Giải mã nguyên nhân số ca tử vong ở Ấn Độ bất ngờ tăng sốc

Minh Hạnh, Theo Tiền Phong 16:40 11/06/2021

Bang Bihar của Ấn Độ đã báo cáo gần 4.000 ca tử vong trong ngày 9/6, trong đó có tới hơn 3.900 ca tồn đọng.

Ấn Độ ngày 10/6 lập kỉ lục thế giới về số ca tử vong vì COVID-19 được báo cáo trong một ngày, với 6.148 ca.

Việc số ca tử vong bất ngờ tăng mạnh được cho là do chính quyền bang Bihar - một trong những bang nghèo nhất ở Ấn Độ thay đổi số liệu. Trước đó, đầu ngày 9/6, bang Bihar báo cáo 20 ca tử vong mới, nâng tổng số ca tử vong lên 5.478 ca. Tuy nhiên đến cuối ngày, bang này báo cáo thêm 3.951 ca tồn đọng, nâng tổng số ca tử vong trên thực tế lên 9.429 ca.

Theo chính quyền bang Bihar, vụ việc hiện đang được điều tra. Tuy nhiên, một quan chức y tế đã nhanh chóng đổ lỗi cho các bệnh viện tư nhân.

Giải mã nguyên nhân số ca tử vong ở Ấn Độ bất ngờ tăng sốc - Ảnh 1.

Thi thể những người mắc COVID-19 được chất đầy trên xe cấp cứu (Ảnh: Reuters)

“Những người này qua đời cách đây 15 ngày, nhưng số liệu đến nay mới được báo cáo. Một số bệnh viện tư nhân sẽ bị xử lý”, quan chức giấu tên cho biết.

Tình trạng tồn đọng số liệu ở bang Bihar làm dấy lên nghi ngờ rằng nhiều bang khác ở Ấn Độ cũng chưa thống kê đủ số người tử vong vì COVID-19.

Các chuyên gia y tế tin rằng số ca bệnh và số ca tử vong trong bản tin chính thức thấp hơn nhiều so với thực tế. 2/3 dân số Ấn Độ tập trung ở nông thôn, nhưng các khu vực này lại rất thiếu trung tâm xét nghiệm và cơ sở y tế. Nhiều người đã đổ bệnh và qua đời tại nhà mà không được xét nghiệm COVID-19.

Trong bối cảnh các lò hỏa táng đều đang trong tình trạng quá tải, nhiều gia đình đã thả thi thể bệnh nhân COVID-19 xuống sông Hằng, hoặc vùi thi thể họ dưới cát. Những người này có thể sẽ không được liệt kê vào danh sách nạn nhân COVID-19.

Ngày 11/6, Ấn Độ báo cáo thêm 91.702 ca mắc COVID-19 mới, với 3.403 ca tử vong.

Tổng số ca mắc COVID-19 ở Ấn Độ tính đến thời điểm hiện tại là hơn 29,2 triệu ca, với hơn 363.000 ca tử vong, theo số liệu chính thức.

Tuy nhiên, tờ New York Times ước tính số ca tử vong ở Ấn Độ có thể đã lên tới từ 600.000 đến 1,6 triệu ca.

New Delhi mạnh mẽ bác bỏ số liệu này. Nhưng nhiều quan chức cũng lên tiếng yêu cầu các bang khác phải noi gương bang Bihar, tiến hành rà soát các trường hợp tử vong trong hai tháng qua.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày