Giành quyền nuôi con bằng mọi thủ đoạn, bất chấp mọi tổn hại tâm lý: Người lớn ở Thế Giới Hôn Nhân đang làm cái quái gì vậy?

HM, Theo Trí Thức Trẻ 15:56 28/04/2020

Chẳng phải câu chuyện ngoại tình, trả thù giữa các cặp vợ chồng mới khiến khán giả mất bình tĩnh, cách cậu bé Joon Young phải gánh chịu nỗi đau về mặt tinh thần giữa trận chiến li hôn của bố và mẹ mới là điều gây bất mãn nhất Thế Giới Hôn Nhân.

Chính thức phá vỡ kỉ lục rating của Crash Landing on You (Tình Yêu Hạ Cánh), The World of the Married (Thế Giới Hôn Nhân) tiếp tục dẫn đầu độ nổi tiếng trong cuộc đua phim truyền hình được khán giả xứ Hàn mong ngóng nhất hiện nay. Nếu như sự phẫn nộ dành cho kẻ tiểu tam phá hoại hạnh phúc gia đình hay những gã đàn ông phản bội đang trở thành tâm điểm, sự bất lực tới phát điên trước cách đối xử của vợ chồng Ji Sun Woo (Kim Hee Ae) - Lee Tae Oh (Park Hae Joon) đối với cậu con trai Joon Young (Jeon Jin Seo) cũng là điều  không thể không nhắc tới. Joon Young đã phải chịu tổn thương trước hành động thiếu suy nghĩ của cả bố và mẹ, một phần lí do khiến cậu bé gặp vấn đề tâm lý, thậm chí là có những hành động khiến ai nấy phát điên như bây giờ.

Giành quyền nuôi con bằng mọi thủ đoạn, bất chấp mọi tổn hại tâm lý: Người lớn ở Thế Giới Hôn Nhân đang làm cái quái gì vậy? - Ảnh 1.

Joon Young là người tổn thương nhất trong trận chiến của bố và mẹ.

1. Muốn giành quyền nuôi con, Lee Tae Oh đã làm điều kinh khủng chẳng ai có thể nghĩ đến

Cách mà Lee Tae Oh phá hoại cuộc đời vợ cũ là một trong những điều gây kinh hãi nhất mà khán giả từng chứng kiến trên màn ảnh Hàn, điển hình là trong dòng phim hôn nhân luôn thu hút sự chú ý lớn. Thế nhưng, việc để In Kyu can dự vào chuyện gia đình mình bằng một khoản tiền lớn, khiến ngôi nhà nơi vợ cũ và con trai sinh sống trở thành nơi nguy hiểm là điều chẳng ai có thể tưởng tượng được. Kế hoạch của kẻ phản bội hoàn hảo đến mức, Tae Oh đã bài bản dần kéo lại sự chú ý của Joon Young, xây dựng lòng tin để con trai tự chủ động đồng ý tha thứ cho mình. Tae Oh trở thành người bố "cao cả" xuất hiện trở lại cuộc đời sau 2 năm, "thêm dầu vào lửa" khiến Joon Young chống đối lại Sun Woo.

Giành quyền nuôi con bằng mọi thủ đoạn, bất chấp mọi tổn hại tâm lý: Người lớn ở Thế Giới Hôn Nhân đang làm cái quái gì vậy? - Ảnh 2.

Sự trở lại của Tae Oh sau 2 năm ở tập 6 khiến khán giả phát ớn.

Cách mà Tae Oh sử dụng để có thể đưa con trai Joon Young về sống chung với gia đình mới, không còn là tình yêu thương con chân thành. Tae Oh để kẻ có mối căm thù lớn với vợ cũ trực tiếp nhúng tay vào kế hoạch, đặt con vào tình thế nguy hiểm khi chẳng thể đoán trước In Kyu có thể làm gì. Liệu có đơn thuần chỉ là ném đá vỡ cửa kính, hay đến độ kinh hãi như những gì diễn ra với Sun Woo mà Tae Oh chẳng thể kiểm soát sau này? Tae Oh chẳng thèm nghĩ đến việc, con mình có thể tổn thương cả về mặt thể chất lẫn tâm lý ra sao khi ngôi nhà vốn là nơi an toàn nhất lại trở thành nơi nguy hiểm. 

Giành quyền nuôi con bằng mọi thủ đoạn, bất chấp mọi tổn hại tâm lý: Người lớn ở Thế Giới Hôn Nhân đang làm cái quái gì vậy? - Ảnh 3.

Tae Oh làm mọi cách để phá hoại cuộc đời Sun Woo lần 2.

2. Sun Woo hành động quá tiêu cực, thân là bác sĩ nhưng không chuẩn bị tâm lý cho con trước khi quyết định trả thù chồng 

Dù Ji Sun Woo có ở phe chính diện, chẳng ai có thể bênh vực cách mà "bà cả" để cho Joon Young đối diện với chuyện li hôn giữa mình và Tae Oh. 2 năm trước cuộc chiến căng thẳng đang diễn ra ở tập 10 bây giờ, Joon Young đã từng phải chứng kiến hình ảnh mẹ nằm vật ra giữa nhà với khuôn mặt đẫm máu. 

Giành quyền nuôi con bằng mọi thủ đoạn, bất chấp mọi tổn hại tâm lý: Người lớn ở Thế Giới Hôn Nhân đang làm cái quái gì vậy? - Ảnh 4.

Joon Young phải chứng kiến hình ảnh mẹ nằm sõng soài dưới đấy với khuôn mặt đẫm máu.

Tae Oh dù có là một kẻ dơ bẩn, khán giả đương nhiên cũng chẳng thể phủ nhận lòng thương con của Tae Oh với Joon Young. Sự thiếu kiểm soát của Tae Oh khi đánh Sun Woo là sai trái, nhưng tất cả lại bắt nguồn từ nỗi sợ hãi mất con đến phát điên, không thể tìm thấy con mình toàn vẹn ở bất cứ đâu khi Sun Woo đang trong tình trạng bất ổn tinh thần, dọa có thể làm bất cứ điều gì khiến chồng cũ đau khổ. Tình huống lúc ấy không cho phép Tae Oh nghĩ thông suốt, xả cơn giận dữ khi nghĩ rằng Sun Woo đã tước đoạt chính mạng sống của con trai mình.

Giành quyền nuôi con bằng mọi thủ đoạn, bất chấp mọi tổn hại tâm lý: Người lớn ở Thế Giới Hôn Nhân đang làm cái quái gì vậy? - Ảnh 5.
Giành quyền nuôi con bằng mọi thủ đoạn, bất chấp mọi tổn hại tâm lý: Người lớn ở Thế Giới Hôn Nhân đang làm cái quái gì vậy? - Ảnh 6.

Phân đoạn khiến khán giả ngạt thở vì sự mất kiểm soát của cả Sun Woo và Tae Oh trong tập 6.

Hành động đầu tiên của Ji Sun Woo sau khi tranh cãi với chồng là gì? Ngay lập tức lái xe đến trường và lôi con đi như "ma đuổi", Sun Woo thậm chí đã đặt con trai vào tình huống nguy hiểm chết người khi giành giật điện thoại lúc đang lái xe, tất cả chỉ vì không cho Jun Young được liên lạc với Tae Oh. Giống như Tae Oh, Sun Woo cũng đặt con vào tình huống tổn hại về mặt thể chất lẫn tinh thần. Thậm chí, Sun Woo cũng dùng cái chết của mình để đe dọa Joon Young. "Bà cả" cố tình để con nhìn thấy cảnh Tae Oh đánh mình ra sao, ghim lòng căm hận bố vào con trai để kéo Joon Young về phía mình. Sun Woo đã cướp đi quyền được yêu thương bởi bố từ tay Joon Young trong khi cậu bé chẳng có tội tình.

Giành quyền nuôi con bằng mọi thủ đoạn, bất chấp mọi tổn hại tâm lý: Người lớn ở Thế Giới Hôn Nhân đang làm cái quái gì vậy? - Ảnh 7.
Giành quyền nuôi con bằng mọi thủ đoạn, bất chấp mọi tổn hại tâm lý: Người lớn ở Thế Giới Hôn Nhân đang làm cái quái gì vậy? - Ảnh 8.

Ji Sun Woo không sai trong chuyện hôn nhân, nhưng đã sai trong cách làm mẹ khi để con mình tổn thương để khiến chồng trả giá.

3. Có con từ thời trẻ, hoàn cảnh gia đình trái ngang ảnh hưởng tới cách dạy con 

Ai cũng hiểu rằng, các bác sĩ gần như không có đủ thời gian để chăm sóc gia đình, nhất là trong khoảng thời gian đầu khi phải hoàn thiện những kì thực tập, nội trú thâu đêm. Thế nhưng, Sun Woo vốn đã lập gia đình và có con khi còn trẻ, dẫn tới việc Tae Oh mới là người chăm sóc con trai trong khi cô tập trung xây dựng sự nghiệp của mình, mong muốn đem lại những điều tốt nhất cho con, hỗ trợ chồng với ước mơ trở thành đạo diễn. Điều này cũng đã phần nào khiến cho tình cảm của Joon Young nghiêng về bố nhiều hơn, dù cho cậu bé cũng yêu thương mẹ hết mực. "Mẹ không quan tâm tới con, bố mới là người ở bên cạnh con, mẹ không bao giờ xuất hiện cả".

Giành quyền nuôi con bằng mọi thủ đoạn, bất chấp mọi tổn hại tâm lý: Người lớn ở Thế Giới Hôn Nhân đang làm cái quái gì vậy? - Ảnh 9.

Sun Woo luôn bận rộn với công việc của mình từ khi Joon Young còn nhỏ.

Điều này cũng chẳng thể trách được Joon Young khi đứa trẻ vốn chưa trưởng thành, chỉ có thể nhìn thấy người bố yêu thương mình nhiều hơn người mẹ bận rộn với công việc. Ai mới là người quan tâm tới những gì mình nghĩ, hiểu mình hơn là người mẹ nỗ lực với sự nghiệp để mang tới cho mình cuộc sống đủ đầy. Khán giả khó có thể áp đặt cách nghĩ của một người lớn với một đứa trẻ chỉ mới đang học cấp 2.

Giành quyền nuôi con bằng mọi thủ đoạn, bất chấp mọi tổn hại tâm lý: Người lớn ở Thế Giới Hôn Nhân đang làm cái quái gì vậy? - Ảnh 10.

Joon Young từng không muốn bố mẹ li hôn vì nghĩ mình chỉ xếp dưới công việc trong mức độ ưu tiên của mẹ. "Sao chúng ta có thể sống thiếu bố được, mẹ lúc nào cũng bận rộn, bố mới là người ở bên cạnh con. Mẹ không bao giờ xuất hiện cả."

Bên cạnh đó, hoàn cảnh gia đình của Sun Woo năm xưa cũng đã gây ảnh hưởng lớn tới tâm lý và cách phản ứng của cô sau này. Sun Woo đã sống trong suy nghĩ mẹ là người đã gây ra cái chết cho bố và mẹ, mệt mỏi khi phát hiện ra việc bố ngoại tình thay vì là một tai nạn đơn thuần. Sun Woo đã từng ở trong hoàn cảnh của Joon Young, nhưng cô đã làm mọi thứ tồi tệ hơn với con mình khi biết rõ nếu bố mẹ ngoại tình và li hôn, con cái sẽ ảnh hưởng tâm lý đến thế nào.

Giành quyền nuôi con bằng mọi thủ đoạn, bất chấp mọi tổn hại tâm lý: Người lớn ở Thế Giới Hôn Nhân đang làm cái quái gì vậy? - Ảnh 11.

Sun Woo gặp vấn đề về tâm lý sau tai nạn của bố mẹ.

4. Thi nhau đổ lỗi đối phương phá nát gia đình, nhưng họ chẳng nhận ra chính mình đều khiến con tổn thương

Nhiều người trách Joon Young vô tâm mà đòi đi theo bố dù biết mẹ mới là người tổn thương, nhưng ít ai nhớ rằng cậu bé chỉ muốn một gia đình vẹn nguyên, muốn mọi thứ quay trở lại vị trí ban đầu thay vì có thể nghĩ tới bất cứ thứ gì khác. Tâm lý của những đứa trẻ khi bố mẹ ngoại tình chẳng thể: "mẹ ơi, bố ngoại tình này!" như ai nấy ngoài cuộc nghĩ việc nói ra thật dễ dàng. Joon Young lựa chọn cách hỏi No Eul đã phản ứng ra sao khi bố mẹ li hôn, lựa chọn mở lòng với một bác sĩ Kim hoàn toàn xa lạ. Joon Young không có lấy một người thân thiết ở bên cạnh, một người thân khác để nương tựa ngoài bố và mẹ. Nhưng cả hai quá mải mê trả thù, phá hoại lẫn nhau mà không một lần nhìn về con mình đã phải cảm thấy ra sao. 

Giành quyền nuôi con bằng mọi thủ đoạn, bất chấp mọi tổn hại tâm lý: Người lớn ở Thế Giới Hôn Nhân đang làm cái quái gì vậy? - Ảnh 12.

Joon Young luôn bất ngờ bị lôi vào trận chiến giữa bố và mẹ.

Sự lo sợ khi chẳng có ai để xin lời khuyên nên làm gì, hành động tội lỗi khi muốn giấu kín mọi thứ trước khi gia đình tan vỡ mới là những gì xảy ra với Joon Young. Gia đình thực sự là điều Joon Young tự hào cho đến khi sụp đổ nhiều lần vì trận chiến không hồi kết giữa mẹ và bố. Suy cho cùng, Joon Young chỉ muốn có thể được sống lại những ngày tháng hạnh phúc năm xưa mà thôi. Xét cho cùng, Joon Young vẫn sai, hỗn láo hay thậm chí vô tâm mà muốn sang bố dù hiểu Tae Oh đã làm gì. Nhưng trước những gì mà Tae Oh và Sun Woo đã đối xử với con, Joon Young vẫn còn quá lạc lối trước khi có thể hiểu được mình phải làm gì.

Giành quyền nuôi con bằng mọi thủ đoạn, bất chấp mọi tổn hại tâm lý: Người lớn ở Thế Giới Hôn Nhân đang làm cái quái gì vậy? - Ảnh 13.

Thế Giới Hôn Nhân tiếp tục được phát sóng vào 21h00 (giờ Việt Nam) thứ 6, thứ 7 hàng tuần trên kênh truyền hình jTBC.

Giành quyền nuôi con bằng mọi thủ đoạn, bất chấp mọi tổn hại tâm lý: Người lớn ở Thế Giới Hôn Nhân đang làm cái quái gì vậy? - Ảnh 14.