Góc tai nạn nghề nghiệp: Nhân viên quay phim của đội bóng rổ bị bảo vệ siết cổ vì lý do giời ơi đất hỡi

HUY PHẠM, Theo Nhịp sống Việt 19:20 15/03/2021

Tinh huống trớ trêu này đã diễn ra sau trận đấu chung kết giữa hai đội bóng St. Bonaventure và VCU thuộc giải đấu Atlantic 10, NCAA Division 1.

Ở bất cứ giải đấu bóng rổ nào trên thế giới, khoảnh khắc lên ngôi của đội bóng vô địch sau mỗi trận chung kết luôn là giây phút tuyệt vời nhất. Ở thời điểm đó, những cầu thủ chắc chắn sẽ trở thành tâm điểm trong mắt NHM. Tuy nhiên, điều này đã không diễn ra như vậy trong trận chung kết giữa hai đội bóng St. Bonaventure và VCU.

Góc tai nạn nghề nghiệp: Nhân viên quay phim của đội bóng rổ bị bảo vệ siết cổ vì lý do giời ơi đất hỡi - Ảnh 1.

Tâm điểm của màn ăn mừng ngôi vô địch Atlantic 10 Tournament không phải là các cầu thủ

Cụ thể hơn, ở thời điểm tiếng còi chung cuộc cất lên và ngôi vô địch gọi tên St. Bonaventure với chiến thắng 74-65. Đồng hành cùng các cầu thủ St. Bonaventure còn có một nhân viên của đội bóng, người có nhiệm vụ ghi lại những hình ảnh ăn mừng chiếc cúp vô địch của giải đấu Atlantic 10.

Tuy nhiên ở thời điểm đó, một nhân viên an ninh đã tiến lên và ra hiệu cho chuyên viên thu hình rời khỏi sân đấu. Theo video quay lại, giữa đôi bên đã có những lời qua tiếng lại, trước sự chống đối của người quay phim, nhân viên an ninh thậm chí còn sử dụng cả đòn khóa cổ để áp chế chuyên viên thu hình ra phía đường hầm.

Nếu ngạc nhiên về hành động của nhân viên bảo vệ, thì đây là một trong những quy định đặt ra dành cho cánh báo giới tham gia trận đấu. Được biết, trước khi bước vào trận tranh ngôi vị vô địch, các phóng viên cũng như giới truyền thông đã được BTC quy định một khu riêng để tác nghiệp và cấm không được bước vào sân đấu bất chấp điều gì xảy ra.

Đó là những quy định không thể thay đổi và dĩ nhiên sẽ không có ngoại lệ nào với giới truyền thông. Tuy nhiên, người đàn ông không may mắn bị bảo vệ áp chế kia lại không thuộc cánh báo giới. Anh ta chỉ đơn giản là nhân viên quay phim thuộc đội bóng St. Bonaventure, với tư cách là một thành viên của đội bóng, việc xuống sân ghi hình là điều được cho phép.

Tại thời điểm bị bảo vệ siết cổ đưa ra khỏi sân, các thành viên của St. Bonaventure khi đó dù đang ăn mừng cũng phải dừng lại và lên tiếng bảo vệ cho nhân viên quay phim của đội bóng. Sau khi biết được danh tính của người đàn ông đang trong vòng tay của mình, nhân viên bảo vệ cuối cùng cũng đồng ý cho phép thành viên của đội bóng quay trở lại sân và hoàn thành nhiệm vụ được giao phó.

Tai nạn hài hước trên đang nhận được sự quan tâm lớn tới từ CĐM và được lan truyền với tốc độ chóng mặt ở trên MXH. Phần lớn đều cho rằng, cả hai người đàn ông chỉ đơn giản là đang cố gắng hoàn thành công việc mà mình được giao. Một chút hiểu lầm xảy ra như vậy cũng phần nào cho thấy những khó khăn riêng dành cho giới truyền thông và bảo vệ tại các giải đấu.

Góc tai nạn nghề nghiệp: Nhân viên quay phim của đội bóng rổ bị bảo vệ siết cổ vì lý do giời ơi đất hỡi - Ảnh 2.

Với ngôi vô địch ở phân khu Đại Tây Dương, St. Bonaventure sẽ là 1 trong 68 đội góp mặt ở giải đấu NCAA March Madness (hay còn được biết tới với tên gọi "Tháng Ba điên rồ"). Chiến thắng này giúp họ đứng hạng 9 ở khu vực phía Đông, đối thủ đầu tiên sẽ là đội bóng LSU.