Giết vợ và 3 con rồi tự tử vì sợ bị phát hiện dùng giấy chứng nhận tiêm vaccine Covid-19 giả

Kiều Anh, Theo VOV 12:56 08/12/2021

Sau khi giết chết vợ và 3 con rồi tự tử, một người đàn ông ở Đức đã để lại bức thư tuyệt mệnh viết rằng anh lo sợ sẽ bị bắt giữ vì dùng giấy chứng nhận tiêm vaccine Covid-19 giả và những đứa con của anh sẽ bị đưa đi, các điều tra viên cho hay.

Ngày 7/12, các công tố viên Đức đã tiết lộ động cơ đằng sau vụ giết người rúng động nước Đức cuối tuần trước. 5 thi thể của các thành viên trong một gia đình với những vết thương giống như bị nã súng, được tìm thấy trong một ngôi nhà ở thị trấn Koenigs Wusterhausen, cách không xa Berlin.

Người cha 40 tuổi dường như đã giết vợ và 3 con, lần lượt 10, 8 và 4 tuổi trước khi tự kết liễu cuộc đời mình, các điều tra viên cho hay. Cảnh sát đã tìm được một khẩu súng cầm tay ở trong nhà nhưng hiện chưa rõ liệu có phải nó được sử dụng để gây án hay không.

Theo các nhà chức trách, người ông này đã để lại một bức thư tuyệt mệnh thú nhận rằng anh đã làm giấy chứng nhận tiêm vaccine Covid-19 giả cho vợ mình. Người này cho biết, chủ của vợ anh ta đã phát hiện ra đây là giấy chứng nhận giả.

Sau đó, cặp đôi trên sợ rằng họ sẽ bị bắt giữ và con của họ sẽ phải rời xa họ, công tố viên trưởng Gernot Bantleon nhận định với Cơ quan Thông tấn Đức ngày 7/12. Các công tố viên chưa tiết lộ thêm thông tin chi tiết về vụ án này.