Giải nghệ 3 năm, Beckham vẫn kiếm tiền ngang ngửa Messi

Thụy Miên, Theo Trí Thức Trẻ 15:24 09/04/2016

Theo tạp chí Calcio Finanza (Italia), thu nhập của Beckham trong năm 2015 vẫn ngang ngửa Messi dù cựu thủ quân ĐT Anh đã chia tay bóng đá được 3 năm.

Giải nghệ 3 năm, Beckham vẫn kiếm tiền ngang ngửa Messi - Ảnh 1.

Calcio Finanza vừa công bố danh sách những vận động viên thể thao kiếm tiền giỏi nhất thế giới năm 2015. Với 65 triệu USD, thu nhập của Beckham sánh ngang với Messi, mặc dù cựu tiền vệ 41 tuổi đã chia tay bóng đá từ năm 2013.

Trong tốp những vận động viên thể thao kiếm tiền nhiều nhất thế giới, Beckham đứng thứ 6 sau Floyd Mayweather (quyền Anh), Manny Pacquiao (quyền Anh), Cristiano Ronaldo (bóng đá), Lionel Messi (bóng đá) và Roger Federer (quần vợt). Nếu tính riêng những ngôi sao thể thao đã nghỉ hưu, Becks đứng thứ 2, chỉ thua cựu sao bóng rổ Michael Jordan (110 triệu USD).

Không còn bỏ túi những khoản lương thưởng kếch xù từ bóng đá, nhưng Becks lại rất thành công ở lĩnh vực kinh doanh và quảng cáo cho các thương hiệu.

Giải nghệ 3 năm, Beckham vẫn kiếm tiền ngang ngửa Messi - Ảnh 2.

Ở lĩnh vực quảng cáo, Becks liên tiếp nhận được những hợp đồng "khủng" với các thương hiệu đã hợp tác từ nhiều năm trước như Adidas, H&M, Pepsi, Samsung, Sky Sports, Jaguar… Ông bố 4 con cũng bỏ túi khoản tiền không nhỏ nhờ làm đại sứ cho giải Chinese Super League (Trung Quốc).

Ở lĩnh vực kinh doanh, Becks cùng người bạn lâu năm Simon Fuller cho ra mắt nhãn hiệu đồ uống mới. Cặp đôi này cũng đầu tư vào Tập đoàn Global Brands Group ở HongKong, sở hữu 50% liên doanh chuyên sản xuất các mặt hàng tiêu dùng dưới tên Beckham bao gồm quần áo nam và hàng xa xỉ.

Đẹp trai, đá bóng giỏi, nhưng Becks chắc chắn sẽ không thể tận hưởng được thành quả từ những hợp đồng thương mại nếu không có sự chuẩn bị rất kỹ lưỡng và bài bản sau khi rút lui khỏi làng bóng đá. Với David Beckham, chỉ có 2 từ để nói về anh, đó là "hoàn hảo".