Thay vì để Xuân Trường, Công Phượng nghỉ đá, bầu Đức và bầu Tú hãy cùng nhìn về một hướng

Bảo Hân, Theo Trí Thức Trẻ 09:51 23/03/2018

Bóng đá Việt Nam đang dần “hồi sinh” sau thành công của U23 Việt Nam, nhưng ngay lập tức gặp muôn vàn áp lực trước những phát ngôn của bầu Đức và bầu Tú. Thay vì cạnh khóe nhau, bộ đôi ông bầu quyền lực này nên nhìn về một hướng để đưa bóng đá nước nhà đi lên.

Bầu Đức và bầu Tú lời qua tiếng lại vì chiếc ghế?

Trước thềm kỳ đại hội Liên đoàn bóng đá Việt Nam khóa VIII (2018-2022), bóng đá Việt Nam dậy sóng vì những phát ngôn của Chủ tịch CLB HAGL Đoàn Nguyên Đức. Theo đó, bầu Đức lên tiếng chỉ trích Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc VPF Trần Anh Tú ôm đồm quá nhiều chức vụ, có thể dẫn đến việc thao túng bóng đá nước nhà.

Thay vì để Xuân Trường, Công Phượng nghỉ đá, bầu Đức và bầu Tú hãy cùng nhìn về một hướng - Ảnh 1.

Bầu Đức không hài lòng vì bầu Tú giữ quá nhiều chức vụ

Để tăng thêm sức thuyết phục, ông Đoàn Nguyên Đức còn khẳng định  nếu ông Trần Anh Tú là người kế nhiệm vị trí phó Chủ tịch tài chính Liên đoàn bóng đá Việt Nam thì ông sẽ cho những Nguyễn Công Phượng, Nguyễn Tuấn Anh, Lương Xuân Trường, Vũ Văn Thanh… nghỉ chơi V.League.

Không mạnh mẽ như bầu Đức, nhưng ông Trần Anh Tú cũng lên tiếng phản pháo trước lời chỉ trích nặng nề của ông chủ đội bóng HAGL. Theo bầu Tú, cuộc bầu chọn đại hội Liên đoàn bóng đá Việt Nam khóa VIII chưa diễn ra, nhưng ông hy vọng HAGL sẽ không bỏ bóng đá. 

Nếu điều này xảy ra, không chỉ gây thiệt hại cho chính đội bóng của bầu Đức mà còn ảnh hưởng đến rất nhiều người hâm mộ nước nhà.

Gạt bỏ cái tôi, hãy vì cái chung của bóng đá Việt Nam

Từ những người trong cuộc đến giới chuyên môn, cổ động viên yêu bóng đá Việt Nam đều tỏ ra chán nản với màn công kích của hai ông bầu quyền lực. Rõ ràng, bộ đôi này đều đã và đang có những đóng góp to lớn cho sự phát triển của bóng đá. Từ vị thế của người hùng, ông bầu, họ lại quay ra chất vấn, kèn cựa nhau khiến uy tín bị ảnh hưởng nghiêm trọng.

Thay vì để Xuân Trường, Công Phượng nghỉ đá, bầu Đức và bầu Tú hãy cùng nhìn về một hướng - Ảnh 2.

Bầu Tú hy vọng Hoàng Anh Gia Lai sẽ không bỏ bóng đá

Bầu Đức tự hào vì xây dựng Học viện bóng đá HAGL Arsenal JMG, tạo nên lứa cầu thủ Công Phượng, Tuấn Anh, Xuân Trường… Bầu Tú cũng không kém cạnh khi lập đội Thái Sơn Nam, nòng cốt của đội tuyển futsal Việt Nam lần đầu tiên có mặt ở sân chơi World Cup.

Tung hê nhau lên mặt báo, rất khó để hai ông bầu này có thể hòa hợp, nhìn thẳng vào mặt nhau. Song khi đã hy sinh rất nhiều để đưa bóng đá Việt Nam đến một vị thế nhất định, thì hãy vì điều đó để từ bỏ cái tôi cá nhân của mỗi người.

V.League bao mùa vắng khán giả vì niềm tin xuống thấp. Từ vấn nạn bạo lực, bắt tay nhau để dàn xếp tỷ số, một ông bầu nhiều đội bóng… khiến cho vị thế của giải đấu số 1 Việt Nam không thể bắt kịp với Thái Lan hay Malaysia. Tuy nhiên, mọi việc đang dần khởi sắc sau thành công của U23 Việt Nam.

Thay vì để Xuân Trường, Công Phượng nghỉ đá, bầu Đức và bầu Tú hãy cùng nhìn về một hướng - Ảnh 3.

Hy vọng bầu Đức và bầu Tú sẽ gạt bỏ cái tôi để vì cái chung của bóng đá VN

Mùa giải 2018 mới khởi tranh, nhưng lượng khán giả đến sân tăng đột biến. Nhiều cổ động viên thừa nhận, họ bắt đầu tìm lại tình yêu với bóng đá nước nhà vì lối chơi cống hiến, đẹp mắt và hồn nhiên của Quang Hải, Duy Mạnh, Phan Văn Đức, Xuân Trường… nhưng điều đó không đủ mạnh nếu thượng tầng lại để mâu thuẫn "giết chết" đi vẻ đẹp của bóng đá.

Người yêu mến bóng đá Việt Nam gần như không quan tâm nhiều đến những chức vụ tại VFF, điều họ bận tâm là các đội tuyển bóng đá Quốc gia Việt Nam thi đấu khởi sắc trên đấu trường quốc tế. Giải bóng đá trong nước được nâng tầm từ khâu tổ chức, chất lượng chuyên môn đến vấn đề bên lề. Khi giải quyết được những yêu cầu đó, thì những cá nhân đóng góp vào cái chung như bầu Đức, bầu Tú… sẽ được ghi nhận. Còn không, chức tước chỉ là nơi để người yêu bóng đá trút giận.

Người ta thường nói rằng "có rất nhiều con đường để bạn chọn lựa, nếu muốn đi nhanh hãy đi một mình, nhưng nếu muốn đi xa hãy đi cùng nhau". Hy vọng không chỉ bầu Tú hay bầu Đức mà những người đang nắm giữ chức vụ quan trọng tại VFF, hãy vì quyền lợi của bóng đá Việt Nam, gạt bỏ cái tôi, hướng đến mục tiêu chung. 

Có như vậy, bóng đá nước nhà mới hy vọng về một tương lai tươi sáng.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày