Góc nghiệp quật: Ăn gian nhưng bị Đức Chinh phát hiện, cầu thủ Singapore gián tiếp khiến đội nhà thua đau

HIẾU LƯƠNG (TỪ PHILIPPINES), Theo Trí Thức Trẻ 07:50 04/12/2019

U22 Việt Nam đã giành chiến thắng tối thiểu 1-0 trước U22 Singapore vào tối 3/12 trên SVĐ Rizal Memorial bằng bàn thắng ở phút 85 của Hà Đức Chinh.

Khoảnh khắc cầu thủ U22 Singapore tính ăn gian và bàn thắng của Hà Đức Chinh. Nguồn: N.H.D.

Trước khoảnh khắc đó, trung vệ số 27 Taleji Bin Salamat đã có hành động cố tình dùng chân hất một chai nước vào sân đấu. Chưa rõ mục đích của Taleji nhưng có thể phỏng đoán nếu trọng tài phát hiện ra chai nước, ông sẽ yêu cầu tạm dừng trận đấu ít giây để một cầu thủ ném chai nước ra ngoài.

Hành động của Taleji càng được lý giải rõ hơn khi ở thời điểm đó cầu thủ Muhammad Naqiuddin vừa vào sân thay cho số 11 Haiqal Pashia bị chấn thương. Hành vi ăn gian của Taleji vì thế có thể giúp đồng đội Naqiuddin chạy kịp tới khu vực vòng cấm địa để tăng số lượng cầu thủ U22 Singapore phòng thủ cho pha phạt góc.

Tiếc cho Taleji khi trọng tài chưa nhìn thấy thì Hà Đức Chinh của U22 Việt Nam đã phát hiện và ném chai nước ra ngoài sớm. Ngay sau đó, anh đánh đầu cận thành ghi bàn duy nhất trong trận.

Góc nghiệp quật: Ăn gian nhưng bị Đức Chinh phát hiện, cầu thủ Singapore gián tiếp khiến đội nhà thua đau - Ảnh 2.

Đức Chinh ghi bàn thắng duy nhất cho U22 Việt Nam vào phút 85. Ảnh: Hiếu Lương.

Đáng chú ý hơn khi cú đánh đầu của Đức Chinh đã bị thủ môn Muhammad Zharfan cản phá nhưng bóng lại bay trúng đầu Taleji đi vào lưới. Chắc chắn, Taleji sẽ còn nhớ mãi về trận thua này.

Trở lại với trận đấu, các cầu thủ U22 Singapore đã chơi tốt, tuân thủ đúng chiến thuật và gần như khiến đối phương bế tắc. HLV Park Hang-seo cũng gần như bó tay khi chỉ còn trông chờ vào sức ép mà các học trò gia tăng lên khung thành U22 Singapore tăng cao và để lộ sai sót.

Đây được xem là trận đấu khó khăn nhất của U22 Việt Nam từ đầu giải, U22 Singapore thậm chí còn được đánh giá thấp hơn U22 Indonesia nhưng sự chật vật của thầy trò HLV Park Hang-seo lại xuất hiện nhiều hơn.

Tin xấu còn xảy đến ngay ở phút 16 khi tiền vệ đội trưởng Nguyễn Quang Hải phải rời sân vì chấn thương. Điều này khiến kế hoạch của HLV Park Hang-seo phá sản và ông phải tung Hùng Dũng vào sân sớm để khoả lấp vị trí.

Nếu không có Quang Hải, hành trình chinh phục SEA Games 2019 của HLV Park Hang-seo và U22 Việt Nam sẽ gặp thêm khó khăn. Hiện tại, đội đang có Trọng Hùng chưa hoàn toàn lành lặn. Với Quang Hải, anh sẽ được đến bệnh viện kiểm tra chấn thương vào sáng 4/12.

Đức Chinh mệt mỏi trở về sau khi kiểm tra doping.