Giá xăng 5 lần giảm, giá hàng thiết yếu "đi chợ thấy vẫn vậy"

Gia Khang, Theo VOV 17:09 22/08/2022

Người tiêu dùng ở Bà Rịa – Vũng Tàu phản ánh, đến nay, đã 5 lần xăng giảm giá, nhưng giá nhiều loại hàng hóa, thực phẩm tại các chợ vẫn ở mức cao. Điều này đòi hỏi cơ quan chức năng cần có biện pháp kiểm soát giá cả các mặt hàng, bình ổn thị trường.

Khảo sát tại một số chợ truyền thống tại tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu cho thấy, hầu hết giá các mặt hàng thiết yếu, thực phẩm vẫn chưa giảm, thậm chí còn tăng cao sau những lần xăng giảm giá.

Tại chợ 5 tầng, chợ Vũng Tàu (TP Vũng Tàu), chợ Phước Nguyên (TP Bà Rịa)…, hơn 1 tháng nay, giá thịt heo vẫn ở mức cao: từ 110.000 - 190.000 đồng/kg. Nhiều mặt hàng thực phẩm khác như trứng, thịt bò, gà, rau, củ cũng còn giữ giá cao.

Cụ thế: giá trứng gà ta vẫn ở mức 38.000 - 40.000 đồng/10 quả, trứng vịt 40.000 đồng/10 quả, thịt bò từ 170.000 - 280.000 đồng/kg.

Giá các loại rau xanh cũng liên tục tăng trong thời gian qua, như rau muống 15.000 đồng/bó, cà chua 35.000 - 40.000 đồng/kg; cải ngồng 25.000 đồng/kg; cải xanh 30.000 đồng/kg; hành lá 50.000 đồng/kg; bông cải xanh 80.000 đồng/kg.

Giá xăng 5 lần giảm, giá hàng thiết yếu đi chợ thấy vẫn vậy - Ảnh 1.

Giá xăng dầu giảm sâu, nhiều mặt hàng thiết yếu vẫn chưa giảm. (Ảnh: Gia Khang)

Chị Nguyễn Thị Lê Phương, nhà ở phường 7, TP. Vũng Tàu cho biết, xăng đã giảm giá nhiều, tuy nhiên đến nay người nội trợ vẫn chưa thấy các mặt hàng thiết yếu như: rau xanh, thịt, cá... giảm, khiến chi phí sinh hoạt từ đó cũng tăng thêm 10-15%. Đây là áp lực rất lớn đối với người lao động làm công ăn lương.

“Đi chợ giá vẫn vậy, không có gì giảm giá. Thịt, cá, tôm có khi còn thấy giá cao hơn. Giá sườn heo nay là 200.000 đồng/kg, còn rau muống giao động từ 15.000 - 20.000 đồng/bó. Nói chung chỉ thấy mỗi giá xăng giảm chứ chưa thấy gì giảm hết” chị Phương nói./.