Hà Nội: Bắt nghi can là giáo viên sát hại người phụ nữ trong nhà nghỉ

Định Nguyễn, Theo Trí Thức Trẻ 10:46 17/08/2016

Liên quan đến vụ người phụ nữ bị sát hại trong nhà nghỉ ở đường Giải Phóng, Hà Nội, cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đã bắt được nghi can gây án. Người này được xác định ban đầu là em họ và khai nhận có cho nạn nhân vay số tiền 130 triệu.

Sáng nay (17/8), một cán bộ Phòng CSHS (Công an TP Hà Nội) cho biết đã bắt được nghi can sát hại chị Nguyễn Thị Hương Giang (SN 1987, ở Hoàng Mai, Hà Nội). Theo đó danh tính người này được xác định là Lê Anh Tuấn (31 tuổi, hiện trú tại Tổ 10, phường Pom Hán, TP Lào Cai, Lào Cai). 

Hiện đối tượng đã được đưa lên Phòng CSHS để lấy lời khai. Theo khai nhận ban đầu lý do sát hại chị Nguyễn Thị Hương Giang là do chị này vay nợ anh ta 130 triệu, nhiều lần đòi không được nên anh ta hẹn nạn nhân đến để sát hại. 

Được biết, nghi can là em họ nạn nhân, hiện đang là giáo viên thể dục của một trường học trên địa bàn. 

Trước đó, vào khoảng 14h30 ngày 16/8, tại một nhà nghỉ trên đường Giải Phóng, Hà Nội, chủ nhà nghỉ phát hiện người phụ nữ tử vong trên giường, trên cơ thể có nhiều vết thương. 

Qua làm rõ xác định nạn nhân là chị Nguyễn Thị Hương Giang (SN 1987, ở Hoàng Mai, Hà Nội), làm nghề kế toán và đã có chồng cùng con gái 3 tuổi. 

Theo chủ nhà nghỉ, khoảng 12h30 cùng ngày, một người đàn ông đến thuê phòng nghỉ, sau đó ít lâu chị Giang đi xe máy đến và lên phòng nghỉ cùng người này. 15 phút sau, người đàn ông rời nhà nghỉ một mình. 

Đến chiều cùng ngày, không thấy chị Giang ra khỏi phòng, nghi có điều bất thường, chủ nhà nghỉ lên kiểm tra phòng thì phát hiện xác chị Giang cùng nhiều vết thương trên cơ thể. 

Hiện vụ việc vẫn đang được điều tra, làm rõ.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày