Giả thợ sửa nhà vệ sinh, trộm cắp tài sản của 24 gia đình

Di Lâm, Theo Người lao động 21:48 11/05/2022

Các tài sản trộm cắp được có giá trị tương đương hơn 5,3 tỉ đồng, Trần Văn Đăng đem sang Campuchia chơi đá gà rồi thua sạch.

Ngày 11/5, TAND TP.HCM xử sơ thẩm đã tuyên phạt Trần Văn Đăng (ngụ quận Tân Bình, TP.HCM) 15 năm tù về tội "Trộm cắp tài sản".

Theo cáo trạng, Đăng đóng giả làm thợ sửa nhà vệ sinh, cửa, máy lạnh hay đóng giường… để tiếp cận, công khai vào nhà người khác. Lợi dụng chủ nhà sơ hở, trộm cắp nhiều tài sản có giá trị.

Giả thợ sửa nhà vệ sinh, trộm cắp tài sản của 24 gia đình - Ảnh 1.

Trần Văn Đăng thường gây án trên địa bàn quận Bình Tân

Sáng 29/8/2018, Đăng đến nhà chị Nguyễn Thị Cẩm Vân ở đường Lê Đình Cẩn, phường Tân Tạo, quận Bình Tân.

Nghe tiếng gọi cửa, người giúp việc đi ra. Đăng tự giới thiệu là thợ đến sửa chữa nhà vệ sinh rồi vờ lấy điện thoại gọi chủ nhà (lúc này không có nhà) nhằm tạo lòng tin với người giúp việc.

Tưởng bà chủ gọi thợ sửa nhà vệ sinh thật, người giúp việc vô tư mở cổng, mời Đăng vào nhà. Đột nhập thành công bằng mánh khóe đơn giản, Đăng lại vờ nhờ người giúp việc đi lấy nước.

Lợi dụng lúc này, tên trộm lẻn vào phòng ngủ lấy hết nữ trang cùng 40 triệu đồng rồi nhanh chóng tẩu thoát.

Đến ngày 10/9/2018, Đăng lại giả danh người quen, đến mời anh Lê Văn Luyến (ở phường Bình Trị Đông, quận Bình Tân) đi mừng tân gia. Thấy mẹ anh Luyến ở nhà một mình, Đăng "xung phong" sửa giúp nhà vệ sinh.

Nhân lúc mẹ anh Luyến không đề phòng, Đăng "cuỗm" mất 30 triệu đồng, 2.000 USD cùng nhiều trang sức, vàng miếng.

Cũng dùng thủ đoạn sửa nhà vệ sinh, Đăng vào nhà anh Phạm Quang Toàn (phường Bình Hưng Hòa, quận Bình Tân) rồi trộm trót lọt 145 triệu đồng, 2 sổ tiết kiệm.

Cơ quan công tố xác định chỉ chưa đầy 2 năm, Trần Văn Đăng ngang nhiên vào 24 gia đình (chủ yếu ở quận Bình Tân) chỉ bằng thủ thuật giả danh thợ sửa nhà vệ sinh, người quen…

Nhờ vậy, Đăng trộm nhiều tài sản có giá trị tương đương hơn 5,3 tỉ đồng.

Tại tòa, Đăng khai đem toàn bộ số tiền trộm cắp sang Campuchia chơi đá gà rồi thua sạch.