Giới trẻ thế giới tranh cãi về trào lưu điệu nhảy "lao ra khỏi xe"

Kim Tê Hơn, Theo Helino 20:21 20/07/2018

Dù đang gây sốt trên MXH nhưng cũng có không ít người cho rằng thử thách #InMyFeelings là quá liều lĩnh và nguy hiểm đến tính mạng người chơi.

Vào tháng 6 vừa qua, ngôi sao nhạc rap Drake đã ra mắt album "Scorpion". Trong số 25 bài hát, ca khúc "In my feelings" đã gây sốt trên khắp các bảng xếp hạng, phủ sóng MXH và thậm chí còn cho ra đời được một trào lưu nhảy nhót mới trong giới trẻ.

Cụ thể, trào lưu này mang tên #InMyFeelings và có yêu cầu khá đơn giản: người chơi sẽ bắt đầu đoạn clip bằng hình ảnh mình đang ngồi trong xe hơi, sau đó, họ sẽ mở cửa xe ra và nhảy tự do trong lúc chiếc xe vẫn đang di chuyển với tốc độ thấp.

Giới trẻ thế giới tranh cãi về trào lưu điệu nhảy "lao ra khỏi xe”

Trào lưu nhảy cạnh xe hơi gây tranh cãi

Tài khoản Instagram @theshiggyshow là người đầu tiên thực hiện thử thách này và nhanh chóng thu về gần 800k lượt xem. Chỉ trong một thời gian ngắn, hashtag #InMyFeelingsChallenge đã xuất hiện khắp nơi trên MXH. Giới trẻ trên thế giới đua nhau làm theo thử thách này.

Samuel tham gia thử thách #InMyFeelings

Nhiều người có sức ảnh hưởng và cả các ngôi sao giải trí cũng không đứng ngoài lề. Samuel - chàng idol Kpop với 1,3 triệu người theo dõi trên Instagram đã làm hẳn một video tham gia #InMyFeelingsChallenge này và nhận về gần 400k lượt xem chỉ trong 1 ngày.

Giới trẻ thế giới tranh cãi về trào lưu điệu nhảy lao ra khỏi xe - Ảnh 4.

Bên cạnh những bạn trẻ háo hức rủ nhau tham gia trào lưu này thì cũng không ít người cho rằng #InMyFeelingsChallenge là một thử thách quá liều lĩnh và nguy hiểm. Một vài trường hợp do không bắt kịp với tốc độ của xe nên đã ngã sấp mặt ngay giữa đường.

Giới trẻ thế giới tranh cãi về trào lưu điệu nhảy lao ra khỏi xe - Ảnh 5.

Một bạn trẻ bị ngã khi tham gia thử thách.

Việc mở xe ra và nhảy nhót giữa đường khi xe còn đang di chuyển không chỉ vô tình khiến các phương tiện phía sau gặp khó khăn trong việc di chuyển mà còn dễ gây tai nạn cho những ai tham gia. Một vài trang tin tức lớn như Mashable, ABC News đã lên tiếng trước việc quá nhiều người tham gia thử thách này.

Một bạn trẻ người Mỹ tên Peter Jr. đã bình luận: "Sáng hôm qua mình vừa thấy có một đám bạn trẻ làm trò này trước cửa. Nhìn thì có vẻ đơn giản và an toàn nhưng sự thật lại không phải vậy. Người ngồi trong xe vừa phải cầm tay lái, vừa phải để ý đến phía trước lại vừa phải cầm máy quay quay cho bạn mình. Đám bạn mà mình thấy đã suýt va vào cột điện, còn người bạn đứng ngoài nhảy thì bị xe đằng sau bấm còi inh ỏi. Nói chung là mình thấy chẳng vui chút nào."

Một người bạn khác đến từ Việt Nam tên Freddy Trần thì lại nhận xét: "Mình chưa thấy xung quanh mình có ai chơi trò này. Tuy nhiên nếu bạn bè mình đứa nào có dự định làm theo thì mình sẽ cản ngay. Không biết mọi người cảm thấy sao nhưng mình thì lại thấy vô bổ cực kì. Nhảy là nhảy, chạy xe là chạy xe. Theo trào lưu thì cũng nên biết chọn cái nào phù hợp và không gây nguy hiểm gì. Ý kiến của mình là thế."

Vẫn là câu nói cũ: Vui thôi, đừng vui quá! Sự an toàn của chính mình vẫn là ưu tiên số 1 nhé!