Gia đình có nhà 2 tầng vẫn thuộc hộ nghèo nhiều năm ở Bắc Ninh: Hé lộ hoàn cảnh chủ nhà

Lam Giang, Theo doisongphapluat.nguoiduatin.vn 06:34 05/09/2024
Chia sẻ

Sau khi đưa bà Thơm từ Trà Vinh về Bắc Ninh, nhóm thiện nguyện bất ngờ và bức xúc khi thấy gia đình bà sở hữu ngôi nhà 2 tầng.

Thông tin gia đình bà Nguyễn Thị Thơm (SN 1967, ở thôn Lĩnh Mai, xã Quảng Phú, huyện Lương Tài, tỉnh Bắc Ninh) có nhà 2 tầng nhưng vẫn thuộc hộ nghèo suốt nhiều năm đang nhận được rất nhiều sự quan tâm của dư luận. 

Nguồn cơn bắt đầu từ việc cách đây vài ngày, trên Fanpage của Đội Thanh niên xung kích tỉnh Trà Vinh chia sẻ bài viết về việc nhóm này đưa bà Thơm - người có chứng nhận hộ nghèo vượt 2.000km từ Trà Vinh ra Bắc Ninh. Tuy nhiên khi đến nơi, họ thấy gia đình bà Thơm khá giả, có nhà 2 tầng. Trong bài đăng còn đăng kèm hình ảnh ngôi nhà được cho là nhà của bà Thơm. Anh Trần Huỳnh Hoài Phong, Đội trưởng Đội Thanh niên xung kích tỉnh Trà Vinh rất bức xúc về trường hợp này. 

Câu chuyện đã khiến mạng xã hội xôn xao, nhiều người để lại bình luận trái chiều.

Gia đình có nhà 2 tầng vẫn thuộc hộ nghèo nhiều năm ở Bắc Ninh: Hé lộ hoàn cảnh chủ nhà- Ảnh 1.

Bài đăng trên Fanpage ủa Đội Thanh niên xung kích tỉnh Trà Vinh. (Ảnh: Chụp màn hình)

Hoàn cảnh của gia chủ

Liên quan đến sự việc, ngày 4/9, Văn phòng Quốc gia về giảm nghèo (Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội) đã có văn bản hoả tốc gửi Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Bắc Ninh xác minh nội dung trên.

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Bắc Ninh đã làm việc với Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện Lương Tài, UBND xã Quảng Phú. Qua xác minh cho thấy hoàn cảnh của bà Thơm như sau: 

Bà Thơm kết hôn với ông Phạm Ngọc Sơn năm 1986, sinh được 4 người con, gồm 1 trai, 3 gái. Con trai bà Thơm qua đời vào năm 1994 do bị chết đuối. Đến năm 2004, ông Sơn mất do mắc bệnh hiểm nghèo. 

Gia đình bà Thơm sống trong ngôi nhà trần 1 tầng được bố mẹ chồng xây dựng cho từ năm 1991. Năm 2004, gia đình sửa chữa, xây dựng thêm phần chống nóng trên tầng 2. 

Bà Thơm phát hiện mắc bệnh ung thư buồng trứng vào năm 2014. Từ năm 2017 người phụ nữ này sống một mình và tuân thủ các liệu trình điều trị bệnh nhờ sự trợ giúp của các con gái đã lấy chồng, ở riêng. 

Năm 2023, bà Thơm được chẩn đoán ung thư ở giai đoạn cuối. Vài tháng gần đây, các con gái đưa bà vào Trà Vinh chữa bệnh theo kiểu ăn chay, uống nước lá và bà đã phải vào cấp cứu tại Bệnh viện tỉnh Trà Vinh. 

Bà Thơm không đảm bảo sức khỏe để di chuyển bằng máy bay do cơ thể suy nhược nặng nên chị Phạm Thị Thảo (con gái bà Thơm) đã liên hệ Đội thiện nguyện giúp đỡ đưa về Bắc Ninh bằng chuyến xe 0 đồng. Bà Thơm hiện đang nằm điều trị ung thư tại nhà C3, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bắc Ninh. 

Gia đình có nhà 2 tầng vẫn thuộc hộ nghèo nhiều năm ở Bắc Ninh: Hé lộ hoàn cảnh chủ nhà- Ảnh 2.

Ngôi nhà của gia đình bà Thơm gồm tầng 1 xây năm 1991 và phần chống nóng trên tầng 2 xây năm 2004.

Năm 2018, 2020, 2022, gia đình bà Thơm thuộc diện hộ nghèo. Các năm 2019, 2021, 2023 là hộ cận nghèo. Qua điều tra rà soát cuối năm 2023 để thực hiện chính sách năm 2024 bà Thơm là hộ nghèo theo chuẩn nghèo tỉnh Bắc Ninh.

Qua chấm phiếu khảo sát, đoàn công tác chấm điểm hoàn toàn đúng với phiếu chấm điểm khảo sát cuối năm 2023 của rà soát viên thôn Lĩnh Mai, xã Quảng Phú, huyện Lương Tài. Đối chiếu theo quy định tại Nghị định số 07/2021/NĐ-CP ngày 27-1-2021 của Chính phủ quy định chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2021-2025 và Nghị quyết số 01/2023/NQ-HĐND ngày 12-4-2023 của Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Ninh quy định chuẩn nghèo đa chiều của tỉnh Bắc Ninh giai đoạn 2023-2025 thì hộ bà Nguyễn Thị Thơm đủ điều kiện là hộ nghèo theo chuẩn nghèo của tỉnh. Vì vậy, gia đình bà Thơm được hưởng các chính sách, chế độ theo quy định đặc thù của tỉnh Bắc Ninh đối với hộ nghèo.

Gia đình có nhà 2 tầng vẫn thuộc hộ nghèo nhiều năm ở Bắc Ninh: Hé lộ hoàn cảnh chủ nhà- Ảnh 3.

Con gái bà Thơm cho biết trong ảnh là nhà bác ruột chứ không phải nhà của chị. Ngôi nhà này nằm cạnh nhà bà Thơm.

Trước đó, trao đổi với báo VietNamNet, chị Phạm Thị Thảo, con gái bà Thơm nói trong những hình ảnh mà Fanpage của Đội Thanh niên xung kích tỉnh Trà Vinh đăng tải, có hình ảnh là ngôi nhà của bác ruột của chị. Ngôi nhà này nằm cạnh nhà chị Thảo.

Báo Bắc Ninh Online thông tin thêm, ông Đoàn Xuân Thanh, Phó Giám đốc Sở Lao động- Thương binh và Xã hội tỉnh cho biết năm 2023, HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết số 01/2023/NQ-HĐND ngày 12-4-2023 quy định các tiêu chí đo lường chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2023-2025. 

Tiêu chí đo lường thu nhập tối thiểu của tỉnh cao hơn so với quy định thu nhập tối thiểu của Trung ương là 250.000 đồng. Ngoài ra, việc xét hộ nghèo căn cứ vào nhiều tiêu chí chứ không chỉ tiêu chí nhà ở.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày