Giờ học lẽ ra vui vẻ lại xảy ra sự cố kinh hoàng, 4 học sinh bị bỏng nặng, 2 trong số đó tình trạng nguy cấp phải cấy da

Lan Minh, Theo Pháp luật và Bạn đọc 15:24 29/09/2020

Sự cố trong giờ học Vật lý khiến 4 học sinh ngồi trên hàng ghế đầu bị thương nặng.

Vào ngày 26/9 vừa qua, một giáo viên tại trường tiểu học thành phố Thường Châu, tỉnh Giang Tô, Trung Quốc đang làm thí nghiệm trong lớp học thì xảy ra sự cố dẫn đến đèn cồn phát nổ và bục giảng bốc cháy.

Sau khi tìm hiểu, được biết nguyên nhân vụ cháy là do trong khi làm thí nghiệm mô phỏng khinh khí cầu, giáo viên đốt đèn cồn nhưng đèn tắt vì cồn không đủ. Cô giáo thấy có cồn còn dư nên trực tiếp đổ vào. Tuy nhiên, khi cô đang đổ cồn thì bất ngờ ngọn lửa bùng lên khiến cả bục giảng bốc cháy.

Trong tình huống nguy cấp, giáo viên đi tìm bình cứu hỏa, không sơ tán học sinh. Không ngờ đèn cồn tiếp tục phát nổ, lửa lan đến 4 học sinh ngồi trên hàng ghế đầu. Lãnh đạo nhà trường sau khi biết tin đã tức tốc đến hiện trường để ứng cứu và dập lửa.

Theo nhận định sơ bộ, đèn cồn tuy tắt vì không có cồn nhưng nhiệt lượng còn sót lại, khi cho cồn vào rất dễ gây ra tình trạng nguy hiểm.

Giờ học lẽ ra vui vẻ lại xảy ra sự cố kinh hoàng, 4 học sinh bị bỏng nặng, 2 trong số đó tình trạng nguy cấp phải cấy da - Ảnh 1.

Lửa lan đến 4 học sinh ngồi bàn đầu làm cả 4 em đều bị thương

Theo lời kể của học sinh trong lớp, lúc đó trên bục giảng đã xảy ra cháy lớn, học sinh ở 4 dãy đầu bị bắt lửa. Học sinh nghiêm trọng nhất là toàn thân bốc cháy, để dập lửa, em phải lăn lộn trên mặt đất. Một học sinh khác khi bị bắt lửa lại chạy xung quanh lớp nên vết bỏng ngày càng nghiêm trọng.

Cả lớp đều rất hoảng sợ. Phóng viên liên hệ với bệnh viện thì được các nhân viên y tế cho biết, trong số 4 người bị thương thì có 2 người bị bỏng diện rộng, nguy kịch và cần ghép da. Các học sinh đều còn rất nhỏ, sức đề kháng kém, dễ có khả năng nhiễm trùng.

Giờ học lẽ ra vui vẻ lại xảy ra sự cố kinh hoàng, 4 học sinh bị bỏng nặng, 2 trong số đó tình trạng nguy cấp phải cấy da - Ảnh 2.

2 học sinh trong tình trạng nguy kịch, bỏng diện rộng và phải cấy da

Tuy nhiên, sau khi để xảy ra vụ việc văn phòng nhà trường lại phản hồi: “Đúng là có 4 học sinh bị thương trong giờ học nhưng không có gì nghiêm trọng, hiện vụ việc vẫn đang được điều tra làm rõ thêm”.

Phụ huynh bức xúc yêu cầu đình chỉ giáo viên liên quan, nhưng cũng không nhận được phản hồi từ phía nhà trường.