận. Ảnh chụp màn hình.

Sáng 13/12 chúng tôi đã tìm về làng Phúc Lý ( quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội) nơi cháu bé đang sinh sống để tìm hiểu rõ hơn về câu chuyện trên.

Trao đổi với chúng tôi, chị Phạm Thị L. (32 tuổi) mẹ cháu bé bị bố ruột đánh đập khẳng định, câu chuyện trên là hoàn toàn có thật.

Hà Nội: Bố ruột dùng dây điện đánh đập con trai 9 tuổi dã man, mẹ đau đớn cầu cứu công an - Ảnh 3.

Chị L. cùng người con trai bị bố đánh đập suốt 4 năm.

Ôm người con trai vào lòng, chị L. kể, chị và chồng cũ là anh Trần Tuấn Long (trú tại xã Vân Nội, Đông Anh, Hà Nội) lấy nhau vào năm 2005, sau đó lần lượt sinh ra hai người con là Trần Duy H.(13 tuổi) và Trần Duy N.( 9 tuổi).

Đến năm 2015, do không chịu nổi cuộc sống của chồng cũng như theo chị cho biết, thường xuyên bị chồng đánh đập nên hai người đã quyết định ly hôn.

Sau khi ly hôn, hai con trai đều viết giấy tự nguyện ở với bố nên chị L. sau đó vào Sài Gòn làm việc. Kể từ khi ly hôn nhiều lần chị biết được thông tin chồng cũ thường xuyên đánh 2 người con nhưng chị không thể làm được gì.

Đến ngày 11/12, chị nhận được tin N. bị bố ruột đánh dã man với nhiều vết thương trên người, chị vội về nhà đón con.

Hà Nội: Bố ruột dùng dây điện đánh đập con trai 9 tuổi dã man, mẹ đau đớn cầu cứu công an - Ảnh 4.

Chị N. chia sẻ về việc trên.

"Trước đó, tôi biết cháu cũng nhiều lần bị bố đánh nhưng tôi không nghĩ tới mức như thế này. Nhìn vết thương trên người của con tôi đau đớn và thương con lắm, không hiểu vì sao anh ấy lại đánh con đến mức như thế này", chị L. đau đớn.

Ngồi bên cạnh mẹ, N. vẫn chưa hết sợ hãi sau những gì mà bố đẻ em đã gây ra cho em.

Những vết thương trên cơ thể N. do bị bố đánh đập.

N. kể từ sau khi bố mẹ ly hôn, cậu phải làm nhiều việc trong gia đình, từ nấu cơm, rửa bát. Trong  suốt 4 năm ở với bố đẻ N. thường xuyên bị đánh đập, chửi bới, thậm chí là dùng dao đe dọa.

Mỗi ngày N. được bố cho 5 nghìn đồng ăn sáng, trưa đi học về có hôm có cơm ăn, có hôm không. Tối về ăn cơm, thường chỉ có bát canh, nếu N. không tự nấu trứng hay bà nội mang thịt về thì cũng không có thức ăn.

"Hôm trước cháu về xin bố chữ kí vào bản kiểm điểm vì bị điểm kém, bố đã dùng dây điện đánh cháu vào tay, mông.  Lúc ấy cháu rất sợ, cháu khóc xin bố nhưng bố vẫn đánh. Bố còn cầm dao ra dọa. Cháu rất sợ. Giờ cháu không muốn về ở cùng bố vì cháu sợ lại bị bố đánh", N. nói.

Hà Nội: Bố ruột dùng dây điện đánh đập con trai 9 tuổi dã man, mẹ đau đớn cầu cứu công an - Ảnh 6.

N. sợ hãi kể lại vụ việc.

Cũng theo N. mỗi khi bố dành cho mình những trận đòn như thế đều đóng kín cửa. Bà nội đi bán hàng nên không biết.

Chia sẻ thêm, chị L. cho biết, ngay sau khi sự việc xảy ra, chị đã đưa con đi khám, các bác sỹ kết luận con chị bị chấn thương phần mềm, hiện chị cũng báo cáo sự việc lên chính quyền địa phương xã Vân Nội để xử lý theo pháp luật.

Hà Nội: Bố ruột dùng dây điện đánh đập con trai 9 tuổi dã man, mẹ đau đớn cầu cứu công an - Ảnh 7.

Chị L. mong muốn cơ quan chức năng xử lý vụ việc theo pháp luật.

Liên quan đến vụ việc trên, sáng cùng ngày Công an xã Vân Nội cho biết, đơn vị đã tiếp nhận đơn trình báo của chị L. về việc con trai bị chồng cũ bạo hành.

Hiện tại, phía công an xã đã triệu tập người bố đẻ nhưng người này chưa lên trụ sở công an làm việc.   

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày