Hà Giang đã "hóa giải" sai phạm cho Mã Pì Lèng thế nào?

Nguyên Khánh, Theo Tiền phong 21:37 21/12/2020

Những ngày gần đây, những bức ảnh mới nhất về công trình gây tranh cãi Panorama Mã Pì Lèng gây xôn xao. Nhiều người đặt câu hỏi về trách nhiệm của nhà quản lý, của địa phương trong quá trình xử lý ...

Hà Giang đã hóa giải sai phạm cho Mã Pì Lèng thế nào? - Ảnh 1.

“Xóa tội” cho Mã Pì Lèng

Công trình nhà hàng, nhà nghỉ Panorama Mã Pì Lèng được phát hiện sai phạm hồi tháng 10 năm 2019. Sau quá trình dư luận, chuyên gia lên tiếng, UBND tỉnh Hà Giang vào cuộc.

Tuy nhiên thay vì tháo dỡ công trình không phép và sai phạm này, UBND tỉnh Hà Giang lại tạo điều kiện cho chủ công trình giữ lại công trình đồ sộ này. Cụ thể, tháng 7 vừa rồi, UBND tỉnh Hà Giang chỉ đạo thực hiện phá dỡ một phần nhà hàng, nhà nghỉ Panorama Mã Pì Lèng sai phạm thành điểm dừng chân.

Trước đó, đầu tháng 3/2020, lãnh đạo UBND tỉnh Hà Giang chủ trì cuộc họp lấy ý kiến Hội Di sản Văn hóa, Hội Kiến trúc sư Việt Nam, Viện Bảo tồn Di tích, Cục Di sản Văn hóa (Bộ VHTTDL), Ủy ban Quốc gia UNESCO Việt Nam.

Tại cuộc họp này, UBND tỉnh Hà Giang để chủ đầu tư công trình là bà Vũ Ngọc Ánh trình bày đề xuất cải tạo thành điểm dừng chân ngắm cảnh không lưu trú qua đêm. Về kiến trúc, công trình được cải tạo cảnh quan phù hợp với môi trường xung quanh và đồng điệu với kiến trúc truyền thống của người Mông.

Hà Giang đã hóa giải sai phạm cho Mã Pì Lèng thế nào? - Ảnh 2.

Công trình Panorama Mã Pì Lèng gần như được giữ nguyên quy mô, chỉ tạo mặt tiền và một vài hạng mục phụ

Hồi tháng 8, tỉnh Hà Giang chỉ đạo cải tạo công trình. Theo đó, Panorama Mã Pì Lèng chỉ bị phá dỡ một phần mái nhô ra phía sông Nho Quế, các góc che khuất tầm nhìn người đi đường. Về cơ bản quy mô công trình không thay đổi. Từ một công trình sai phạm, chủ đầu tư nay được phép quyền quản lý công trình này để khai thác phục vụ thành điểm dừng chân ngắm cảnh.

Bộ nhiều lần nhắc nhở

Với trách nhiệm quản lý nhà nước về di sản, Bộ VHTTDL nhiều lần gửi văn bản nhắc nhở UBND tỉnh Hà Giang kiểm tra, giám sát và tuân thủ Luật Di sản Văn hóa.

Sau khi phát hiện công trình sai phạm, Cục Di sản Văn hóa từng nhiều lần gửi văn bản nhắc nhở, đề nghị UBND tỉnh Hà Giang xử lý. Công trình nhà hàng, nhà nghỉ Panorama Mã Pì Lèng mặc dù được xây dựng ngoài khu vực bảo vệ II của danh lam thắng cảnh Mã Pì Lèng nhưng lại nằm trong công viên địa chất toàn cầu Cao nguyên đá Đồng Văn – di sản được UNESCO ghi danh (công viên cao nguyên đá Đồng Văn) với 03 quy hoạch đã được Thủ tướng phê duyệt.

Theo quy định tại điều 36 Luật Di sản văn hóa: “Khi phê duyệt dự án cải tạo, xây dựng các công trình nằm ngoài các khu vực bảo vệ di tích quy định tại Điều 32 của Luật này mà xét thấy có khả năng ảnh hưởng xấu đến cảnh quan thiên nhiên và môi trường, sinh thái của di tích thì phải có ý kiến thẩm định bằng văn bản của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền về văn hóa, thể thao và du lịch”.

Hà Giang đã hóa giải sai phạm cho Mã Pì Lèng thế nào? - Ảnh 3.

Công trình trước khi được cải tạo

“Như vậy, việc xây dựng công trình Panorama không đảm bảo đúng các nội dung yêu cầu tại quy định nêu trên, không thực hiện mục tiêu bảo vệ và phát huy giá trị danh lam thắng cảnh công viên cao nguyên đá Đồng Văn theo quy hoạch tổng thể bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị công viên địa chất toàn cầu cao nguyên đá Đồng văn đã được Thủ tướng phê duyệt”, lãnh đạo Bộ nhắc trong văn bản số 4141 ngày 14/10/2019.

Dù Cục Di sản Văn hóa, Bộ VHTTDL nhiều lần gửi văn bản nhắc nhở, tuy nhiên UBND tỉnh Hà Giang vẫn kiên quyết bảo lưu quan điểm giữ lại công trình sai phạm này.

Panorama Mã Pì Lèng khởi công 4/4/2017, khánh thành 30/4/2019. Tổng mặt bằng hơn 500m2, xây dựng 80% thì bị dừng. Đầu tháng 10/2019 sau khi báo chí lên tiếng, chính quyền huyện Mèo Vạc mới lập đoàn kiểm tra liên ngành. Ban đầu Sở Xây dựng tỉnh Hà Giang đề xuất phá dỡ công trình sai phạm, tuy nhiên sau đó lại thay đổi thành đề xuất cải tạo, chỉnh trang một phần công trình.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày