Hà Anh Tuấn nằm trong Ban giám khảo Cuộc thi sáng tác bài hát biểu trưng cho chương trình Văn hóa hòa bình

PV, Theo Trí Thức Trẻ 16:01 11/04/2018

Trong số 8 thành viên Ban giám khảo của Cuộc thi sáng tác bài hát biểu trưng cho chương trình Văn hóa hòa bình, Hà Anh Tuấn và Lê Cát Trọng Lý cũng nằm trong thành phần Ban giám khảo chuyên môn.

Hoà bình không chỉ là chấm dứt chiến tranh, mà còn là xây dựng cuộc sống thanh bình, văn minh và thân ái. Với định hướng và mong muốn góp phần xây dựng nhận thức, thái độ và hành vi "yêu hoà bình" trước thực trạng bạo lực tồn tại, thậm chí gia tăng dưới nhiều hình thức (gia đình, nhà trường, đường phố, mạng xã hội ...), Quỹ Hoà bình và Phát triển TP. Hồ Chí Minh (HPDF) và Ủy ban Hòa bình TP.HCM (HPC) triển khai Chương trình Văn hoá Hoà bình (Peace Culture Promotion) cho giai đoạn 2017 - 2020 theo tinh thần Văn hoá Hoà bình và Phi bạo lực của UNESCO.

Hà Anh Tuấn nằm trong Ban giám khảo Cuộc thi sáng tác bài hát biểu trưng cho chương trình Văn hóa hòa bình - Ảnh 1.

Đối tượng chính của Chương trình ở độ tuổi từ 25 trở xuống, đặc biệt là học sinh, sinh viên trên ghế nhà trường. Chương trình gồm các dạng hoạt động khác nhau để xây dựng nhận thức và tạo cảm hứng như các buổi thông tin, nói chuyện / kể chuyện, các bài viết (kêu gọi trên website và Facebook), các buổi giao lưu, talk show (kể cả trên kênh truyền hình), các hình thức văn hoá nghệ thuật (âm nhạc, vẽ tranh, kịch ngắn, triển lãm, video ngắn …) và xúc tiến những dự án liên kết với một số đối tác.

Đặc biệt năm 2018, HPDF & HPC sẽ tổ chức một festival với nhiều hoạt động đa dạng vào ngày thứ Bảy trước hoặc ngay sau ngày 21/09 (Ngày Hòa bình Thế giới), hướng tới vận động Thành phố ủng hộ việc tổ chức Festival Văn hóa Hòa bình hằng năm và chọn ngày đó là Ngày Văn hoá Hòa bình TP.HCM. Với mục đích tìm kiếm bài hát biểu trưng nói lên mục đích và giá trị tổng quát của Chương trình, thể hiện tinh thần nhân văn và văn minh, đồng cảm và chia sẻ, tôn trọng thiên nhiên và con người, HPDF & HPC phối hợp với Học viện Âm nhạc & Trình diễn Nghệ thuật Soul – SMPAA tổ chức Cuộc thi Sáng tác Bài hát biểu trưng bằng tiếng Việt và tiếng Anh cho Chương trình Văn hóa Hòa bình (PCP).

Hà Anh Tuấn nằm trong Ban giám khảo Cuộc thi sáng tác bài hát biểu trưng cho chương trình Văn hóa hòa bình - Ảnh 2.

Ca sĩ Hà Anh Tuấn cùng nhiều nghệ sĩ khác có mặt trong ban giám khảo cuộc thi - Ảnh: Internet

Thời gian dự thi:

• Thời gian nhận tác phẩm: từ ngày 15/03/2018 đến hết ngày 30/04/2018

• Thời gian chấm điểm vòng Sơ khảo: từ ngày 01/05/2018 đến ngày 07/05/2018

• Từ ngày 07/05/2018 đến ngày 14/05/2018: dành thời gian dàn dựng kỹ lưỡng hơn 05 tác phẩm vào vòng Chung khảo

• Thời gian chấm điểm vòng Chung khảo: từ ngày 14/05/2018 đến ngày 18/05/2018

• Lễ công diễn và trao giải cuộc thi: Cuối tháng 5/2018

Ban giám khảo bao gồm 08 thành viên, là những người có trình độ, chuyên môn, có uy tín, năng lực thuộc các chuyên ngành trong lĩnh vực Nghệ thuật. Đại diện Quỹ Hòa bình và Phát triển TP.HCM và đại diện Học viện Âm nhạc & Trình diễn Nghệ thuật Soul – SMPAA sẽ tham gia thay mặt Ban Tổ Chức.

Thành phần Ban Giám khảo bao gồm:

1. Ban Giám khảo chuyên môn:

1.1. Trưởng Ban: Nghệ sĩ Ưu tú Tạ Minh Tâm, Phó Giám đốc Nhạc viện TP.HCM và các thành viên Ban Giám khảo chuyên môn (theo thứ tự a,b,c)

1.2. Tiến sĩ - Nhạc sĩ Nguyễn Bách, Hiệu trưởng Trường Âm nhạc B.A.C.H

1.3. Ca sĩ - Nhạc sĩ Lê Cát Trọng Lý

1.4. Nghệ sĩ dương cầm Trịnh Mai Trang (Trang Trịnh)

1.5. Ca sĩ Hà Anh Tuấn

1.6. Nhạc sĩ Nguyễn Đỗ Anh Tuấn, Cố vấn Chương trình Đào tạo Học viện Âm nhạc & Trình diễn Nghệ thuật Soul – SMPAA

2. Thành phần đại diện Ban Tổ Chức:

2.1. Bà Tôn Nữ Thị Ninh, Chủ tịch Quỹ Hòa bình và Phát triển TP.HCM, Chủ tịch Ủy ban Hòa bình TP.HCM

2.2. Đại diện Học viện Âm nhạc & Trình diễn Nghệ thuật Soul – SMPAA

Thư ký Ban giám khảo: Bà Trần Nguyệt Sa, Thạc sĩ, Sáng lập và Điều hành Saigon Chamber Music

Cách thức: Đăng ký thông tin cá nhân và hồ sơ dự thi tại goo.gl/fKgxVA

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày