Giám đốc Sở GD-ĐT Hà Nội: Thí sinh không thể dùng ứng dụng VNeID thay thẻ căn cước công dân

Khánh Linh, Theo Đời sống & Pháp luật 08:41 06/06/2024

Giám đốc Sở GD-ĐT Hà Nội cho biết ứng dụng này nằm trong điện thoại thông minh, không thể dùng VNeID thay thế giấy tờ tùy thân của thí sinh.

Tại kỳ thi đánh giá năng lực đợt 2 của Đại học Quốc gia TP HCM diễn ra vào ngày 2/6 vừa qua, ít nhất hai thí sinh bị hủy thi vì không có thẻ căn cước công dân.

Trong đó, một thí sinh đi 20km từ Biên Hoà (Đồng Nai) đến điểm thi tại Trường Đại học Khoa học Tự nhiên phải ra về do quên thẻ Căn cước công dân (CCCD). Một trường hợp khác, thí sinh bị mất CCCD đã đến công an quận làm lại nhưng đến 11/6 mới được trả thẻ. Mặc dù, thí sinh này cho biết đã xuất trình xác nhận thông tin cá nhân qua VNeID (ứng dụng định danh điện tử) cấp độ 2 tuy nhiên vẫn bị từ chối tham gia thi.

Liên quan đến vấn đề này, đại diện Trung tâm dữ liệu quốc gia về dân cư cũng cho rằng, các trường khi tổ chức thi "phải chấp nhận cho học sinh được dùng ứng dụng VNeID" chứ không thể chỉ bắt các em mang theo Căn cước công dân hoặc Chứng minh nhân dân.

Đây cũng là thắc mắc chung của nhiều phụ huynh tại Hà Nội khi chỉ còn 2 ngày nữa, hơn 117.000 thí sinh Hà Nội sẽ bước vào kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10. Trên thực tế, năm nào kỳ thi này cũng có thí sinh quên hoặc làm mất giấy tờ tùy thân.

Giám đốc Sở GD-ĐT Hà Nội: Thí sinh không thể dùng ứng dụng VNeID thay thẻ căn cước công dân - Ảnh 1.

Kỳ thi tuyển sinh năm nào cũng sẽ có thí sinh quên hoặc làm mất giấy tờ tùy thân.

Chia sẻ về vấn đề này, Giám đốc Sở GD-ĐT Hà Nội Trần Thế Cương cho biết, đối với những trường hợp này, hội đồng thi sẽ giải quyết linh động nhưng không thể dùng VNeID để thay thế.

Giải thích về việc Sở GD-ĐT Hà Nội không đồng ý dùng VNeID thay thế giấy tờ tùy thân của thí sinh, ông Trần Thế Cương cho biết ứng dụng này nằm trong điện thoại thông minh.

Tuy nhiên, theo quy chế thi, thí sinh không được mang điện thoại vào phòng thi, nếu vi phạm sẽ bị đình chỉ toàn bộ kết quả. Trong trường hợp học sinh quên hoặc mất căn cước công dân, các em vẫn sẽ được tạo điều kiện làm bài thi bình thường.

Tuy nhiên, các em sẽ phải làm cam kết, các chữ ký các bên liên quan và sau buổi thi, giám thị sẽ kiểm tra, đối chiếu xác minh thông tin của thí sinh.

“Các hội đồng thi sẽ tạo điều kiện tốt nhất, linh hoạt nhất để thí sinh được dự thi. Bên cạnh đó, với tính chất quan trọng của kỳ thi này, việc tuân thủ đúng quy định là cần thiết, để đảm bảo không để xảy ra sai sót hoặc lợi dụng để thực hiện gian lận thi cử” - ông Cương cho biết.

Trước đó, theo văn bản hướng dẫn tổ chức kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông số 1277/BGDĐT-QLCL của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành ngày 22/3/2024, tại mục II về Công tác tổ chức Hội đồng thi và đăng ký dự thi, trong đó nêu rõ: Tài khoản là số Căn cước công dân (viết tắt là CCCD) hoặc Chứng minh nhân dân (viết tắt là CMND) hoặc mã số định danh cá nhân (viết tắt là ĐDCN) do cơ quan Công an cấp.

Đối với thí sinh không có CCCD/CMND/ĐDCN hoặc không có quốc tịch Việt Nam thì sử dụng số Hộ chiếu của thí sinh để thay thế. Trường hợp thí sinh không có CCCD/CMND/ĐDCN/số Hộ chiếu thì Hệ thống QLT sẽ gán cho thí sinh một mã số gồm 12 ký tự để quản lý.

Công văn số 1277/BGDĐT-QLCL của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành cũng không có bất cứ từ nào nhắc đến VneID.

Theo Điều 14 trách nhiệm của thí sinh ban hành tại Thông tư 15/2020/TT-BGDĐT được sửa đổi, bổ sung bởi khoản 5, Điều 1, Thông tư 02/2024/TT-BGDĐT thì thí sinh phải có mặt tại phòng thi đúng thời gian ghi trong giấy báo thi và xuất trình CMND/CCCD và nhận thẻ dự thi.

Do đó, khi đi thi, thí sinh phải luôn mang theo bên người CCCD để xuất trình cho giám thị để nhận thẻ dự thi và tham gia thi tốt nghiệp THPT 2024. Nếu không may khi xuất trình CCCD mà bị mất thì phải báo cáo ngay cho Trưởng điểm thi để xem xét, xử lý.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày