Gió lốc, mưa đá, làm nhiều diện tích cây ăn quả bị gãy rụng ở Mộc Châu, Sơn La

Thu Thùy, Theo VOV 10:46 11/03/2021

Chiều tối 10/3, trên địa bàn huyện Mộc Châu (tỉnh Sơn La) xảy ra gió lốc, mưa đá với mật độ khá dày, làm hư hỏng nhà và gây thiệt hại một số diện tích hoa màu, cây ăn quả.

Ông Trần Xuân Thành, Trưởng Phòng Nông nghiệp và phát triển nông thôn huyện Mộc Châu cho biết, ghi nhận ban đầu có 1 nhà dân ở tiểu khu 13, thị trấn Mộc Châu bị tốc mái; nhiều diện tích rau màu bị dập nát; cây ăn quả, chủ yếu là mận, xoài, nhãn của người dân ở nhiều vùng bị gãy cành, rụng quả non… ở các xã: Chiềng Hắc, Mường Sang, Đông Sang, Phiêng Luông, Tân Lập, thị trấn Mộc Châu và thị trấn Nông trường Mộc Châu.

Trong sáng 11/3, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn huyện Mộc Châu và các xã, thị trấn bị ảnh hưởng bởi gió lốc, mưa đá đang tiếp tục rà soát, thống kê các thiệt hại. Đồng thời, đẩy mạnh tuyên truyền để người dân biết khoảng thời gian tháng 3, tháng 4 hàng năm là thời điểm trên địa bàn thường xảy ra mưa đá, gió lốc, gây thiệt hại nặng. Vì vậy, người dân cần nắm bắt kịp thời diễn biến thời tiết, chủ động ứng phó để giảm thiểu các thiệt hại.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày