Giá trị thương hiệu tăng chóng mặt trong 10 năm qua, đội bóng NBA sắp vượt mặt cả Man United về độ giàu có

NHẬT PHẠM, Theo Helino 12:10 24/12/2019

Thương vụ mua lại Golden State Warriors của Joe Lacob và Peter Guber với giá 450 triệu USD đã trở thành quyết định đầu tư có lãi nhất trong làng thể thao trong gần một thập kỷ qua.

Golden State Warriors chính là đội bóng thành công nhất tại NBA trong vòng 10 năm trở lại đây. Những sự lựa chọn khôn ngoan từ NBA Draft như Draymond Green, Klay Thompson và Stephen Curry đã khiến họ trở thành một thế lực đáng gờm, với thành tích 5 lần liên tiếp vào chung kết kể từ năm 2015 và có 3 chức vô địch trong khoảng thời gian đó (2015, 2017, 2018).

Giá trị thương hiệu tăng chóng mặt trong 10 năm qua, đội bóng NBA sắp vượt mặt cả Man United về độ giàu có - Ảnh 1.

Thương vụ mua lại Golden State Warriors của Joe Lacob và Peter Guber là một bước ngoặt trong lịch sử đội bóng bang California.

Bước ngoặt xảy ra vào năm 2010, khi Joe Lacob và Peter Guber quyết định mua lại đội bóng Golden State Warriors với cái giá 450 triệu USD. Đây là mức giá cao nhất mà một đội bóng NBA được mua lại trong toàn lịch sử, đặt ra nhiều lo ngại về thương vụ đầu tư này. Đội bóng có biệt danh "Cầu Cổng Vàng" chỉ có 3 chức vô địch trước đó và lần cuối cùng họ đạt được thành tích trên là vào năm 1975.

Tuy nhiên, thời gian đã đập tan những hoài nghi khi ấy. Theo một nghiên cứu của tạp chí Forbes, giá trị thương hiệu của Golden State Warriors đã đạt đến con số 3.5 tỷ USD trong mùa giải vừa qua, chỉ đứng sau 2 gã nhà giàu New York Knicks (4 tỷ US) và Los Angeles Lakers (3.7 tỷ USD) tại NBA.

Giá trị thương hiệu tăng chóng mặt trong 10 năm qua, đội bóng NBA sắp vượt mặt cả Man United về độ giàu có - Ảnh 2.

Giá trị thương hiệu của Golden State Warriors đã gần cân bằng với một trong những CLB bóng đá giàu thành tích nhất nước Anh là Manchester United.

Sụ tăng trưởng này không chỉ thiết lập một lịch sử cho Warriors, khi trở thành thương vụ đầu tư có lãi nhất trong toàn hệ thống các môn thể thao ở nước Mỹ. Điều này giúp đội bóng chủ sân CHASE Center trở thành CLB tăng trưởng giá trị mạnh bậc nhất lịch sử làng thể thao.

Với giá trị đang ở mức 3.5 tỷ USD, Golden State Warriors đang ở cách không xa so với đội bóng đá giàu truyền thống nhất nước Anh là Manchester United với 3.81 tỷ USD. Tuy vậy, thành tích trên sân của họ lại không tốt như mặt trận kinh tế. Mùa giải 2019-2020 đang diễn ra không được như ý cho Warriors, khi họ đang ngụp lặn dưới đáy BXH miền Tây cùng với những chấn thương dài hạn của các trụ cột.

Giá trị thương hiệu tăng chóng mặt trong 10 năm qua, đội bóng NBA sắp vượt mặt cả Man United về độ giàu có - Ảnh 3.

Stephen Curry và Klay Thompson cần sớm trở lại sau chấn thương để vực dậy 1 mùa giải bết bát của Golden State Warriors.

Cả Stephen Curry và Klay Thompson đều chỉ trở lại vào tháng 02/2020. Mục tiêu vô địch là điều nằm ngoài tầm với của Golden State Warriors vào lúc này và họ cần sớm có những kế hoạch cho mùa giải 2020-2021.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày