Giải mã lí do Cuộc thi Tin học MOSWC - Viettel có sức hút lớn với Gen Z

Quang Vũ, Theo Trí Thức Trẻ 08:00 21/04/2022

Trong suốt chặng đường 12 năm, cuộc thi MOSWC - Viettel luôn có sức hút lớn đối với Gen Z Việt Nam và ngày càng nhận được sự tham gia của đông đảo bạn trẻ trên khắp cả nước. Dưới đây là những lí do được cho là sức hút của cuộc thi với thế hệ Gen Z Việt Nam.

Sân chơi quốc tế thỏa mãn niềm đam mê CNTT

Cuộc thi Vô địch Tin học thế giới (MOS World Championship - MOSWC) là sân chơi quốc tế dành cho học sinh, sinh viên độ tuổi từ 13 đến 22 với quy mô toàn cầu nhằm tìm kiếm, tôn vinh những tài năng tin học xuất sắc nhất trên thế giới về kỹ năng sử dụng các ứng dụng Tin học văn phòng. Mỗi năm, cuộc thi thu hút sự tham gia của hàng triệu Gen Z đến từ hơn 100 quốc gia và vùng lãnh thổ, trong đó có Việt Nam. Được tổ chức liên tục trong 12 năm qua, MOSWC đã trở thành sân chơi CNTT yêu thích của hàng triệu Gen Z Việt và con số này vẫn không ngừng gia tăng mỗi năm.

Giải mã lí do Cuộc thi Tin học MOSWC - Viettel có sức hút lớn với Gen Z - Ảnh 1.

MOSWC là sân chơi thu hút nhiều thế hệ học sinh - sinh viên Việt Nam tranh tài để thể hiện kỹ năng tin học văn phòng và chinh phục những tấm huy chương thế giới

Theo một số khảo sát, Gen Z Việt Nam là thế hệ hội tụ tố chất để bùng nổ với công nghệ thông tin (CNTT). Đó là tư duy nhạy bén, logic và niềm đam mê khám phá môi trường công nghệ số qua chiếc máy tính. Những kiến thức vững vàng về tin học văn phòng là chìa khóa mở ra thế giới tri thức về công nghệ - cốt lõi của mọi sự phát triển trong xã hội hiện đại. Vì thế, một sân chơi Tin học quy mô toàn cầu như MOSWC -Viettel sẽ là bệ phóng để các Gen Z Việt thỏa mãn được niềm đam mê, chinh phục công nghệ và khẳng định năng lực bản thân không chỉ trong cộng đồng CNTT Việt Nam, mà còn với các bạn bè cùng thế hệ trên khắp thế giới.

Thắp sáng ước vọng - khẳng định tài năng Việt trên trường quốc tế

Trong hành trình 12 năm "đem chuông đi đánh xứ người", bao thế hệ trẻ người Việt đã góp phần tạo nên thương hiệu một đất nước Việt Nam giỏi CNTT, không kém gì các cường quốc CNTT trên thế giới và trong khu vực, như Mỹ, Ấn Độ, Nhật, Singapore… Suốt 9 năm kể từ tấm HCV đầu tiên tại sân chơi Tin học toàn cầu MOSWC, Việt Nam liên tục góp mặt trong top đầu và giữ vững vị thế Top 10 đội tuyển có thành tích tốt nhất thế giới.

Giải mã lí do Cuộc thi Tin học MOSWC - Viettel có sức hút lớn với Gen Z - Ảnh 2.

Hai đại sứ MOSWC Việt Nam thuộc thế hệ Gen Z đạt thành tích xuất sắc với HCV và HCB thế giới được BTC quốc gia trao chứng nhận tại lễ phát động mùa giải 2022

Bộ sưu tập 13 huy chương thế giới, trong đó có 2 HCV, 2 HCB và 9 HCĐ tại một cuộc thi uy tín toàn cầu với sự tham gia của hàng trăm quốc gia, nhưng lại chỉ có số lượng bộ huy chương ít ỏi nhất là minh chứng cho niềm đam mê Tin học cũng như khát vọng khẳng định bản thân của người trẻ Việt. Với chất lượng thí sinh ngày càng nâng cao qua mỗi năm, tài năng Tin học ngày càng trẻ hóa, thế hệ Gen Z Việt được dự đoán sẽ tiếp tục mang vinh quang về cho đất nước tại đấu trường trí tuệ toàn cầu này trong những năm tới.

Mùa thi thứ 13 sắp khởi tranh với nhiều cơ hội mới

Sau mùa thi 2021 được ví như "mùa vàng" huy chương thế giới của đội tuyển Việt Nam, cuộc thi MOSWC - Viettel 2022 đang trở nên sôi động hơn với nhiều kỳ vọng lớn. Điểm mới hấp dẫn nhất của mùa thi 2022 chính là số lượng môn thi tăng lên 6 môn, đồng nghĩa với cơ hội nhân đôi cho tất cả các thí sinh so với những mùa giải trước.

Theo đó, các thí sinh có thể đăng ký dự thi một trong 6 nội dung thi: Microsoft Word 2016, Microsoft Excel 2016, Microsoft PowerPoint 2016, Microsoft Word (Microsoft 365 Apps và Office 2019), Microsoft Excel (Microsoft 365 Apps và Office 2019), Microsoft PowerPoint (Microsoft 365 Apps và Office 2019) theo hình thức đội tuyển của trường đang học hoặc theo hình thức thí sinh tự do. 06 thí sinh đạt giải Nhất Vòng chung kết Quốc gia của 6 nội dung thi sẽ được trao Chứng nhận Đại Sứ MOS 2022 và đại diện cho quốc gia tham dự tham dự VCK Thế giới dự kiến tổ chức tại Anaheim, California, Hoa Kỳ từ ngày 24-27/7/2022. 6 Đại sứ đồng thời được trao tặng Huy hiệu Tuổi trẻ sáng tạo cao quý của Ban Chấp hành Trung ương Đoàn.

Giải mã lí do Cuộc thi Tin học MOSWC - Viettel có sức hút lớn với Gen Z - Ảnh 3.

Năm nay, cuộc thi được Trung ương Đoàn phối hợp với Bộ Giáo dục & Đào tạo, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Tổ chức giáo dục IIG Việt Nam, cùng sự đồng hành của Tập đoàn Viettel phát động trên toàn quốc từ tháng 1/2022. Sau hơn 3 tháng phát động, cuộc thi sắp chính thức khởi tranh với Vòng loại quốc gia diễn ra vào ngày 15/5 tại Hà Nội, Đà Nẵng và TP. Hồ Chí Minh. Những thí sinh vượt qua Vòng loại sẽ tiếp tục bước vào VCK Quốc gia vào ngày 29/5.

Cũng trong thời gian trên sẽ đồng thời diễn ra Cuộc thi Vô địch Thiết kế đồ họa thế giới 2022 (ACPro World Championship - ACPWC) tại Việt Nam. Dù mới trải qua hành trình 7 năm, ACPWC đã nhanh chóng thu hút được sự tham gia của Gen Z tại 70 quốc gia. Vòng loại quốc gia dự kiến diễn ra ngày 8/5 tại Hà Nội, Đà Nẵng và Hồ Chí Minh. Các thí sinh xuất sắc sẽ bước vào VCK quốc gia tổ chức vào ngày 22/5, để chọn ra nhà vô địch tham dự VCK Thế giới tại Hoa Kỳ từ ngày 24-27/7/2022.

Sau hơn 2 năm đại dịch Covid-19, thế hệ Gen Z ngày càng quen thuộc hơn với công nghệ thông tin và máy tính đã trở thành người bạn đồng hành để học tập, khám phá và kết nối với thế giới. Vì thế, các sân chơi Tin học như MOSWC và sân chơi thiết kế như ACPWC, được dự đoán sẽ có sức nóng hơn trong mùa giải năm 2022.

https://kenh14.vn/giai-ma-li-do-cuoc-thi-tin-hoc-moswc-viettel-co-suc-hut-lon-voi-gen-z-20220420211022991.chn